Cận cảnh lâu đài của "đại gia đồng nát" xứ Nghệ

NHÃ HOÀNG,
Chia sẻ

Chẳng ai ngờ rằng toà lâu đài nguy nga, tráng lệ đang trong giai đoạn hoàn thành là của một đại gia khởi nghiệp từ nghề buôn phế liệu, từng đi qua những ngày khó khăn.

"Lâu đài Thoan Bình" có tổng tổng diện tích 7200m2, toạ lạc trên qua quốc lộ 7A, thuộc xóm 12 (xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) đang trong quá trình hoàn thiện. Sự nguy nga, tráng lệ của lâu đài khiến người dân phải trầm trồ, choáng ngợp.

Cận cảnh lâu đài của "đại gia đồng nát" xứ Nghệ- Ảnh 1.

Lâu đài Thoan Bình toạ lạc bên quốc lộ 7A với diện tích 7200m2.

Chủ nhân của tòa lâu đài này là ông Nguyễn Vĩnh Thoan (45 tuổi, trú xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành). Nhìn cơ ngơi tráng lệ này, chẳng ai nghĩ rằng ông Thoan từng là người vượt khó đi lên. Ông Thoan kể, vì hoàn cảnh khó khăn, vừa hết lớp 7, ông phải nghỉ học, mưu sinh bằng nghề thu mua phế liệu khắp Nghệ An, Hà Tĩnh và các vùng lân cận.

Cận cảnh lâu đài của "đại gia đồng nát" xứ Nghệ- Ảnh 2.

Ông Thoan bên toà lâu đài tráng lệ của mình.

22 tuổi, ông kết hôn và tiếp tục cùng người vợ mưu sinh với nghề buôn bán phế liệu. 4 người con (2 trai, 2 gái) lần lượt chào đời.

Cận cảnh lâu đài của "đại gia đồng nát" xứ Nghệ- Ảnh 3.

Khuôn viên của toà lâu đài rất rộng rãi.

Có chút vốn liếng, vợ chồng ông mua một lô đất bên quốc lộ 7, mở rộng kinh doanh, thu mua sắt vụn, buôn bán phụ tùng ô tô các loại.

Cận cảnh lâu đài của "đại gia đồng nát" xứ Nghệ- Ảnh 4.

Lâu đài gia đình ông Thoan được xây dựng theo kiến trúc Pháp.

"Lâu đài Thoan Bình" là tâm huyết của vợ chồng ông Thoan bấy lâu, mong muốn làm chỗ dựa vững chắc cho con cháu sau này lớn lên và lập nghiệp. 

Lâu đài được khởi công xây dựng từ tháng 2/2022 theo kiến trúc Pháp. Tông màu chủ đạo là vàng đồng, tím xanh, dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 70 tỷ đồng. Có 3 tầng chính, 3 tầng tum, tum cao nhất 18m. Tổng chiều cao gần 40m.

Cận cảnh lâu đài của "đại gia đồng nát" xứ Nghệ- Ảnh 5.

Tông màu chủ đạo của toà lâu đàu là vàng đồng, tím xanh, xây dựng tỉ mỉ trên từng chi tiết.

Tại thời điểm này đang có rất nhiều tổ thợ đang hoàn thành phần sơn, đắp phù điêu tường rào, lát gạch sân vườn... 

Cận cảnh lâu đài của "đại gia đồng nát" xứ Nghệ- Ảnh 6.

Cận cảnh lâu đài của "đại gia đồng nát" xứ Nghệ- Ảnh 7.

Không gian bên trong cũng như nội thân đều cùng tông màu vàng đồng, nguy nga, lộng lẫy.

Ông Phạm Công Hùng, Chủ tịch xã Mỹ Thành cho biết, gia đình ông Thoan không những là một hộ điển hình phát triển kinh tế của địa phương mà còn tạo công ăn viện làm cho hàng chục lao động. Hàng năm, gia đình ông Thoan còn tham gia tích cực các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn.

Cận cảnh lâu đài của "đại gia đồng nát" xứ Nghệ- Ảnh 8.

Tường rào kiến trúc hoa văn, được sơn bằng tông màu vàng.

Cận cảnh lâu đài của "đại gia đồng nát" xứ Nghệ- Ảnh 9.

Dự kiến lâu đài sẽ hoàn thiện vào năm 2024.

"Các dịp lễ, Tết, các hoạt động của địa phương, ông Thoan đều tham gia đóng góp đầy đủ. Đặc biệt, gia đình ông luôn chung tay chia sẻ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn", ông Hùng chia sẻ.

Dự kiến lâu đài của gia đình ông Thoan sẽ hoàn thiện vào năm 2024.

Chia sẻ