Cần Thơ: Bà mẹ mang thai lần 4, bị nhau bong non nặng được cứu sống

Tin, ảnh: Hoàng Lê,
Chia sẻ

Nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, bà mẹ mang thai lần 4 được xác định bị suy thai, nhau bong non nặng, tình trạng nguy cấp.

Đó là trường hợp của sản phụ L.T.H (38 tuổi ở quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ). Chiều ngày 21-5, chị H. đang điều trị dọa sanh non tại khoa Sản bệnh – Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ đột ngột đau bụng dữ dội. Qua thăm khám, các bác sĩ trực chẩn đoán sản phụ sinh con lần 4, thai 36 tuần, ngôi đầu, suy thai. Đặc biệt, sản phụ bị nhau bong non nặng.

Xác định tình trạng cấp bách của sản phụ, các bác sĩ điều trị quyết định mổ bắt con khẩn cấp cho chị H. Ekip phẫu thuật gồm 4 bác sĩ đã phối hợp với nhau để nhanh chóng tiến hành phẫu thuật cấp cứu người bệnh. Sau 40 phút căng thẳng, ca phẫu thuật đã thành công, các bác sĩ đã bắt ra một bé trai sinh ra có cân nặng 2,1 kg, được chuyển lên khoa Sơ sinh để tiếp tục theo dõi. Sản phụ qua cơn nguy hiểm, hiện sức khỏe đã ổn định, tử cung gò khá, sản dịch lượng vừa, sinh hiệu tốt.

Cần Thơ: Bà mẹ mang thai lần 4, bị nhau bong non nặng được cứu sống - Ảnh 1.

BS. CKI. Trần Thị Hồng Như, người trực tiếp phẫu thuật cấp cứu cho sản phụ chia sẻ: "Đây là một trường hợp cấp cứu sản khoa diễn biến đột ngột, nhanh chóng có thể đe doạ tính mạng của mẹ và thai nhi do tình trạng choáng mất máu, biến chứng rối loạn đông máu hay vô niệu. Vì vậy, cần chẩn đoán và xử trí quyết đoán, kịp thời nhằm giảm các biến chứng sản khoa hạn chế tử vong cho mẹ và cho thai nhi".

Theo BS Như, nhau bong non là tình trạng nhau bám ở vị trí bình thường nhưng bong sớm trước khi được sổ ra ngoài. Bệnh lý nhau bong non có sự hình thành khối huyết tụ sau bánh nhau, khối huyết tụ lớn dần làm bong bánh nhau ra khỏi thành tử cung cắt đứt sự nuôi dưỡng giữa mẹ và thai nhi.

Để phòng tránh tình trạng này, bác sĩ Như khuyên các sản phụ nên đăng ký khám thai định kỳ tại một cơ sở y tế uy tín ngay sau khi có thai để được bác sĩ tư vấn và quản lý thời kỳ thai nghén; bổ sung axit folic trước và ngay sau khi mang thai. Khi phát hiện các yếu tố nguy cơ cao như: xuất huyết, đau bụng dưới… cần kịp thời đến bệnh viện chuyên khoa sản để được khám và xử trí kịp thời.

Chia sẻ