Cá chết trắng mặt hồ Linh Đàm

Hữu Hưng,
Chia sẻ

Nhiều người dân sống tại khu vực phố Nam Sơn và Linh Đường khổ sở vì cá chết hàng loạt trôi dạt ven hồ Linh Đàm (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) bốc mùi nồng nặc.

Ghi nhận của PV trong chiều 1-8, tại khu vực ven hồ Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) xuất hiện tình trạng cá chết hàng loạt

Cá chết trắng mặt hồ Linh Đàm - Ảnh 1.

Ước tính số lượng cá chết từ ngày 29-7 đến nay vào khoảng 4-5 tạ.

Theo người dân tại đây, hiện tượng cá chết nổi trắng khu vực hồ xuất hiện từ chiều 29-7, đến nay đã giảm nhiều. Tuy nhiên, tại các khu vực tiếp giáp với phố Nam Sơn, xác cá chết vẫn còn nổi nhiều. 

Từ chiều 29-7 đến nay, số lượng cá chết tại đây ước tính phải đến 4 - 5 tạ, chủ yếu là cá mè và cá rô phi.

Từ trước đến nay, cá chết thường xảy ra ở khu vực phía Bắc hồ Linh Đàm, tức là phần hồ lớn tiếp giáp với đường Nguyễn Hữu Thọ. Rất hiếm khi cá chết với số lượng lớn ở phần hồ nhỏ phía Nam tiếp giáp với phố Linh Đường.

"Có những vệt cá chết trắng mặt hồ suốt 2 - 3 ngày không được cơ quan quản lý kịp thời vớt và chuyển đi, cá thối rữa, bốc mùi nồng nặc vô cùng khó chịu"- một người dân chia sẻ.

Cá chết trắng mặt hồ Linh Đàm - Ảnh 3.

Cá thối rữa, bốc mùi nồng nặc.

Lãnh đạo UBND phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai) cho biết sẽ cho kiểm tra để xác định nguyên nhân và tiếp tục cử lực lượng bám sát, theo dõi hiện tượng cá chết.

Chia sẻ