Ca sĩ Việt nổi tiếng, mua hàng hiệu về "để một góc không dùng", tuổi 43 chỉ thích vào bếp nấu ăn

Cao Thanh Hương,
Chia sẻ

Quang Hà được biết đến là một trong những ca sĩ "nghiện" hàng hiệu của showbiz Việt. Tuy nhiên, ở tuổi 43, nam ca sĩ lại có những thay đổi khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Quang Hà sinh năm 1981 tại Hà Nội trong một gia đình có truyền thống hoạt động về nghệ thuật. Bố của Quang Hà là nghệ sĩ chơi cello và sáng tác, chị gái chơi piano. Quang Hà theo đuổi ca hát chuyên nghiệp năm 19 tuổi và năm 22 tuổi, anh Nam tiến.

Sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật miệt mài, Quang Hà được công chúng nhớ đến với hình ảnh là chàng ca sĩ gốc Hà Nội lịch lãm cùng chất giọng trời phú. Nam ca sĩ sở hữu nhiều bản hit như: Kiếp nghèo, Cơn mơ băng giá, Sợ yêu, Vì anh thương em, Em muốn anh sống sao, Về đây em

Nhờ hoạt động nghệ thuật chăm chỉ và tích lũy, không ăn chơi hoang phí nên Quang Hà cũng là một trong những nghệ sĩ sở hữu khối tài sản lớn, nhiều người mơ ước.

Anh đặc biệt có sở thích "sưu tầm sổ đỏ". Nam ca sĩ từng gây choáng cho công chúng khi chia sẻ sở hữu hơn chục căn nhà ở TPHCM cùng nhiều bất động sản khác trên cả nước.

Ca sĩ Việt nổi tiếng, mua hàng hiệu về "để một góc không dùng", tuổi 43 chỉ thích vào bếp nấu ăn - Ảnh 1.

Ca sĩ Quang Hà.

Quang Hà cũng nổi tiếng là một trong những tay chơi hàng hiệu bậc nhất showbiz. Món hàng hiệu đắt nhất mà anh sở hữu là một chiếc áo vest giá gần 10.000 USD. Đây là chiếc áo được thiết kế rất tỉ mỉ, cẩn thận, thuộc phiên bản giới hạn.

Nam ca sĩ cho biết anh rất thích áo sơ mi của Dior nên hầu hết khi thương hiệu này ra mắt mẫu mới, anh đều sở hữu.

Nếu một số người thường đi lang thang, thấy món đồ hiệu nào là mua thì Quang Hà thường xuyên đi công tác, đi lưu diễn ở nước ngoài nên mỗi lần đi, anh tranh thủ đến các thương hiệu nổi tiếng để mua sẵn các trang phục, khi cần thì sử dụng.

Song hiện tại, nam ca sĩ gốc Hà Nội lại chọn diện những trang phục đơn giản, thoải mái. Nói về sự thay đổi này, Quang Hà cho hay: "Khi còn trẻ, tôi đam mê hàng hiệu, sẵn sàng chi nhiều tiền để mua một đón đồ mình yêu thích.

Nhiều khi mua rồi tôi để một góc, không dùng đến. Hiện tôi chỉ để lại những trang phục cần thiết để đi diễn. Đời thường tôi mặc áo thun, quần short vào bếp nấu ăn".

Ca sĩ Việt nổi tiếng, mua hàng hiệu về "để một góc không dùng", tuổi 43 chỉ thích vào bếp nấu ăn - Ảnh 2.

Nam ca sĩ nổi tiếng là một trong những tay chơi hàng hiệu bậc nhất showbiz.

Quang Hà vừa đón tuổi 43 khá đơn giản do "ông bầu" Quang Cường tổ chức. Bữa tiệc có khoảng 30 khách mời là những bạn bè thân thiết nhất của Quang Hà từ những ngày đầu vào Nam lập nghiệp cho đến hiện tại.

Ở tuổi 43, Quang Hà nói anh hạnh phúc khi có cuộc sống đầy đủ, được khán giả trong và ngoài nước yêu quý. Nam ca sĩ cho biết, năm nay dịp sinh nhật, anh chỉ muốn ở nhà, ăn uống bên vài người thân. Song quản lý Quang Cường đã bí mật mời khách, lên ý tưởng cho buổi tiệc khiến anh vô cùng bất ngờ.

"Quang Cường lúc nào cũng tâm lý, luôn tạo những điều bất ngờ cho tôi. Hơn 20 năm đồng hành, anh lo cho tôi từng bữa ăn, giấc ngủ.

Chúng tôi không phải nói chuyện quá nhiều, chỉ cần nhìn nhau là cũng đủ hiểu được đối phương đang nghĩ gì. Tôi có được tên tuổi, cuộc sống như hôm nay là nhờ công sức lo lớn của anh Quang Cường", Quang Hà tâm sự.

Ca sĩ Việt nổi tiếng, mua hàng hiệu về "để một góc không dùng", tuổi 43 chỉ thích vào bếp nấu ăn - Ảnh 3.

Tuy nhiên, ở tuổi 43, nam ca sĩ lại thích sống đơn giản.

Ca sĩ Việt nổi tiếng, mua hàng hiệu về "để một góc không dùng", tuổi 43 chỉ thích vào bếp nấu ăn - Ảnh 4.

Anh chỉ diện hàng hiệu trên sân khấu, còn ngoài đời, chọn phong cách nhẹ nhàng.

Được biết mọi năm, Quang Hà đều tổ chức sinh nhật hoành tráng, hàng trăm fan, nghệ sĩ, doanh nhân, danh ca nổi tiếng… tham dự. Song năm nay nam ca sĩ và quản lý Quang Cường làm mọi thứ đơn giản, nhẹ nhàng.

"Tôi từng chia sẻ với quản lý Quang Cường rằng ở thời điểm hiện tại tôi chỉ muốn sống đơn giản nhất có thể. Tôi đi hát hơn 20 năm, đã trải qua nhiều thăng trầm, khổ cực có, giàu sang cũng có… nên bây giờ tôi đón nhận mọi thứ đến với mình một cách nhẹ nhàng.

Tôi chủ yếu dành thời gian ở phòng thu, sáng tạo nghệ thuật và đi diễn phục vụ khán giả", Quang Hà bày tỏ.

Nhũng lúc không chạy show, Quang Hà chủ yếu ở phòng thu, chọn âm nhạc để giải toả căng thẳng, muộn phiền. Dù có nhiều mối quan hệ trong showbiz nhưng chàng "Ngỡ" ít khi tụ tập bạn bè hay đến những nơi ồn ào.

Ca sĩ nói, không có gì quý giá hơn sức khoẻ. Từ nhiều năm qua, anh đã có ý thức ăn uống khoa học, hạn chế tinh bột, thịt...

Ngoài ra, anh dưỡng da rất kỹ mỗi ngày, tập thể dục để tăng sức bền, cơ thể dẻo dai, hát không bị hụt hơi.... "Mỗi lần được người khác khen ngày càng trẻ, tôi thấy vui và nhắc bản thân không được lười", anh nói.

Ca sĩ Việt nổi tiếng, mua hàng hiệu về "để một góc không dùng", tuổi 43 chỉ thích vào bếp nấu ăn - Ảnh 5.

Ca sĩ Việt nổi tiếng, mua hàng hiệu về "để một góc không dùng", tuổi 43 chỉ thích vào bếp nấu ăn - Ảnh 6.

Quang Hà vẫn chưa lập gia đình nhưng anh cho biết, mình vẫn có tình yêu và hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.

Theo Quang Hà, năm qua kinh tế khá khó khăn song anh vẫn chạy show đều đặn. Nam ca sĩ nói bản thân may mắn khi đi hát đã hàng chục năm nhưng vẫn được khán giả trong và ngoài nước yêu mến, ủng hộ nồng nhiệt.

Ở tuổi 43, Quang Hà nói không gặp áp lực về kinh tế. Song anh vẫn cố gắng đi hát để giữ lửa nghề, đam mê, cống hiến cho khán giả. Ngoài ra, thu nhập của anh cũng là nguồn thu để trả lương cho hàng chục nhân viên trong công ty.

Dù là sao hạng A nhưng Quang Hà không bao giờ "ngủ quên trong chiến thắng". Anh miệt mài làm việc, không ngại thử sức ở thể loại nhạc mới. Ca sĩ thừa nhận rất thích làm việc với những ca sĩ trẻ vì qua đó anh học hỏi được nhiều về tư duy, xu hướng âm nhạc, phong cách thời trang…

Liên tục tung sản phẩm âm nhạc được đầu tư nhưng Quang Hà không quan trọng ca khúc của mình phải thành hit, lọt top thịnh hành… Ca sĩ quan niệm, anh thể hiện những gì mình yêu thích, tìm người nghe đồng điệu và xây dựng sự nghiệp gắn với những giá trị lâu bền hơn là thức thời.

Hơn 20 năm đi hát, Quang Hà nói không với thị phi, chiêu trò để gây chú ý. Thay vào đó, ca sĩ tập trung vào chuyên môn, phát triển bản thân mỗi ngày, tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng, những live show ca nhạc tầm cỡ.

Chia sẻ