Cảnh báo lừa đảo thông qua mời chào "dịch vụ nhạy cảm"

Hạ Vũ,
Chia sẻ

Thông qua các ứng dụng hẹn hò online đang phổ biến, các đối tượng xấu đã lợi dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác.

Tin nhắn mời chào dịch vụ “nhạy cảm” 

Trong thời gian qua, lừa đảo trên không gian mạng vẫn diễn ra phức tạp với những thủ đoạn ngày càng tinh vi. Ngoài những hình thức lừa đảo từng được cơ quan chức năng cảnh báo như giả mạo cán bộ công an, tòa án hay cán bộ Thuế,... các đối tượng giờ đây mở rộng đối tượng đến cả những người có kiến thức, hiểu biết. Như mới đây, cơ quan chức năng tiếp tục đưa ra cảnh báo về hình thức lừa đảo liên quan đến các ứng dụng hẹn hò online, hay các dịch vụ "nhạy cảm".

Nở rộ Cảnh báo lừa đảo thông qua mời chào dịch vụ “nhạy cảm” - Ảnh 1.

Các đối tượng lợi dụng nhu cầu làm quen với các bạn khác giới để thực hiện lừa đảo. Ảnh minh họa.

Theo đó, lợi dụng nhu cầu kết bạn khác giới hay sử dụng dịch vụ "nhạy cảm", các đối tượng xấu đã phát tán, sử dụng những hình của những người có vẻ ngoài thu hút, gợi cảm để làm quen với những "nạn nhân tiềm năng". Sau đó, thông qua phần giới thiệu tự nhận là người đang có nhu cầu hẹn hò, tìm người trò chuyện, thậm chí chủ động đi "thả thính" nhằm mục đích dụ dỗ họ vào các kế hoạch lừa đảo. 

Quá trình "thả thính" các đối tượng xấu thường lồng ghép cách thức liên lạc, số điện thoại kết bạn Zalo, Telegram... Đồng thời gửi kèm theo nội dung tin nhắn là các đường link (thường là link tham gia nhóm Telegram, Zalo hoặc các website có hình ảnh nhạy cảm). 

Nở rộ Cảnh báo lừa đảo thông qua mời chào dịch vụ “nhạy cảm” - Ảnh 2.

Tin nhắn mời chào dịch vụ kết bạn, hẹn hò online

Để dụ dỗ con mồi, kẻ xấu cung cấp hàng loạt những hình ảnh các cô gái ăn mặc mát mẻ, cho nạn nhân thoải mái chọn lựa nhằm mục đích tạo lòng tin. Tuy nhiên để "gặp gỡ" được những người bạn khác giới này, nạn nhân buộc phải đóng phí hoặc "làm nhiệm vụ" theo chỉ dẫn. 

Thực chất đây là thủ đoạn lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của con mồi. Bởi sau khi người tham gia lựa chọn gói dịch vụ và nộp tiền thì hệ thống thông báo sai dữ liệu, tài khoản bị khóa, thành viên phải nộp thêm tiền để phục hồi dữ liệu, mở khóa tài khoản. 

Từ đây, người tham gia bị các đối tượng yêu cầu chuyển vào các tài khoản ngân hàng chỉ định để hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên khi người tham gia chuyển tiền thì các đối tượng thông báo lỗi và đưa ra nhiều lý do để dụ người tham gia nộp tiền thêm nhiều lần nữa với giá trị ngày càng cao để chiếm đoạt. Cứ như vậy, số tiền có thể lên đến hàng tỷ đồng.

Nở rộ Cảnh báo lừa đảo thông qua mời chào dịch vụ “nhạy cảm” - Ảnh 3.

Yêu cầu đóng phí để gặp gỡ nhưng thực chất là lừa đảo

Thoạt nhìn, chiêu lừa đảo này không quá phức tạp đối với những người đã có kiến thức hiểu biết về MXH cũng như kinh nghiệm sống. Tuy nhiên mỗi đối tượng sẽ có những mánh khóe riêng để lấy lòng tin khác nhau, thủ đoạn cực kỳ tinh vi.

Thẻ massage có mã QR chứa mã độc 

Ngoài hình thức phát tán bằng tin nhắn trên không gian mạng, các đối tượng còn thực hiện hành vi lừa đảo này bằng cách phát tán trực tiếp thông qua tờ rơi, card, quảng cáo,...

Mới đây, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng PA05, Công an Lâm Đồng) đã đưa ra cảnh báo về mã QR trên thẻ massage được phát tán trên địa bàn TP Đà Lạt.

Sau khi kiểm tra phát hiện mã QR trên card massage này dẫn đến trang web chứa mã độc.

Nở rộ Cảnh báo lừa đảo thông qua mời chào dịch vụ “nhạy cảm” - Ảnh 4.

Các đối tượng sử dụng những hình ảnh gợi cảm để dụ dỗ những đối tượng có nhu cầu

Sau khi khách truy cập, trang web sẽ xuất hiện nhiều hình ảnh gợi cảm và lời mời gọi kết bạn hay các nhu cầu "nhạy cảm" . Sau khi khách hàng chọn lựa "nhân viên massage" ưng ý, các chủ trang này yêu cầu khách đặt cọc trước, sau đó "nhân viên massage" sẽ đến phục vụ tận nơi theo yêu cầu. Tuy nhiên, nếu chuyển tiền vào tài khoản do các đối tượng lừa đảo cung cấp, khách hàng sẽ bị chiếm đoạt và cắt liên lạc ngay sau đó.

Để tránh sập bẫy những thủ đoạn lừa đảo hiện nay, công an khuyến cáo người dân cảnh giác với những cuộc gọi, tin nhắn lạ, đặc biệt là chiêu trò "nạp tiền để được nhận ưu đãi, hoa hồng". Người dân tuyệt đối không đăng nhập các đường link lạ; không cung cấp hoặc nhập tên đăng nhập, mật khẩu truy cập, mã PIN Internet banking, mã OTP, số tài khoản của mình vào trang web hoặc đường link lạ...

Khi tham gia các ứng dụng hẹn hò online, cần đề cao cảnh giác, luôn đặt mình vào vùng an toàn tránh bị kẻ xấu lợi dụng, lừa đảo.

Khi gặp các trường hợp như trên thì người dân cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để có biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Chia sẻ