Buộc thôi việc phó chủ tịch thị trấn sau vụ vợ đánh ghen

,
Chia sẻ

Sau vụ đánh ghen của vợ mình, Phó chủ thịch thị trấn Thuận An đã bỏ nhiệm sở hơn một tuần. Lãnh đạo huyện đã ra quyết định kỷ luật buộc thôi việc đối với ông này.

Ngày 29/7, ông Hoàng Phước, Chủ tịch UBND thị trấn Thuận An (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, lãnh đạo huyện đã ra quyết định buộc thôi việc với ông Trần Bôn (Phó chủ tịch UBND thị trấn) sau thời gian dài bỏ trụ sở không đến làm việc. Theo ông Phước, ông Bôn phải nhận hình thức kỷ luật khai trừ khỏi Đảng.

Buộc thôi việc phó chủ tịch thị trấn sau vụ vợ đánh ghen
UBND thị trấn Thuận An. Ảnh: T.H.

Trước đó, cho rằng chồng mình ngoại tình, vợ ông Bôn đã đánh ghen bà Hường (Phó chủ tịch Hội Phụ nữ thị trấn Thuận An), khiến người này phải nhập viện điều trị.

Sau đó, ông Trần Bôn đã không đến trụ sở làm việc trong thời gian dài. Vụ việc này được địa phương báo cáo cho Thường vụ Huyện ủy và UBND huyện Phú Vang để các cơ quan này cho ý kiến nhằm có hướng xử lý.

Riêng người phụ nữ bị tố quan hệ bất chính với ông Bôn đã xin nghỉ việc. Ủy ban kiểm tra huyện ủy Phú Vang đang xem xét hình thức kỷ luật với bà này.

Theo Zing

Chia sẻ