Bức ảnh cậu bé ngồi học gây tranh cãi

Thanh Hương,
Chia sẻ

Cách giáo dục cực đoan của cha mẹ có thể khiến trẻ ghét việc học.

Cha mẹ nào cũng mong con mình học hành chăm chỉ, đạt thành tích tốt. Khi điểm số của con không được như kỳ vọng, nhiều cha mẹ tìm cách giúp con cải thiện việc học, chẳng hạn như cho con đi học thêm hay yêu cầu con làm thêm nhiều bài tập hơn nữa. Thông thường, khoảng thời gian nghỉ hè thường được cha mẹ tận dụng để yêu cầu con học thêm.

Mới đây, một câu chuyện xảy ra tại Trung Quốc đã khiến nhiều cha mẹ phải ngẫm nghĩ. Theo đó, trong thời tiết hè oi ả, nóng bức, trong khi mọi người đang ngồi trong nhà bật điều hòa cho mát thì một bà mẹ ở An Huy (Trung Quốc) lại bắt con trai ngồi làm bài tập dưới trời nắng. Cậu bé bị mẹ bắt làm bài tập đến khi nào xong mới thôi. Dưới tiết trời nắng nóng, cậu bé không ngừng toát mồ hôi, cả người ướt nhễ nhại.

Bức ảnh cậu bé ngồi học gây tranh cãi: Cha mẹ làm như này, con có tốt lên không? - Ảnh 1.

Cậu bé toát mồ hôi vì học dưới trời nắng.

Người mẹ cho rằng, nếu để con làm bài tập trong nhà thì có thể cả tiếng đồng hồ vẫn chưa xong. Nhưng khi ngồi dưới trời nắng, vì nóng nên con chị sẽ phải đẩy nhanh tốc độ làm bài, tập trung thì chỉ 10 phút là xong. Quả nhiên là cậu bé đã làm bài rất nhanh thật!

Khi người mẹ này khoe cách làm của mình lên mạng xã hội, cư dân mạng đã để lại rất nhiều bình luận chỉ trích. Không ít người cho rằng, chị quá tàn nhẫn với con mình: "Có phải mẹ ruột cậu bé không vậy? Là mẹ sao có thể đối xử với con mình như vậy? Cậu bé có thể bị say nắng"; "Làm bài dưới ánh nắng như vậy còn không tốt cho mắt của đứa trẻ nữa",...

"Đây không phải là cách giáo dục thông minh", một cư dân mạng bình luận!

Nói về vụ việc, trang Sohu của Trung Quốc nhận định: Khi người mẹ làm như này, thứ nhất tỷ lệ làm bài đúng của cậu con trai sẽ bị giảm xuống. Bởi khi làm bài trong thời tiết quá nóng, đầu óc cậu bé sẽ không thể minh mẫn. Nhiều khi, cậu bé làm cuống cuồng cho xong để được vào nhà.

Thứ hai, bị mẹ ép học theo cách cực đoan, cậu bé có thể nảy sinh tâm lý ghét bỏ việc học, khó chịu với bài tập về nhà, tức tối vì giáo viên giao bài. Và thứ ba là cậu bé rất dễ bị ốm, đồng thời nảy sinh tâm lý uất ức, oán trách mẹ.

Thực tế, để con yêu thích việc học, cha mẹ cần có biện pháp giáo dục thông minh chứ không phải tiêu cực, cưỡng ép như này. Chẳng hạn đưa ra lời khen, hình thức thưởng phạt có chừng mực, hợp lý khi con tự giác làm bài tập, đạt điểm số tốt. Đồng thời cha mẹ cần giải thích rõ cho con hiểu tại sao phải làm bài tập về nhà. Bài tập sẽ có lợi ích cho con thế nào trong việc học.

Nếu cha mẹ cứ áp dụng những biện pháp cực đoan thì chỉ khiến con cảm thấy chán ghét việc học mà thôi.

Chia sẻ