Bill Gates từng tuyên bố không cho ái nữ kết hôn với đàn ông nghèo: Lý do đằng sau khiến nhiều người gật gù "chẳng phải ngẫu nhiên thành tỷ phú!"

Khuê Hiền,
Chia sẻ

Quan điểm này của Bill Gates từng bị nhiều người phản đối, nhưng khi nghe tỷ phú 68 tuổi giải thích, ai cũng phải tán thành.

Trong lần tham dự hội nghị về Đầu tư và Tài chính ở Hoa Kỳ vào năm 2021, tỷ phú Bill Gates đã đưa ra một quan điểm về việc nuôi dạy con cái và nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng.

Theo đó, trong phần hỏi đáp của hội nghị, một người đàn ông đã đưa ra một câu hỏi khiến Gates và mọi người bật cười: Với tư cách là một trong những người giàu nhất thế giới, ông có chấp nhận để con gái mình kết hôn với một người nghèo hay không?

Câu trả lời của tỷ phú công nghệ 68 tuổi ngay lập tức khiến mọi người trong hội trường ‘‘sốc nặng’’: ‘‘Tôi sẽ không cho con gái kết hôn với một người đàn ông nghèo’’.

Bill Gates từng tuyên bố không cho ái nữ kết hôn với đàn ông nghèo: lý do đằng sau khiến nhiều người gật gù

Bill Gates giải thích cho câu nói của mình: "Đầu tiên, hãy hiểu rằng giàu có không có nghĩa là có một tài khoản ngân hàng đầy ắp tiền. Sự giàu có chủ yếu nằm ở khả năng tạo ra của cải’’.

“Ví dụ, một người thắng xổ số hoặc cờ bạc. Ngay cả khi trúng 100 triệu cũng không phải là người giàu. Anh ta là người nghèo nhưng có rất nhiều tiền. Đó là lý do tại sao 90% triệu phú xổ số quay lại cảnh nghèo sau 5 năm’’.

Tỷ phú công nghệ nói thêm: ‘‘Chúng ta cùng có nhiều người giàu nhưng không đủ khả năng chi trả. Ví dụ là hầu hết các doanh nhân. Họ đang trên đường trở nên giàu có, ngay cả khi họ không có tiền, bởi vì họ đang phát triển trí thông minh tài chính của mình và đó chính là sự giàu có".

“Người giàu và người nghèo khác nhau như thế nào? Nói một cách đơn giản: Người giàu có thể làm việc đến chết để trở nên giàu có, còn người nghèo thì vẫn vậy. Nếu bạn thấy một chàng trai trẻ quyết định tốt nghiệp, học hỏi những điều mới, cố gắng không ngừng tiến bộ, hãy nhận thức rằng anh ta là một người giàu có. Nếu bạn thấy một thanh niên cho rằng vấn đề là cao cả, cho rằng người giàu đều là kẻ trộm và thường xuyên chỉ trích, thì anh ta là một người nghèo.

“Người giàu tin chắc rằng họ chỉ cần thông tin và đào tạo để cất cánh, người nghèo nghĩ người khác nên cho tiền để họ cất cánh. Tóm lại, khi tôi nói con gái tôi sẽ không lấy một người đàn ông nghèo là lúc này tôi không nói về tiền bạc mà đang nói về khả năng tạo ra sự giàu có của người đàn ông này” - Bill Gates khẳng định.

Bill Gates từng tuyên bố không cho ái nữ kết hôn với đàn ông nghèo: lý do đằng sau khiến nhiều người gật gù

Bill Gates tiếp tục đưa ra lập luận của mình: “Xin lỗi vì những gì tôi sắp nói, nhưng hầu hết tội phạm đều là người nghèo. Khi đứng trước tiền họ mất trí nên mới trộm cắp, cướp giật,... Đối với họ, đó là ân sủng, bởi vì họ không biết mình có thể kiếm tiền bằng cách nào.

Ngày nọ, một người đàn ông tìm thấy một túi đầy tiền, lấy túi đó đi giao cho giám đốc ngân hàng. Người ta gọi ông này là đồ ngốc, nhưng thực ra ông này là một người giàu có nhưng không có tiền. Một năm sau, ngân hàng mời anh vào vị trí lễ tân, 3 năm sau anh phụ trách khách hàng và 10 năm sau anh quản lý chi nhánh khu vực của ngân hàng đó. Anh ta quản lý hàng trăm nhân viên và tiền thưởng hàng năm đã vượt quá giá trị mà anh ta "nhặt được" trước đây".

Cuối cùng, tỷ phú Bill Gates khẳng định: “Sự giàu có trước hết là trạng thái tinh thần, các bạn của tôi à”.

Sau lời giải thích, Bill Gates nhận được tràng pháo tay từ tất cả mọi người trong hội trường. Quan điểm này của tỷ phú công nghệ 68 tuổi cũng khiến đông đảo công chúng đón nhận vì lối tư duy cởi mở, hiện đại và ‘‘nhìn xa trông rộng’’ của mình.

Theo Archive

Chia sẻ