Cảm phục nghị lực của “cô bé bóng rổ” không chân

Theo SKCĐ,
Chia sẻ

Cô gái nhỏ đã chứng minh cho chúng ta rằng cuộc sống luôn có nhiều khó khăn, nhưng không khó khăn nào là không thể vượt qua.

Vào năm 2000, cô bé Qian Hongyan đến từ Trung Quốc, đã phải cắt bỏ đi hai chân của mình sau một tai nạn giao thông thảm khốc lúc 4 tuổi. Lớn lên ở một ngôi làng thuộc tỉnh Vân Nam, phía tây nam Trung Quốc, việc lắp chân giả không phải là một điều dễ dàng, vì vậy Hongyan đã phải đi lại bằng đôi tay và gắn một nửa quả bóng rổ lên người để giữ thăng bằng cơ thể. Kể từ lúc đó, mọi người xung quanh đều gọi Hongyan là “Cô bé bóng rổ”.

Từ năm 2005, Hongyan bắt đầu nhận được sự chú ý từ báo chí Trung Quốc. Cô bé được đưa đến Bắc Kinh để lắp chân giả hoàn toàn miễn phí, đồng thời nhận được sự hỗ trợ từ Trung tâm nghiên cứu phục hồi chức năng Trung Quốc trong vòng 20 năm. Từ khi lắp chân giả, dù Hongyan không thể nào hoàn thành việc học do gia cảnh khó khăn, nhưng cô bé đã khám phá ra khả năng mới của bản thân khi tham gia vào câu lạc bộ bơi lội dành cho người khuyết tật được Liên đoàn người khuyết tật tỉnh Vân Nam bảo trợ.

Vào lúc đầu, Hongyan gặp rất nhiều khó khăn. Cô bé không thể nào nổi lên được và luôn bị sặc nước. Tuy nhiên, nhờ sự nỗ lực không mệt mỏi, cô đã trở thành một vận động viên bơi lội chuyên nghiệp. Ngày nào Hongyan cũng tập luyện 4 tiếng đồng hồ với hi vọng một ngày nào đó có thể chiến thắng, đem về huy chương cho nước nhà khi tham gia Đại hội thể dục thể thao Paralympic.

Gần đây, Hongyan bắt đầu trở nên nổi tiếng ở Trung Quốc . Tất cả tin tức và báo đài đều nói về cô bé. Không chỉ trong nước, cô bé còn nhận được sự chú ý của thế giới.

Hongyan cũng vừa được lắp đôi chân giả mới dành cho người trưởng thành khi giờ đây, cô bé đã tròn 18 tuổi. Chắc chắn với nghị lực của mình, Hongyan sẽ còn tiến xa hơn nữa trong tương lai.

Cho đến giờ, Hongyan đã đạt được 3 huy chương vàng trong đại hội thể thao dành cho người khuyết tật tại tỉnh Vân Nam cùng 1 huy chương vàng và 2 huy chương bạc tại giải vô địch bơi lội quốc gia dành cho người khuyết tật.

Chia sẻ