Canada hạn chế du học sinh làm thêm gây tranh cãi

Việt Linh,
Chia sẻ

Giới chức Canada chuẩn bị siết chặt lại quy định về việc làm thêm của sinh viên quốc tế, giới hạn ở mức tối đa 20 giờ/tuần.

Quy định trên đã dẫn tới nhiều tranh cãi không chỉ tại nước này mà còn với hàng nghìn học sinh, sinh viên quốc tế đang có ý định tới Canada học tập và làm việc.

Trên thực tế, việc giới hạn giờ làm thêm tối đa 20 giờ mỗi tuần không phải chính sách mới tại Canada. Ngược lại, sinh viên quốc tế mới chỉ được nới lỏng hoạt động làm thêm do các thay đổi từ sau đại dịch COVID-19.

Chị Phan Thu Trang, du học sinh tại Toronto, Canada, nói: "Trước năm 2022, du học sinh Canada chỉ được phép làm thêm tối đa 20 giờ mỗi tuần. Tuy nhiên, sau khi dịch COVID-19 xảy ra, Canada thiếu trầm trọng nguồn nhân lực trong các lĩnh vực chủ chốt như du lịch, dịch vụ. Vì vậy, từ tháng 11/2022, nước này cho phép sinh viên làm thêm không giới hạn cho đến hết tháng 12/2023. Chính sách này sau đó đã được gia hạn hết tháng 4 năm nay".

Từ lâu, Canada đã được xem là một điểm đến hàng đầu cho du học sinh nước ngoài nhờ điều kiện học tập tốt cùng với nhiều cơ hội việc làm. Sau đại dịch, chính sách làm thêm rộng rãi đã trở thành "thỏi nam châm" nữa với các sinh viên nước ngoài đến với Canada.

Chị Phan Thu Trang chia sẻ: "Chính sách này được các sinh viên hưởng ứng do 4 lợi ích chính: cho phép sinh viên quốc tế kiếm thêm thu nhập; tăng trải nghiệm công việc, đi làm nhiều hơn sẽ có cơ hội áp dụng kiến thức hơn; tăng cường kỹ năng ngôn ngữ giao tiếp; mở rộng mạng lưới quan hệ làm việc".

Tranh cãi về việc Canada hạn chế du học sinh làm thêm - Ảnh 1.

(Ảnh: Study Australia)

Chính vì vậy, việc giới chức đưa kế hoạch giới hạn giờ làm thêm giống như một "quả bom nổ chậm" gây lo ngại cho nhiều sinh viên. Họ cho rằng giới hạn này sẽ tạo ra bất lợi cho họ trong việc thỏa thuận lương làm thêm và các bảo đảm khác cho người lao động.

Các chuyên gia và giới doanh nghiệp cảnh báo một số rủi ro từ việc giới hạn hoạt động làm thêm đối với nguồn nhân lực dịch vụ cũng như là cả nền kinh tế nói chung.

Ông Brendon Bernard, chuyên gia kinh tế, hãng nghiên cứu Indeed Hiring Lab, nhận định: "Khi sinh viên quốc tế bị giới hạn giờ làm thêm, họ cũng có ít thu nhập hơn để chi tiêu tại Canada. Do đó, không chỉ nguồn cung lao động mà cả hoạt động tiêu dùng cũng sẽ bị ảnh hưởng".

Theo ông Maximilien Roy, Phó Chủ tịch Hiệp hội nhà hàng Canada: "Sinh viên nước ngoài chiếm gần 5% lực lượng lao động của chúng tôi. Bởi vậy, họ là một trong những nhóm nhân lực có tầm quan trọng chủ chốt. Ngành nhà hàng ăn uống cần có sự tiếp cận tốt nhất với nhóm nhân lực này".

Ở chiều ngược lại, giới chức di trú Canada và những người ủng hộ chính sách mới cho rằng giới hạn giờ làm thêm là biện pháp cần thiết để kiểm soát số lượng sinh viên nước ngoài, trong bối cảnh nước này gặp khó khăn về hạ tầng, đặc biệt là nhà ở. Hiện giá thuê nhà tại Canada đang ở mức cao kỷ lục, tăng gần 8% so với cùng kỳ năm 2023, mà nhu cầu từ du học sinh được xem là một trong những yếu tố ảnh hưởng hàng đầu.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng cho rằng thay vì chỉ nghĩ tới đi làm kiếm tiền, giới hạn giờ làm thêm sẽ giúp các sinh viên tập trung hơn cho học tập và cải thiện kết quả tại trường - một điều sẽ có lợi hơn với sự nghiệp tương lai của họ.

Chia sẻ