Căn hộ "tự tay làm hết" để tiết kiệm chi phí của cặp vợ chồng trẻ: Từng góc nhỏ đều mang cảm giác chữa lành

AMT,
Chia sẻ

Để tiết kiệm chi phí, cặp vợ chồng trẻ này đã tự thiết kế và tìm mua đồ nội thất cho căn hộ 99m2 của mình.

Hwang Yeon - Một cô vợ 34 tuổi người Hàn Quốc đã chia sẻ cuộc sống hạnh phúc cùng ông xã trong căn hộ 99m2. Với những bức ảnh mà Hwang Yeon đăng tải, nhiều người đã không khỏi trầm trồ.

"Chỉ cần xem ảnh thôi là tôi đã cảm thấy được chữa lành rồi. Không gian sống này đáng mơ ước quá".

"Đáng ngưỡng mộ quá, không gian sống toát lên vẻ nhẹ nhàng, thanh lịch giống hệt chủ nhân của nó vậy".

"Trời ơi, hai vợ chồng không phải dân kiến trúc mà có thể tự thiết kế ngôi nhà đẹp và tiện nghi, thoải mái thế này được sao?".

Thật vậy, cô vợ này đã cùng với chồng "tự tay làm hết" cho tổ ấm nhỏ của mình.

Căn hộ "tự tay làm hết" của cặp vợ chồng trẻ: Từng góc nhỏ đều như mơ, không gian vô cùng ấm cúng! - Ảnh 1.

Hwang Yeon

Căn hộ của Hwang Yeon có 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 2 công trình phụ và 1 ban công.

Giờ thì cùng lắng nghe chia sẻ của Hwang Yeon về quá trình "tự tay làm hết" để có được không gian sống tiện nghi, ấm cúng, đáng mơ ước này nhé.

1 - Phòng khách

Trước khi vào tới phòng khách, Hwang Yeon còn thiết kế một tấm gương, để ngay cạnh tủ giày, gần cửa ra vào. Trong khi mọi người thường đặt gương ở phòng thay đồ hoặc phòng ngủ, phòng làm việc thì Hwang Yeon lại có suy nghĩ khác. Cô cho biết để gương ở gần vị trí tủ giày giúp cô lựa chọn được giày phù hợp hơn với trang phục của mình, cũng là một cách để tiện xem lại toàn bộ diện mạo trước khi ra ngoài.

Căn hộ "tự tay làm hết" của cặp vợ chồng trẻ: Từng góc nhỏ đều như mơ, không gian vô cùng ấm cúng! - Ảnh 2.

Hwang Yeon và chồng

Bước vào phòng kháh nhà Hwang Yeon, chiếc ghế sofa khung gỗ với đệm ngồi bông ép chính là một điểm nhấn. Ghế sofa của cô được đặt làm riêng, phía dưới được thiết kế làm ngăn kéo để đựng đồ. Hwang Yeon ưu tiên những thiết kế "những không gian chứa đồ vô hình" như vậy để tổng quan ngôi nhà trông gọn gàng, rộng rãi hơn.

Căn hộ "tự tay làm hết" của cặp vợ chồng trẻ: Từng góc nhỏ đều như mơ, không gian vô cùng ấm cúng! - Ảnh 3.

Hwang Yeon rất ưng ý chiếc sofa này vì nó đủ dài để vợ chồng cô nằm đọc sách thoải mái

Đối diện với sofa là tivi và kệ tivi treo tường. Hwang Yeon cho biết cô quyết định chọn kệ tivi treo tường vì như vậy vừa dễ vệ sinh phần sàn phía dưới, vừa khiến không gian phòng khách đỡ chật chội.

Căn hộ "tự tay làm hết" của cặp vợ chồng trẻ: Từng góc nhỏ đều như mơ, không gian vô cùng ấm cúng! - Ảnh 4.

Không gian phòng khách của gia đình Hwang Yeon không nhiều đồ, tivi, kệ tủ hay sofa, bàn uống nước đều đơn giản

Hwang Yeon cho biết cô là người yêu thích sự gọn gàng, cũng thường xuyên thích dọn dẹp, lau chùi nhà cửa nên không muốn phòng khách có quá nhiều đồ. Cô vợ 34 tuổi này thậm chí còn không dùng thảm trải sàn vì muốn phòng khách ít đồ nhất có thể.

Căn hộ "tự tay làm hết" của cặp vợ chồng trẻ: Từng góc nhỏ đều như mơ, không gian vô cùng ấm cúng! - Ảnh 5.

Vì không nhiều đồ, nên cảm giác phòng khách nhà Hwang Yeon rộng rãi hẳn ra

2 - Ban công

Ngay cạnh phòng khách chính là khoảng ban công xanh mướt của Hwang Yeon. Cô vợ 34 tuổi này trồng rất nhiều cây ở ban công và coi việc tưới cây, nhặt lá úa mỗi ngày là thú vui. Cô cũng thường xuyên ngồi uống trà cùng chồng ở góc ban công này.

Góc ban công xanh mát của Hwang Yeon

Hwang Yeon cho biết cô đã xây một "khu vườn" rộng khoảng 1m2 trên ban công để trồng các loại rau củ như cà rốt, khoai tây. Phần bệ của "khu vườn" này cũng được tận dụng để đặt các chậu cây xanh lên trên, như vậy, rất tối ưu diện tích.

3 - Bếp

Điểm nhấn của khu vực nấu nướng này chính là chiếc bàn ăn kiểu quầy bar bố trí hình chữ U khá rộng, tạo cảm giác hiện đại. Khi bạn tới chơi nhà, Hwang Yeon vừa có thể đứng nấu nướng, vừa có thể trò chuyện với bạn bè khi họ đứng hoặc ngồi ở chiếc bàn chữ U uống nước.

Khu vực bếp hình chữ U tích hợp bàn ăn của Hwang Yeon

Hwang Yeon không chia sẻ hình ảnh về phòng ngủ và 2 công trình phụ trong căn hộ của mình vì đó là những không gian riêng tư mà vợ chồng cô muốn giữ cho riêng mình. Tuy nhiên, không gian ban công, phòng khách và bếp có lẽ cũng đã đủ để thấy được tư duy thiết kế của cặp vợ chồng này "đỉnh" đến mức nào.

Cả Hwang Yeon và chồng đều không phải "dân chuyên" trong lĩnh vực này. Vì muốn tiết kiệm chi phí nên hai người đã tự phác thảo bản thiết kế, ngay cả bước tìm bên làm đồ nội thất, cũng là Hwang Yeon và chồng tự làm.

Hiện tại, Hwang Yeon cho biết vợ chồng cô cảm thấy chưa sẵn sàng để có con và cả hai vẫn đang tận hưởng cuộc sống vợ chồng son trong căn hộ 99m2 do mình tự thiết kế.

Căn hộ "tự tay làm hết" để tiết kiệm chi phí của cặp vợ chồng trẻ: Từng góc nhỏ đều mang cảm giác chữa lành - Ảnh 8.

House n Home House n Home là một hệ sinh thái nội dung về Phong cách sống - Nhà cửa - Bất động sản, với đa dạng hình thức thể hiện trên đa nền tảng, là điểm chạm của những người mong muốn hướng tới một không gian sống đẹp và chất lượng hơn. House n Home xây dựng mạng lưới kết nối các chuyên gia và thương hiệu trong ngành, kết hợp điều đó với thế mạnh về nội dung và công nghệ của VCCorp để tạo ra một hệ sinh thái lớn mạnh, tiếp cận rộng hơn và sâu hơn tới công chúng. Thông qua House n Home, độc giả có thể tìm tới những kiến thức giá trị - uy tín và chất lượng hoặc tương tác trực tiếp với chuyên gia và các thương hiệu danh tiếng. KHÁM PHÁ
Chia sẻ