Bình Dương: Tông vào xe ba gác chở sắt cồng kềnh, một phụ nữ chết thảm

Tin, ảnh: Thiên Kim,
Chia sẻ

Cơn mưa quá lớn làm hạn chế tầm nhìn khiến người phụ nữ va vào xe ba gác chở sắt cồng kềnh đang dừng bên lề đường chết thảm.

Chiều 9-5, một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Theo thông tin ghi nhận được, khoảng 15h30 cùng ngày chị Lê Thị Kiền (36 tuổi, quê Kiên Giang) điều khiển xe máy từ đường Nguyễn Thị Minh Khai hướng ra quốc lộ 13, lúc này trời đang mưa rất to. Khi đến khu vực cách quốc lộ 13 khoảng 500 mét, do bị che khuất tầm nhìn, người phụ nữ không thấy chiếc xe ba gác chở một thanh sắt lớn đậu bên lề đường nên chạy đến và tông phải. Cú va chạm mạnh làm người phụ nữ và xe máy té xuống, vì đường trơn nên bị kéo lê về phía trước. Hậu quả nạn nhân ngã mạnh, đập đầu xuống đường tử vong tại chỗ. 

Bình Dương: Tông vào xe ba gác chở sắt cồng kềnh, một phụ nữ chết thảm - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn.

Chứng kiến vụ tai nạn thương tâm xảy ra, người dân xung quanh đã cùng đưa thi thể nữ nạn nhân xấu số vào hiên nhà gần đó giữa lúc trời vẫn đổ mưa lớn.

Bình Dương: Tông vào xe ba gác chở sắt cồng kềnh, một phụ nữ chết thảm - Ảnh 2.

Phần đầu xe máy biến dạng.

Bình Dương: Tông vào xe ba gác chở sắt cồng kềnh, một phụ nữ chết thảm - Ảnh 3.

Ba gác chở thanh sắt dài đến 6 mét.

Tại hiện trường, chiếc xe máy của nạn nhân hư hỏng nặng, ngã nhào dưới lòng đường, đầu xe biến dạng, trong khi thanh sắt nằm trên xe ba gác đo được đến 6 mét.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra làm rõ vụ việc.

Chia sẻ