Bình Dương: 5 học sinh rủ nhau đi tắm sông, 2 em chết đuối vì bị nước cuốn trôi

Hải Long,
Chia sẻ

Sau khi một nhóm học sinh rủ nhau đi tắm sông Đồng Nai (Bình Dương), có hai em học sinh bơi ra xa và bị nước chảy xiết cuốn đi, mất tích. Sau khoảng 1 giờ tìm kiếm, thi thể hai em đã được tìm thấy.

Chiều 7/5, lực lượng chức năng huyện Bắc Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) đã tìm thấy thi thể của hai học sinh lớp 6 bị mất tích khi rủ nhau đi tắm sông Đồng Nai.

Theo ông Nguyễn Minh Can – Chủ tịch UBND xã Thường Tân, huyện Bắc Tân Uyên cho biết, hai học sinh mất tích là em Nguyễn Thành N. (14 tuổi) và em Nguyễn Lâm T. (13 tuổi), cả hai đều học cấp 2 trên địa bàn xã. 

Bình Dương: 5 học sinh rủ nhau đi tắm sông, 2 em chết đuối vì bị nước cuốn trôi - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng lặn tìm kiếm hai em học sinh.

Thông tin ban đầu, vào chiều cùng ngày, khoảng 5 em học sinh rủ nhau ra khúc sông Đồng Nai đoạn qua xã Thường Tân (huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương) để tắm mát. Tuy nhiên vì dòng nước chảy xiết, hai em N. và T. bị cuốn trôi, những em còn lại lên bờ và kêu cứu.

Bình Dương: 5 học sinh rủ nhau đi tắm sông, 2 em chết đuối vì bị nước cuốn trôi - Ảnh 2.

Rất đông người dân theo dõi vụ việc.

Sau khi phát hiện sự việc, lực lượng chức năng cùng gia đình các nạn nhân thuê người nhái lặn tìm, sau khoảng 1 giờ đồng hồ tìm kiếm, thi thể hai em học sinh đã được tìm thấy.

Khu vực các em bị nạn có lòng sông sâu, nhiều sà lan chở đá qua lại tạo sóng lớn rất nguy hiểm.


Chia sẻ