Cẩm Ly: "Tôi sẽ không đưa học trò của mình đi hát mỗi đêm..."

J.P - Ảnh: Leon Trần,
Chia sẻ

Để đảm bảo việc học cho các thí sinh nhí, Cẩm Ly cho biết chị mong muốn các bé tập trung việc học rồi sau đó hãy nghĩ đến con đường ca hát chuyên nghiệp.

Sau khi Thiện Nhân đoạt giải cao nhất của chương trình Giọng hát Việt nhí, khán giả lại thấy chị khá mệt mỏi và rơi nước mắt nhiều?

Tôi khóc vì vui mừng chỉ là một phần, phần còn lại có lẽ là những áp lực tôi đã chịu đựng và kìm nén trong suốt thời gian qua. Trong giây phút đăng quang của Thiện Nhân tôi đã không thể kiểm soát được cảm xúc của mình và mọi thứ cứ như vỡ òa. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì chương trình đã kết thúc.

Chị có thể chia sẻ những áp lực khi tập luyện cho các bé trong đêm Chung kết này?

Mỗi tuần tôi cũng như hai đội còn lại phải có tiết mục mới cho học trò của mình. Tuần này thì áp lực tăng lên gấp 3 lần nên không chỉ riêng đội tôi mà các đội còn lại cũng căng thẳng tập luyện. Để hạn chế sự mệt mỏi cho các bé, chúng tôi phải chọn bài thật chắc chắn trước rồi suy nghĩ cách dàn dựng cho từng tiết mục.

Tuy có mệt và đôi chút áp lực nhưng các bé tập luyện rất hăng say, chính vì điều này đã giúp tôi có tinh thần hơn. Tóm lại, tôi và các học trò đã tham gia thì phải tập luyện hết sức mình, đây cũng là tiêu chí của đội.

Cẩm Ly:
Quán quân Thiện Nhân và 2 Á quân Hoàng Anh - Thiên Nhâm

Cẩm Ly:

Trường hợp của Thiện Nhân khá giống Quang Anh vì điều kiện gia đình ở xa nên chưa phát triển được sự nghiệp, chị có những dự định gì để hỗ trợ cho con đường đi của Thiện Nhân sau này?

Lúc đầu, tôi cũng đã có một cuộc họp với phụ huynh của 15 thí sinh trong đội và tôi cũng nói lên rõ chính kiến của mình trên cương vị của một người mẹ rằng hãy xem đây là một cuộc chơi, một trại hè, không nên đặt nặng vấn đề giải thưởng. Tôi không muốn các bé đi vào con đường chuyên nghiệp quá sớm vì việc học sẽ không đợi mình, còn nghề nghiệp có thể trau dồi thêm sau này.

Tôi đã nói rõ ràng với phụ huynh các em, cho dù có đỡ đầu thì tôi cũng không dẫn các bé đi hát mỗi đêm. Phụ huynh các bé cần sự giúp đỡ thì tôi rất  nb,.msẵn sàng, nhưng tôi vẫn quan niệm việc học là trên hết.

Chị sẽ định hướng Thiện Nhân đi theo con đường dân ca chứ?

Tôi nghĩ rằng qua xuyên suốt cuộc thi khán giả cũng có thể nhận thấy được khả năng của Thiện Nhân thế nào chứ không hẳn là phải theo Cẩm Ly là phải dân ca. Tôi cũng không phải là người bảo thủ như thế. Ngay từ đầu có những nhận định cho rằng tôi sẽ chọn những bé nào hát dân ca và sẽ lấy dân ca làm chủ đạo, nhưng trong những tháng qua tôi chọn nhạc, bài vở cho các bé hoàn toàn dựa trên chất giọng của các em.

Cẩm Ly:

Cẩm Ly:

Tiết mục của Quán quân năm nay được dàn dựng khá công phu, khán giả dễ dàng nhận thấy sự vượt bậc trong cách dàn dựng giữa các tiết mục. Chị nghĩ sao nếu cho rằng điều này đã được sắp xếp?

Sau khi chọn bài và giao cho chị Lưu Thiên Hương - giám đốc âm nhạc của chương trình, tôi đã bàn bạc rất nhiều với BTC cũng như chồng tôi để có được một tiết mục hoàn thiện và tốt nhất cho đội của mình. Tôi nghĩ cả ba thí sinh tối nay đều mang màu sắc riêng và được đầu tư như nhau chứ không riêng gì tiết mục của Thiện Nhân. 

Năm sau  nếu có lời mời làm HLV cho chương trình, chị có nhận lời?

Tôi vừa mới hoàn thành nhiệm xong nhiệm vụ của mình nên tôi sẽ dành thời gian để nghỉ ngơi và chăm sóc cho gia đình tôi nhiều hơn. Còn chuyện năm sau thì cứ để nó tự nhiên, và biết đâu lại là một điều bất ngờ.
Chia sẻ