Bộ Quốc phòng vào cuộc xác minh vụ quân nhân bị tố xâm hại con gái ruột suốt 4 năm

Thu Năm,
Chia sẻ

Ngày 3/4, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức họp báo quý I năm 2019, trong đó thông tin rõ về vụ một quân nhân bị tố xâm hại tình dục con gái ruột suốt 4 năm liền mà báo chí đã phản ánh trước đó.

Tại buổi họp, Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng Cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cho báo chí biết hiện nay Bộ Quốc phòng đã nắm thông tin một quân nhân nghi xâm hại tình dục con gái nhiều năm. Hiện đã chỉ đạo cho Quân đoàn 2 cùng các cơ quan liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ. 

Vụ quân nhân bị tố xâm hại con gái ruột suốt 4 năm: Bộ Quốc phòng vào cuộc vụ xác minh - Ảnh 1.

Hình ảnh tại buổi họp báo.

Theo Thiếu tướng Đức, hiện vụ việc đang trong quá trình điều tra, cần phải có đầy đủ chứng cứ. Nếu sự việc này có thật thì đây là vụ việc hết sức đau lòng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến bản chất người quân nhân cách mạng.

Trước đó, ngày 1/4, trao đổi với PV, Thượng tá Trần Văn Dĩnh - Trưởng Công an huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin sự việc cháu bé lớp 8 nghi bị bố đẻ xâm hại tình dục suốt nhiều năm. 

Vụ việc được chính cô giáo chủ nhiệm của nữ sinh trên cầu cứu đến các cơ quan chức năng. Theo thông tin ban đầu cho biết, mới đây Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 có nhận được điện thoại của cô giáo tên T. (giáo viên chủ nhiệm lớp 8 về việc một nữ sinh trong lớp do cô chủ nhiệm nghi bị chính bố ruột xâm hại tình dục nhiều năm qua). 

Nạn nhân là cháu L. (SN 2005), bị chính bố đẻ tên Q. (SN 1976), xâm hại tình dục. Theo đó, ông Q. bị tố thực hiện hành vi đồi bại với con gái khi cháu còn học lớp 4, đến nay L. đã học lớp 8. Như vậy, cháu L. đã bị bố xâm hại tình dục suốt 4 năm qua.

"Vợ chồng của anh Q. đã bỏ nhau. Theo quyết định của tòa án, cháu L. được ở với bố tại huyện Lục Ngạn thì xảy ra vụ việc", Thượng tá Dĩnh nói. 

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ

Chia sẻ