Cận cảnh phòng khách với 1000 chậu lan hồ điệp của cô gái trẻ, đẹp đến "nghẹt thở"

Lam Anh,
Chia sẻ

Lan hồ điệp được mệnh danh là “nữ hoàng” trong các loài hoa. Ai cũng biết loài hoa này nở rất duyên dáng và xinh đẹp nhưng ít ai từng nhìn thấy phòng khách tràn ngập hoa lan hồ điệp như thế này.

Phòng khách với 1000 chậu lan hồ điệp của cô gái trẻ - Ảnh 1.

Cô gái trẻ đặt rất nhiều chậu lan hồ điệp trong phòng khách.

Phần lớn hoa lan hồ điệp được người trồng hoa trồng trong chậu, dù có nở hoa cũng chỉ có số ít cây thưa thớt. Nhưng nếu bạn đặt nhiều chậu lan hồ điệp vào cùng một góc nào đó, bạn có thể nhận về 1 hiệu ứng là khung cảnh hoa nở tuyệt đẹp.

Thỉnh thoảng cũng có những trường hợp ngoại lệ, trồng hơn nửa năm vẫn chưa có bông hoa nào nở. Tuy vậy, kỳ thực chi lan hồ điệp nếu được trồng trong chậu rất dễ trồng và nở hoa.

Phòng khách với 1000 chậu lan hồ điệp của cô gái trẻ - Ảnh 2.

Mới đây, một gia đình ở Hà Nam (Trung Quốc) đã "gây bão" trên mạng xã hội với hình ảnh "phòng khách lan hồ điệp". Toàn bộ bức tường xương hoa trông giống như một đàn lan hồ điệp đang nhảy múa duyên dáng, khung cảnh đẹp đến "nghẹt thở".

Phòng khách với 1000 chậu lan hồ điệp của cô gái trẻ - Ảnh 3.

Sở dĩ lan hồ điệp trong căn nhà phát triển tốt như vậy một mặt là do có phương pháp chăm sóc hợp lý, mặt khác còn được hưởng lợi từ việc chọn giống. Bạn nên biết rằng có rất nhiều giống lan hồ điệp, và giống được trồng tại căn nhà này là loài bản địa, mang tên "Sireli Phalaenopsis".

Phòng khách với 1000 chậu lan hồ điệp của cô gái trẻ - Ảnh 4.

Tên khoa học của loài lan hồ điệp này có thể hơi khó hiểu nhưng vẻ đẹp của nó là không thể phủ nhận! Cây cao và thẳng, lá đẹp, so với các giống thông thường, lá của nó nhỏ hơn nhưng vẫn đầy đặn, chỉ nhìn thoáng qua là có thể thấy được sự độc đáo.

Phòng khách với 1000 chậu lan hồ điệp của cô gái trẻ - Ảnh 5.

Thứ hai là trạng thái hoa của nó.

Với vẻ ngoài trang nhã, hoa nở sum sê và màu sắc tươi sáng, nó có thể được mệnh danh là "nữ hoàng" trong số các loài lan hồ điệp. Nếu nhìn kỹ hình dáng của nó khi nở rộ, bạn sẽ thấy hầu như thân cây nào cũng có nụ, khi đã nở hoàn chỉnh sẽ giống như một con bướm đậu trên cành hoa, chuẩn bị "nhảy múa", lộng lẫy và xinh đẹp.

Trên thực tế, việc nuôi trồng Phalaenopsis và được kết quả đẹp rực rỡ như thế này không khó. Chỉ cần hiểu thói quen của nó và chăm sóc nó thật tốt là được.

Phòng khách với 1000 chậu lan hồ điệp của cô gái trẻ - Ảnh 6.

Nếu bạn là người mới bắt đầu, tốt nhất nên chọn cốc nhựa trong suốt làm môi trường nuôi khi trồng lan hồ điệp trong chậu. Điều này có thể khiến cho trạng thái phát triển của rễ trở nên trực quan hơn và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tưới nước và bón phân.

Phòng khách với 1000 chậu lan hồ điệp của cô gái trẻ - Ảnh 7.

Nếu cảm thấy hình thức bên ngoài của cốc nhựa chưa đủ đẹp, bạn có thể ghép nhiều chậu hoa lan hồ điệp lại với nhau khi hoa lan hồ điệp nở. Sử dụng một chiếc chậu lớn và đẹp để trồng, đồng thời ghép nhiều chậu thành một.

Phòng khách với 1000 chậu lan hồ điệp của cô gái trẻ - Ảnh 8.

Một số người yêu hoa luôn cảm thấy "ghen tị" với những cây lan hồ điệp được trồng ở nhà người khác có thể xuất hiện thành từng nhóm nhưng họ lại không biết bí mật nhỏ đằng sau nó. Đây cũng là lý do vì sao bạn thấy nó rực rỡ đến vậy.

Trên thực tế, những người bán hoa này chỉ xếp chồng nhiều chậu hoa lan hồ điệp lên nhau để tạo ảo giác thị giác. Miễn là chúng ta nuôi từng chậu hoa lan hồ điệp trước rồi mới ghép chúng lại với nhau.

Phòng khách với 1000 chậu lan hồ điệp của cô gái trẻ - Ảnh 9.

Đối với việc trồng hoa lan hồ điệp, hãy chú ý đến cả cấu hình của vật liệu trồng.

Hoa lan hồ điệp khác với các loại cây khác ở chỗ nó có rễ trên không điển hình. Rễ như vậy không chỉ hút nước và chất dinh dưỡng mà còn cần tham gia vào quá trình quang hợp. Vì vậy, khi bố trí vật liệu trồng cần phải bố trí hợp lý dựa trên cả những đặc điểm này.

Phòng khách với 1000 chậu lan hồ điệp của cô gái trẻ - Ảnh 10.

Nói chung, để rễ cây lan hồ điệp có thể hút nước bất cứ lúc nào, người ta thường sử dụng rêu sphagnum để trồng. Nhưng đã có một số thay đổi trong những năm gần đây. Sử dụng rêu nước làm nguyên liệu thực vật tuy có khả năng giữ nước tốt nhưng cũng gây cản trở quá trình hô hấp của hệ rễ của hoa lan hồ điệp.

Phòng khách với 1000 chậu lan hồ điệp của cô gái trẻ - Ảnh 11.

Vì vậy, một số người trồng hoa có kinh nghiệm đã bắt đầu thử thêm một ít vỏ trấu vào đất trồng để cải thiện khả năng thoáng khí và đạt được hiệu quả rất tốt.

So với nguyên liệu thực vật sphagnum nguyên chất, vỏ trấu có thể làm giảm đáng kể nguy cơ thối rễ và thối thân. Ngay cả khi tưới nước vào mùa hè, hơi nước bên trong cũng có thể bay hơi nhanh, tránh đọng nước và thối rễ. Do đó, khi sắp xếp nguyên liệu thực vật cần chú ý nên sử dụng hỗn hợp rêu sphagnum mềm, vỏ trấu và các vật liệu trồng mềm khác để trồng. Đồng thời để lộ một phần hệ thống rễ để đảm bảo hơi thở thông suốt.

Hơn nữa, tưới nước đúng thời điểm cũng là 1 yếu tố vô cùng quan trọng ảnh hưởng tới sự phát triển của hoa lan hồ điệp. Tưới nước là một khâu thiết yếu trong quá trình trồng hoa, tuy nhiên khi tưới lan hồ điệp bạn phải bổ sung nước phù hợp theo thể trạng của cây.

Phòng khách với 1000 chậu lan hồ điệp của cô gái trẻ - Ảnh 12.

Điểm cuối cùng là khi chọn môi trường bảo dưỡng phải chọn vị trí tốt, nếu trồng lan hồ điệp trong nhà thì trạng thái sinh trưởng của nó chắc chắn sẽ không tốt bằng lan hồ điệp đặt ngoài trời.

Phòng khách với 1000 chậu lan hồ điệp của cô gái trẻ - Ảnh 13.

Thực chất là do Phalaenopsis sợ ánh nắng, thích nơi mát mẻ, đủ ánh sáng nên để chăm sóc hoa lan hồ điệp, bạn có thể đặt ở phòng khách hoặc trên tường gần bậu cửa sổ để cây có thể chăm sóc. Đây cũng là vị trí giúp những chậu hoa lan hồ điệp có thể nhận được ánh sáng tán xạ.

Phòng khách với 1000 chậu lan hồ điệp của cô gái trẻ - Ảnh 14.

Cận cảnh phòng khách với 1000 chậu lan hồ điệp của cô gái trẻ, đẹp đến "nghẹt thở" - Ảnh 15.

Chia sẻ