Mức lương khởi điểm của công chức, viên chức trình độ đào tạo đại học có thể tăng lên khoảng 4,2 triệu đồng/tháng; mức lương cao nhất của công chức, viên chức dự kiến có thể vượt khá xa con số 18 triệu đồng như hiện nay.
Tiền lương trung bình của công chức, viên chức khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương sẽ cao hơn khoảng 30% so với thu nhập bình quân của lao động làm công hưởng lương (7,5 triệu đồng/tháng).
Tiền lương trung bình của công chức, viên chức khi thực hiện cải cách tiền lương sẽ cao hơn 32% so với thu nhập bình quân của lao động làm công hưởng lương (7,5 triệu đồng/tháng).
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, với thang bảng lương nên người lao động cứ tuần tự tăng lương, từ đó dẫn đến việc "lương chị lao công cao hơn ông kỹ sư mới ra trường".
Sau nhiều năm chỉ nhận thu nhập tăng thêm mức 0,6-1,2 lần lương ngạch bậc, chức vụ, cán bộ, công chức ở TP Hồ Chí Minh sắp được nhận mức tối đa là 1,8 lần trong năm 2023.