Cập nhật lúc 07:05 - 11/12/2021

DIỄN BIẾN DỊCH NGÀY 15/11: Hà Nội ghi nhận ca dương tính SARS-CoV-2 cao nhất kể từ đầu dịch

 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  • 2021-11-13T23:11:00

    Hà Nam phát hiện ổ dịch mới với 18 người dương tính trong một doanh nghiệp may mặc

    Chiều tối 14/11, CDC tỉnh Hà Nam đã công bố 21 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 trong ngày.

    Báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Nam cho biết tại tỉnh này vừa phát hiện một ổ dịch COVID-19 mới. Ổ dịch này xuất hiện tại một doanh nghiệp may ở huyện Thanh Liêm với 18 người được xác định dương tính.

    Cũng theo CDC Hà Nam, liên quan đến ổ dịch này, bước đầu xác định được 174 trường hợp F1 là công nhân lao động có mặt tại công ty. Trong số này, có 124 trường hợp được đưa đi cách ly tại cơ sở cách ly y tế tập trung của tỉnh; số còn lại hiện đang cách ly tại nơi làm việc, tại nhà, nơi cư trú.

    Tính từ ngày 19/9 đến sáng 14/11, tỉnh Hà Nam đã ghi nhận 1.136 trường hợp mắc COVID-19. Toàn tỉnh hiện có gần 1.100 trường hợp F1 đang thực hiện cách ly, trong đó 290 người cách ly tập trung, gần 800 trường hợp cách ly tại nhà./.

    Theo Tiền phong

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 2021-11-14T23:11:00

    Hà Nội: Thông báo tìm người đến một loạt địa điểm vì liên quan COVID-19

    Tối 14/11, Trung tâm Y tế quận Tây Hồ thông báo tìm người trên địa bàn quận Tây Hồ và thành phố Hà Nội có đến một loạt các địa điểm để phòng, chống COVID-19.

    Cụ thể, Trung tâm Y tế quận Tây Hồ thông báo khẩn tìm người đến các địa điểm sau:

    - 7h20 ngày 7/11/2021: bánh mì trên phố Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ (đối diện đường Đặng Thai Mai gần tiệm gà rán).

    - 9h00 ngày 8/11/2021: cửa hàng Đình Vạn, phố Chùa Vua, quận Hai Bà Trưng.

    - 11h00 ngày 8/11/2021: trạm đăng kiểm Nguyên Khuê, Đông Anh.

    - 10h00 ngày 10/11/2021: cửa hàng Đình Vạn, phố Chùa Vua, quận Hai Bà Trưng.

    - 10h10 ngày 10/11/2021: hàng phụ tùng Bình Vụ, phố Chùa Vua, Quận Hai Bà Trưng.

    - 14h20 ngày 10/11/2021: nhà Thành Nissan số 6 ngõ 121 Kim Ngưu.

    - 8h00 ngày 11/11/2021: cây xăng 697 Lạc Long Quân, Phú Thượng, Tây Hồ.

    - 8h20 ngày 11/11/2021: cổng sau điện lực Tây Hồ.

    - 14h00 ngày 11/11/2021: cửa hàng Sửu Soan, phố Đồng Nhân, Hai Bà Trưng.

    - Ngày 11/11/2021: cửa hàng Thắng Sáu – Tập thể Bộ Nông nghiệp, Chùa Vua.

    - Ngày 11/11/2021: cửa hàng Thắng Hàn – Đại Cồ Việt.

    - Ngày 11/11/2021: cửa hàng Cường Nguyệt, 79 Lê Đại Hành.

    - 9h00 ngày 12/11/2021: đến gara Huy Anh (500 Nguyễn Khoái).

    - 10h15 ngày 12/11/2021: ngõ 121 Kim Ngưu.

    - Khoảng 10h30 ngày 12/11/2021: gara số 10 Võ Chí Công.

    - 14h00 ngày 12/11/2021: Đến gara QĐ ngõ 68 Dương Đình Nghệ.

    - 17h00 ngày 12/11/2021: Làm lốp cạnh Auto Phạm Văn Bạch.

    - 7h00 ngày 13/11/2021: Đi Tiên Dương – Đông Anh sang cổng kho công ty Van Thăng Long.

    - 8h00 13/11/2021: Ăn sáng quán cà phê cách cổng công ty Van Thăng Long 20 mét.

    - 10h ngày 13/11/2021: Thay lốp xe, tiêm lốp Sơn tóc đỏ.

    - 13h00 ngày 13/11/2021: đi phố Yên Ninh (Xưởng điều hòa hồi).

    Theo khuyến cáo, người đến địa điểm trên thực hiện tự cách ly tại nhà/nơi lưu trú và liên hệ ngay với Trạm Y tế, Trung tâm Y tế trên địa bàn hoặc CDC Hà Nội: 0241022 (nhánh 2) / 0969.082.115 /0949.396.115 để được hướng dẫn và tư vấn.

    Thành phố Hà Nội cũng khuyến cáo, tất cả người dân trên địa bàn thành phố, khi có một trong các biểu hiện như: sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác, cần liên hệ ngay với trạm y tế phường, xã nơi lưu trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm SARS-CoV-2 miễn phí, nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh COVID-19.

    Theo Tiền phong

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 2021-11-14T23:11:00

    Số ca mắc mới trong cộng đồng ở Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận không ngừng tăng nhanh

    Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, tính từ 18h ngày 13/11 đến 18h ngày 14/11, tỉnh này ghi nhận 204 ca nghi mắc COVID-19 mới, đang chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân.

    Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết thêm, tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, số ca mắc mới trong cộng đồng không ngừng tăng nhanh. 

    Do đó, các địa phương phải thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch; tuyệt đối không chủ quan, tăng cường bố trí nguồn lực và có kế hoạch cụ thể để nâng cao năng lực hệ thống y tế; đề nghị người dân nghiêm túc chấp hành các quy định về phòng chống dịch, thực hiện nghiêm 5K; tích cực khai báo di chuyển nội địa; khai báo với công an, cơ quan y tế các xã phường, thị trấn nơi cư trú.

    Bình Thuận: Người dân huyện đảo Phú Quý không ra khỏi nhà vào ban đêm

    Cùng ngày, tỉnh Bình Thuận ghi nhận 369 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, thành phố Phan Thiết 195 ca ngoài cộng đồng. 

    Cũng trong ngày 14/11, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận ra thông báo yêu cầu người dân tuyệt đối không được tập trung đông người, không được ra khỏi nhà khi không có việc thật sự cần thiết. 

    Bắt đầu từ 18h ngày hôm trước đến 5h sáng ngày hôm sau, người dân không được phép ra đường. Việc mua lương thực thực phẩm sẽ được UBND xã cấp thẻ đi chợ cho người dân. Khi có công việc cần thiết qua khỏi chốt, yêu cầu mọi người phải tiêm đủ 2 liều vắc xin và có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 72h.

    Theo Tiền phong

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 2021-11-15T00:11:00

    TPHCM thu hẹp xét nghiệm, số ca mắc COVID-19 có dấu hiệu tăng

    Thống kê từ Cổng thông tin COVID-19 vào chiều 14/11 cho thấy, nhiều quận huyện tại TPHCM đang có số ca bệnh ở mức cao. Cụ thể, ngày 13/11 tại Thành phố Thủ Đức ghi nhận 118 trường hợp test nhanh dương tính; Quận 10 (95 ca); quận Gò Vấp (75 ca); Quận 12 (67 ca); huyện Bình Chánh (72 ca); huyện Củ Chi (87 ca); huyện Hóc Môn (37 ca)…

    Toàn thành phố hiện đang ở vùng vàng - nguy cơ trung bình của dịch COVID-19. Tuy nhiên, tại một số quận huyện, dịch bệnh có xu hướng gia tăng hoặc đang duy trì ở mức cao.

    Từ ngày 6/11, công tác xét nghiệm COVID-19 tại TPHCM trong giai đoạn “thích ứng an toàn, linh hoạt” không còn thực hiện định kỳ trên diện rộng với quy mô toàn dân. Hoạt động xét nghiệm đã điều chuyển theo hướng có trọng tâm, trọng điểm đối với các trường hợp có triệu chứng nghi ngờ và xét nghiệm giám sát các khu vực nguy cơ, nhóm nguy cơ trên địa bàn dân cư, xét nghiệm các hộ gia đình trong khu vực cần điều tra dịch tễ.

    Quy mô xét nghiệm được thu hẹp nhưng, tuần qua số ca bệnh lại có xu hướng gia tăng. Sau khi giảm sâu xuống dưới 1.000 trường hợp mắc mới mỗi ngày trong giai đoạn cuối của tháng 10 và tuần đầu tháng 11/2021, trong tuần qua số ca bệnh tại TPHCM đang duy trì ở mức từ 1.200 đến 1.400 ca mới mắc COVID-19 mỗi ngày.

    Đến chiều 14/11, toàn thành phố đang ở vùng vàng – nguy cơ trung bình của dịch COVID-19. Huyện Cần Giờ đang là địa phương trong nhóm nguy cơ cao (vùng cam). Tổng số ca dương tính với SARS-CoV-2 là 432.666 trường hợp. Hiện có 33.822 trường hợp F0 cách ly, điều trị tại nhà và 4.370 F0 tại các khu cách ly tập trung.

    Theo Tiền phong

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 2021-11-15T00:11:00

    Dịch bệnh phức tạp, miền Tây triển khai điều trị F0 tại nhà

    Tổ y tế lưu động phục vụ điều trị F0 tại nhà

    Ngày 14.11, tin từ Sở Y tế An Giang cho biết, từ ngày 1.11 đến nay, nhiều địa phương trong tỉnh đã thực hiện điều trị bệnh nhân Covid-19 nhẹ tại nhà để giảm áp lực cho các cơ sở thu dung, điều trị. Hiện 156 xã, phường, thị trấn của tỉnh đã thành lập trạm y tế lưu động, trang bị các bình ô xy và trang thiết bị cần thiết để điều trị F0 tại nhà.

    Theo ông Trần Quốc Tuấn, Phó chủ tịch UBND TP.Châu Đốc, địa phương đang triển khai điều trị tại nhà cho 431 F0. Có 7/7 xã, phường thành lập trạm y tế lưu động và 52 tổ y tế cộng đồng ở mỗi khóm, ấp nhằm quản lý, kiểm tra, chăm sóc, tư vấn, điều trị F0 tại nhà.

    Tính đến sáng 14.11, An Giang ghi nhận 17.576 ca mắc Covid-19, tăng hơn 6.300 ca so với cuối tháng 10.2021, chỉ riêng ngày 13.11 có đến 695 ca mắc. Hiện tỉnh còn đang điều trị gần 6.700 ca. Theo kế hoạch, sẽ có ít nhất 1.000 F0 của tỉnh được phân loại, điều trị tại nhà.

    Tại Đồng Tháp, tính từ đầu tháng 6 đến sáng 14.11, đã có 13.043 ca mắc Covid-19. Đáng lưu ý, trong những ngày gần đây, số ca mắc tăng mỗi ngày từ 300 - 400 ca nên các cơ sở y tế thu dung, điều trị F0 của tỉnh đang trong tình trạng quá tải. Do đó, Sở Y tế Đồng Tháp yêu cầu các địa phương triển khai điều trị F0 và cách ly F1 tại nhà.

    DIỄN BIẾN DỊCH NGÀY 15/11: Hà Nội phát hiện nhiều ca mắc trong cộng đồng qua sàng lọc  - Ảnh 1.

    Ông Phạm Thiện Nghĩa - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp kiểm tra việc tiêm vắc xin tại H.Châu Thành. Ảnh: TRẦN NGỌC

    Ông Nguyễn Lâm Thái Thuận, Giám đốc Sở Y tế Đồng Tháp cho biết: “Do số ca mắc Covid-19 tăng nhanh nên các địa phương chuyển quan điểm điều trị Covid-19, trong đó cho F1 theo dõi sức khỏe tại nhà, còn F0 thì chọn lọc cho điều trị tại nhà và đó là xu hướng tất yếu”.

    Ông Tạ Tùng Lâm, Phó giám đốc Sở Y tế, Trưởng tiểu ban điều trị bệnh Covid-19 tỉnh Đồng Tháp, cho biết các F0 điều trị tại nhà thì địa phương phụ trách giám sát theo dõi F0 tại nhà, còn y tế giám sát sức khỏe đảm bảo F0 được điều trị tại nhà nghiêm túc thực hiện theo quy định về phòng, chống dịch của Bộ Y tế và chống lây bệnh cho những người xung quanh. Khi các F0 điều trị tại nhà có dấu hiệu cần y tế hỗ trợ sẽ liên hệ đến các trạm y tế và các trung tâm y tế và được nhân viên y tế đến khám điều trị, nếu cần nhập viện thì cho nhập viện.

    Dù khó vẫn phải làm

    Trước tình hình ca nhiễm Covid-19 tăng cao, tỉnh Cà Mau chủ trương ưu tiên bố trí, cách ly, theo dõi, hỗ trợ y tế đối với F0 tại nhà hoặc tại cơ sở.

    Ngày 14.11, ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết cách ly y tế và điều trị F0 tại nhà dù khó nhưng vẫn phải làm; chọn những F0 có điều kiện triển khai thực hiện trước, rồi rút kinh nghiệm để mở rộng toàn địa bàn. Song song đó, cán bộ y tế phải sát sao trong hướng dẫn và điều trị cho bệnh nhân.


    Cán bộ y tế TP.Bạc Liêu đến từng hộ dân lấy mẫu xét nghiệm tầm soát dịch bệnh Covid-19TRẦN THANH PHONG

    Ông Nguyễn Văn Bọt, Trưởng phòng Nghiệp vụ y, Sở Y tế Bạc Liêu, cho biết hiện trên địa bàn tỉnh mới áp dụng cách ly F0 tại nhà một số ít trường hợp đặc biệt, như: phụ nữ mới sinh con, F0 nhỏ tuổi, người lớn tuổi không ai chăm sóc. 

    Để sẵn sàng cách ly F0 tại nhà khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, tỉnh đã chủ động lập phương án cụ thể. Đồng thời, thành lập 72 trạm y tế lưu động, đặt tại trụ sở khóm, ấp, trường học. Mỗi trạm có từ 5 - 9 nhân viên y tế, bao gồm 1 bác sĩ được Trung tâm y tế tuyến huyện tăng cường và nhân lực y tế tư nhân.

    Tại Kiên Giang, UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo tinh thần “thích ứng an toàn, linh hoạt” với tình hình mới; đẩy mạnh tuyên truyền người dân không vì đã tiêm vắc xin Covid-19 mà lơ là, chủ quan. 

    Sở Y tế chỉ đạo nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở, hướng dẫn các địa phương sẵn sàng trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế… cho các trạm y tế lưu động ở những nơi có nguy cơ dịch bùng phát, địa bàn phức tạp để kịp thời hỗ trợ, điều trị bệnh nhân.

    DIỄN BIẾN DỊCH NGÀY 15/11: Hà Nội phát hiện nhiều ca mắc trong cộng đồng qua sàng lọc  - Ảnh 3.

    Sở Y tế Kiên Giang phân bổ 2.000 túi thuốc gia đình cho Trung tâm y tế TP.Rạch Giá để phát cho người dânXUÂN LAM

    Hiện nay, tỉnh Kiên Giang cho phép các F0 được thực hiện cách ly, điều trị tại nhà. Vì vậy, để hỗ trợ cho người dân các kiến thức về chăm sóc sức khỏe, Sở Y tế Kiên Giang đang tổ chức thành lập Câu lạc bộ (CLB) thầy thuốc hướng dẫn, tư vấn online về chăm sóc, điều trị người mắc Covid-19 tại nhà và thành lập CLB thầy thuốc vì cộng đồng tỉnh Kiên Giang. 

    CLB thầy thuốc vì cộng đồng tỉnh Kiên Giang bao gồm các thầy thuốc chuyên sâu (chuyên gia) ở từng lĩnh vực chuyên ngành để hỗ trợ cho việc tư vấn của các thầy thuốc thuộc CLB thầy thuốc vì cộng đồng tuyến huyện trong công tác quản lý, điều trị, chăm sóc F0, trực tiếp tư vấn online cho các F0 cần tư vấn chuyên môn.

    Theo Thanh Niên

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 2021-11-15T01:11:00

    Sàng lọc phát hiện nhiều ca mắc Covid-19 trong cộng đồng ở Hà Nội

    Ngày 14-11, TP Hà Nội ghi nhận 119 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 42 ca tại cộng đồng, 71 ca tại khu cách ly và 6 ca tại khu phong tỏa. 

    Đáng nói, trong 42 ca bệnh tại cộng đồng nhiều ca mắc Covid-19 được phát hiện thông qua sàng lọc: Chùm ca bệnh liên quan ổ dịch Đồng Quang, Quốc Oai (22); Sàng lọc ho sốt (9); Chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho sốt (4); Chùm liên quan các tỉnh có dịch (4); Chùm liên quan ổ dịch Phú Đô, Nam Từ Liêm (3).

    Theo Sở Y tế Hà Nội

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 2021-11-15T02:11:00

    F0 tăng lại không đáng lo ngại "nhưng vẫn chưa đến lúc thoải mái"

    Trước tình hình số ca F0 có xu hướng tăng lại trong hơn 1 tuần nay, Báo Người Lao Động đã có cuộc trao đổi với bác sĩ Trương Hữu Khanh, chuyên gia dịch tễ từ Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM).

    Số F0 đang tăng ở nhiều quận, huyện trên địa bàn TP HCM khiến nhiều người lo lắng, thậm chí có ý kiến rằng mở cửa, hòa nhập như hiện nay có thể hơi sớm. Bác sĩ nhận định sao về vấn đề này?

    F0 tăng lại: Không quá lo nhưng vẫn chưa đến lúc “thoải mái” - Ảnh 2.

    Bác sĩ Trương Hữu Khanh, chuyên gia dịch tễ từ Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM)

    + Bác sĩ Trương Hữu Khanh: Nghe số ca tăng, mình phải hiểu là số ca tăng đó là điều đương nhiên, bởi tiêm vắc-xin 2 mũi rồi vẫn có khả năng bị bệnh, dù tỉ lệ thấp hơn. 

    Ngưng giãn cách, khôi phục các hoạt động, giao tiếp với nhau nhiều hơn, đương nhiên số ca sẽ tăng. 

    Quan trọng là tăng, nhưng tỉ lệ bệnh nặng thấp. Và nếu nghe đâu đó về số ca tử vong dù đã tiêm vắc-xin, phải hiểu là nhờ có vắc-xin, nên số ca tử vong mới là bấy nhiêu, nếu không có vắc-xin, còn nhiều nữa. Vẫn là 2 vấn đề cơ bản: phải tiêm vắc-xin và phải bảo vệ đối tượng nguy cơ.

    Mở cửa để khôi phục kinh tế lúc này là hợp lý. Có thể hiểu về miễn dịch cộng đồng sau khi phủ đủ vắc-xin như sau: 100 người tiêm đủ 2 mũi không bao giờ có 100 người không mắc bệnh, có thể có trên dưới 20 người có thể mắc bệnh (nhưng không nặng). Những người này mắc bệnh và chữa hết thì họ sẽ có miễn dịch rất tốt. 

    Thời gian càng xa dần sau mũi 2 thì người được tiêm chủng có thể dần dễ mắc bệnh hơn giai đoạn lúc vừa hoàn thành mũi 2 đủ 14 ngày. Do đó sau khi phủ vắc-xin 2 mũi cho một cộng đồng, nên hòa nhập càng sớm càng tốt, song song với việc mỗi người cố gắng giữ 5K.

    - Như ông nói, hòa nhập nhưng vẫn phải cố giữ 5K. Đúng là hiện nay đã có tư tưởng rằng đã tiêm vắc-xin rồi thì cứ "thoải mái", "thả cửa". Vì sao phải hòa nhập, nhưng lại chưa thể chủ quan "tự do" mọi thứ?

    + Chưa thể thoải mái cho muốn lây sao thì lây được đâu. Vẫn phải 5K càng nhiều càng tốt, K nào không ảnh hưởng đến việc khôi phục kinh tế thì cố giữ càng nhiều càng tốt, nhất là các K "khẩu trang", "khử khuẩn".

    Với bản thân mỗi người, ví dụ ra quán ăn thì lúc ăn không thể mang khẩu trang, nhưng khi đi vệ sinh thì hãy mang. Có khi mình không lây từ bạn bè ngồi ăn cùng, mà lại lây khi vào cái nhà vệ sinh kém thông thoáng và mới trước đó có F0 vừa đi ra, không gian còn đầy virus.

    Việc hòa nhập mà vẫn thận trọng giữ 5K nhằm giúp số ca F0 dù có tăng nhưng vẫn nằm trong khả năng của hệ thống y tế, không quá tải. Như vậy F0 sẽ được chăm sóc tốt, nhất là những ca bệnh nặng, giảm thấp số tử vong. Hơn nữa nên giữ cho đến khi đối tượng nguy cơ được phủ mũi 3 đã, vì đối tượng nguy cơ - như người cao tuổi, bệnh nền - chính là những người có khả năng 2 mũi bệnh vẫn nặng đó.

    Đừng nghĩ bản thân mình trẻ, khỏe thì cứ kệ, bởi hầu như ai cũng có một vài đối tượng nguy cơ trong số các mối quan hệ của mình, hoặc bạn có thể gặp đối tượng nguy cơ ở bất cứ đâu trong các hoạt động thường ngày.

    Vì vậy, về phía các nhà quản lý, việc bảo đảm an ninh vắc-xin là rất quan trọng.

    Xem chi tiết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 2021-11-15T02:11:00

    Hà Nội tìm người đi trên tuyến xe buýt, cửa hàng VinMart, phòng khám,... liên quan Covid-19

    Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Phúc Thọ sáng 15/11 thông báo khẩn tìm người đã đi trên xe buýt 70A, hướng Thị xã Sơn Tây - Cầu Giấy từ 5h - 7h; hướng Cầu Giấy - Thị xã Sơn Tây từ 16h - 18h, các ngày từ 7/11 đến 14/11.

    Trước đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quận Ba Đình cũng phát đi thông báo khẩn về nhiều địa điểm nguy cơ, cụ thể:

    - Từ ngày 1/11 đến 13/11, tại công ty CPXD số 2 tầng 3 tòa N03 T8 khu Ngoại Giao Đoàn (8h - 17h30).

    - 19h30 ngày 8/11, tại cửa hàng VinMart 29A phố Nguyễn Công Hoan.

    - Ngày 6/11, tại cửa hàng VinMart 19 Trúc Khê.

    - Ngày 9/11, 11/11 tại Phòng khám Đa khoa Vĩnh Hà.

    Tất cả những người từng đến các địa điểm trên được khuyến cáo tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với trạm y tế gần nhất hoặc gọi đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội: 0969.082.115/ 0949.396.115.

    Tất cả người dân trên địa bàn Hà Nội, khi có một trong các biểu hiện như: sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác, cần liên hệ ngay với trạm y tế phường, xã nơi lưu trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm SARS-CoV-2 miễn phí, nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh Covid-19.

    Cộng dồn số ca mắc trong đợt dịch thứ 4 từ ngày 27/4 đến nay, Hà Nội có tổng 6.043 ca dương tính, trong đó 2.271 ca ngoài cộng đồng và 3.772 người đã được cách ly. Thành phố hiện có 12 ổ dịch Covid-19, cấp độ dịch 2 (màu vàng, nguy cơ trung bình).

    Xem cho tiết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 2021-11-15T03:11:00

    Hà Nội: Ổ dịch liên quan quán cà phê ở Quốc Oai ghi nhận 22 ca dương tính với SARS-CoV-2

    Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội tối 14/1, thành phố ghi nhận 119 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó 42 ca cộng đồng, phát sinh thêm ổ dịch mới tại thôn Yên Nội, xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai liên quan quán cà phê.

    Theo UBND huyện Quốc Oai, ổ dịch này khởi phát ngày 13/11, từ 6 nhân viên quán cà phê T.H. test nhanh dương tính với SARS-CoV-2, chưa rõ nguồn lây.

    Đến tối 14/11, CDC Hà Nội thống kê ổ dịch liên quan quán cà phê T.H. có 22 ca dương tính SARS-CoV-2, đều được ghi nhận ngoài cộng đồng. Trong đó, 14 người đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin, 4 người đã tiêm 1 mũi, 1 người chưa tiêm và 3 người chưa đủ tuổi tiêm chủng.

    DIỄN BIẾN DỊCH NGÀY 15/11: TP.HCM F0 tăng lại không đáng lo, nhưng vẫn chưa đến lúc thoải mái - Ảnh 1.

    Tại buổi kiểm tra chiều 13/11 tại thôn Yên Nội, ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch xã Đồng Quang tập trung thần tốc điều tra, truy vết nhanh các trường hợp liên quan và xét nghiệm nhanh tại nhà.

    Huyện Quốc Oai khuyến cáo người dân không hoang mang, lo lắng nhưng cũng không nên chủ quan, lơ là, cần cảnh giác cao độ và thực hiện các biện pháp phòng bệnh COVID-19 theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

    Huyện Quốc Oai bùng dịch từ ngày 24/10 khi phát hiện ca chỉ điểm tại tổ dân phố Sài Sơn, thị trấn Quốc Oai, thông qua sàng lọc ho, sốt ngoài cộng đồng. 

    Theo Dân Việt 

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 2021-11-15T09:11:00

    Nhiều địa phương phát sinh ổ dịch mới

    Tính từ 16h ngày 13/11 đến 16h ngày 14/11, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 8.176 ca nhiễm mới, gồm 13 ca nhập cảnh và 8.163 ca ghi nhận trong nước (giảm 288 ca so với ngày trước đó) tại 52 tỉnh, thành phố (3.705 ca trong cộng đồng).

    Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 8.248 ca/ngày. Tại nhiều địa phương, số ca mắc cộng đồng tiếp tục tăng cao.

    Hà Nội, Hà Nam phát hiện ổ dịch mới với hàng chục F0

    Tối 14/11, theo Sở Y tế Hà Nội, thành phố xác định thêm một ổ dịch mới tại Yên Nội, Đồng Quang, Quốc Oai. Các trường hợp nhiễm nCoV thuộc ổ dịch này gồm một số nhân viên tại quán cà phê trên địa bàn và những người liên quan. Các ca mắc được xác định có địa chỉ tại xã Đông Quang và xã Yên Sơn (huyện Quốc Oai).

    Tối 14/11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Nam công bố thêm 21 ca dương tính với nCoV. Trong đó, 18 F0 là nhân viên của Công ty Cổ phần Happytex Việt Nam (xã Thanh Hà, Thanh Liêm).

    Đánh giá từ CDC cho thấy 102 xã, phường, thị trấn xã của Hà Nam ở cấp độ 1 (màu xanh, bình thường mới); 6 xã, phường, thị trấn ở cấp độ 2 (màu vàng, nguy cơ trung bình) và một đơn vị vùng nguy cơ cao.

    Các ca cộng đồng chiếm đa số ở nhiều địa phương

    Tại Thừa Thiên - Huế, địa bàn thành phố liên tục ghi nhận F0 tại Hương Phong, Vĩ Dạ, An Cựu, An Tây. UBND tỉnh đã phong tỏa một số khu vực tại Hương Phong và Vĩ Dạ. Đặc biệt, các ca F0 tại ổ dịch ở Cồn Hến (Vĩ Dạ) và lò mổ Phú Hậu (Phú Hậu) có lịch trình di chuyển phức tạp, tiếp xúc với nhiều người dẫn đến nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng.

    Theo Sở Y tế Thừa Thiên - Huế, trong 24 giờ qua, tỉnh ghi nhận tổng cộng 94 F0, phát hiện tại khu cách ly tập trung (7), khu phong tỏa (16), tự theo dõi sức khỏe từ vùng dịch về (1), giám sát y tế tại nhà (1), tại chốt kiểm soát (1), ngoài cộng đồng (68). Số ca mắc cộng đồng tại địa phương này tiếp tục tăng, cao nhất từ trước tới nay.

    Tính đến nay, toàn tỉnh có 1.651 ca F0 (giảm một ca do bị trùng mã bệnh nhân). Ngành y tế đang điều trị cho 531 ca; 1.116 F0 đã được chữa khỏi. Ngoài ra, 4 bệnh nhân Covid-19 tử vong.

    Hiện tại, Thừa Thiên - Huế cách ly tập trung tất cả F1 có nguy cơ cao và theo dõi điều trị F0 theo mô hình ba tầng điều trị. Các địa phương đang thuộc cấp độ 4 (vùng đỏ) gồm: Hương Phong, Hương Vinh, Phú Hậu, Thuận Lộc, Vĩ Dạ, Lăng Cô, Quảng Vinh.

    Cùng với Thừa Thiên - Huế, các ca nhiễm trong cộng đồng tại tỉnh Quảng Trị cũng tăng nhanh, đặc biệt là chùm lây nhiễm tại huyện miền núi Hướng Hóa và Đakrông. Tối 14/11, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh công bố thêm 15 F0.

    Các trường hợp vừa công bố (7 nam, 8 nữ) có địa chỉ tại thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa); xã Mò Ó, thị trấn Krông Klang (huyện Đakrông). Riêng ở thị trấn Lao Bảo có 6 trường hợp phát hiện trong khu phong tỏa, 3 trường hợp trong khu cách ly tập trung, 1 trường hợp giám sát cộng đồng; huyện Đakrông phát hiện 5 trường hợp đều qua giám sát cộng đồng.

    Ba địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó

    Theo bản tin của Bộ Y tế tối 14/11, An Giang (+148), Bình Thuận (+104), Đắk Lắk (+102) là ba tỉnh, thành có số ca nhiễm tăng cao nhất so với một ngày trước đó.

    Tại An Giang, trong ngày 13/11, địa phương này phát hiện 695 F0. Đây cũng là số liệu Bộ Y tế ghi nhận và công bố trong bản tin tối 14/11.

    Đến sáng 15/11, CDC An Giang cho biết trong vòng 24 giờ, địa phương này phát hiện thêm 660 F0. Tổng số ca mắc Covid-19 từ ngày 15/4 đến nay là 18.236 trường hợp (có 19 F0 tái dương tính).

    Theo Zingnews

    160200

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 2021-11-15T13:11:00

    Ngày 15/11, Hà Nội có số ca dương tính SARS-CoV-2 cao nhất kể từ đầu dịch

    Ngày 15/11, Sở Y tế Hà Nội thông báo thành phố ghi nhận 289 ca dương tính SARS-CoV-2. Đây là mức cao nhất kể từ đầu dịch.

    Cụ thể, theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, trong 289 ca dương tính SARS-CoV-2 ghi nhận ngày 15/11 có 47 trường hợp ở cộng đồng, 178 trường hợp ở khu cách ly và 64 trường hợp ở khu phong tỏa.

    Theo thống kê, thành phố hiện có các chùm ca bệnh phức tạp, nhiều ca lây nhiễm, gồm: Ổ dịch La Thành (Giảng Võ, Ba Đình): 78 ca mắc; Ổ dịch Phú Đô (Nam Từ Liêm): 183 ca mắc; Ổ dịch đường Bưởi (Cống Vị, Ba Đình): 34 ca mắc; Ổ dịch đường Trần Duy Hưng (Cầu Giấy): 114 ca mắc; Ổ dịch Thủ Lệ (Ngọc Khánh, Ba Đình): 46 ca mắc; Ổ dịch Phú La (Hà Đông): 78 ca mắc; Ổ dịch chợ Ninh Hiệp (Gia Lâm): 252 ca mắc; Ổ dịch kho hàng Shopee, KCN Đài Tư (Long Biên): 106 ca mắc; Ổ dịch Bạch Trữ (Tiến Thắng, Mê Linh): 241 ca mắc; Ổ dịch Yên Nội (Đồng Quang, Quốc Oai): 33 ca mắc; Ổ dịch Sài Sơn - Thị trấn Quốc Oai (Quốc Oai): 164 ca mắc.

    Ngoài ra, Hà Nội ghi nhận 304 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 thuộc chùm sàng lọc ho, sốt ở cộng đồng; 145 người dương tính SARS-CoV-2 về từ các tỉnh có dịch và 120 người dương tính SARS-CoV-2 thứ phát liên quan người về từ các tỉnh có dịch.

    Cộng dồn trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021), Hà Nội ghi nhận 6.331 ca mắc COVID-19, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 2.318 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 4.013 ca.

    Theo Sở Y tế Hà Nội

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ