Bình Dương: Tạm giữ con trai 24 tuổi nhẫn tâm cắt cổ mẹ lấy 100 ngàn đồng đi chơi Trung thu

Thiên Kim,
Chia sẻ

Để có tiền đi chơi Trung thu, người con trai 24 tuổi đã nhẫn tâm dùng dao làm mẹ bị thương rồi lấy 100 ngàn đồng bỏ trốn.

Ngày 24/9, Công an TX Thuận An, tỉnh Bình Dương đang giữ hình sự đối tượng Nguyễn Công Hậu (SN 1995, ngụ phường Lái Thiêu, TX Thuận An, tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi dùng dao tấn công mẹ lấy tài sản.

Trước đó, hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, đội SBC Bình Dương cho biết đã bàn giao đối tượng Nguyễn Công Hậu cho Công an TX Thuận An.

70651192_956117001414114_5943812349105274880_n

Đối tượng Hậu sau nhiều ngày bỏ trốn đã bị tạm giữ.

Trước đó theo hồ sơ vào ngày 12/9, Hậu đến xin mẹ 150 ngàn đồng để đi chơi nhưng bất thành. Bất ngờ, Hậu đã dùng dao cứa vào cổ làm mẹ trọng thương rồi lục túi mẹ lấy đi 100 ngàn đồng. Gây án xong, Hậu bỏ trốn, riêng người mẹ nhờ được đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết.

Nhận được thông tin nhờ hỗ trợ từ cơ quan chức năng, đội hiệp sĩ đã rà soát, khoanh vùng địa bàn. Đến rạng sáng 24/9, các hiệp sĩ phát hiện đối tượng đang đứng trên đường Nguyễn Chí Thanh thuộc địa bàn xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương liền điện thoại cho Đội Phòng chống tội phạm xã An Tây và công an xã phối hợp mời đối tượng về làm việc.

Tại đây, đối tượng bước đầu khai nhận tối xảy ra vụ việc là đêm Trung thu, Hậu có hẹn đi chơi với bạn bè nhưng xin tiền mẹ không thành. Bực tức và liên tục bị hối thúc, Hậu đã dùng dao cắt cổ mẹ nhưng cho biết chỉ để "hù" mẹ.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tạm giữ hình sự với đối tượng để tiếp tục làm rõ sự việc.

Chia sẻ