"Bom tấn" Trung Quốc bị cắt nát khi Mỹ tiến

Lanxiang,
Chia sẻ

Vốn có độ dài 76 tập song "Hậu cung Chân Hoàn truyện" bị cắt xuống chỉ còn 6 tập khi Mỹ tiến.

Hậu cung Chân Hoàn truyện là bộ phim cung đình ăn khách bậc nhất của Trung Quốc vào năm 2012.  Được đánh giá là phim cổ trang kinh điển của Trung Quốc trong nhiều năm trở lại đây, bộ phim đã tạo nên cơn sốt “Chân Hoàn truyện” ở nhiều nước Châu Á.

Bom tấnTrung Quốc bị cắt nát khi Mỹ tiến 1

Bom tấnTrung Quốc bị cắt nát khi Mỹ tiến 2

Nhân cơn sốt này, các nhà sản xuất phim Trung Quốc quyết định đưa Hậu cung Chân Hoàn truyện Mỹ tiến. Bộ phim dự kiến sẽ phát sóng trên một kênh truyền hình online thu phí của Mỹ. Tuy nhiên, với độ dài 76 tập, Hậu cung Chân Hoàn Truyện sẽ phải cắt gọt xuống chỉ còn 6 tập, mỗi tập dài 90 phút. Thông tin này khiến những người hâm mộ bộ phim vô cùng thất vọng. Nhiều người cho rằng dù được mến mộ tại Châu Á, song Hậu cung Chân Hoàn truyện vẫn bị “rẻ rúm” tại thị trường Mỹ vốn nổi tiếng khó tính.
Đề cập đến lí do tại sao Hậu cung Chân Hoàn truyện lại bị “băm nát” như vậy, nhà sản xuất Tào Bình giải thích nếu giữ nguyên 76 tập như bản gốc, bộ phim sẽ không phù hợp với thị hiếu của thị trường Mỹ. Phim Mỹ thường có độ dài 45 phút/tập, tình tiết phim nhanh, số tập ngắn. Khán giả Mỹ sẽ khó có đủ kiên nhẫn để theo dõi hết 76 tập phim với quá nhiều tình tiết và mối quan hệ phức tạp của các nhân vật.

Bom tấnTrung Quốc bị cắt nát khi Mỹ tiến 3

Bom tấnTrung Quốc bị cắt nát khi Mỹ tiến 4

Dù vậy,bà Tào Bình cũng khẳng định tuy bị rút ngắn, song Hậu cung Chân Hoàn Truyện phiên bản Mỹ sẽ vẫn giữ nguyên nội dung chính xoay quanh câu chuyện cuộc đời của nàng Chân Hoàn (Tôn Lệ đóng), chỉ cắt bỏ một số nhân vật phụ và đẩy nhanh mạch phim. Mỗi tập phim sẽ có kết cấu giống như một bộ phim điện ảnh.
Hậu cung Chân Hoàn truyện quy tụ dàn diễn viên đa tài Tôn Lệ, Thái Thiếu Phân, Trần Kiến Bân, Tưởng Hân, Đào Hân Nhiên, Trương Phàm…Bộ phim kể về những cuộc xâu xé tranh giành quyền lực và tình yêu giữa các phi tần và cung nữ trong chốn thâm cung vào triều đại Hoàng đế Ung Chính nhà Thanh. 

Chia sẻ