Cập nhật lúc 23:32 - 04/09/2021

DIỄN BIẾN DỊCH COVID-19 NGÀY 5/9: Shipper ở Hà Nội chỉ hoạt động từ 9h đến 20h

 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  • 2021-09-04T17:09:00

    Tại sao số ca dương tính ngày 3/9 của TP.HCM tăng cao?

    Tại cuộc họp báo chiều 4/9, lý giải số ca F0 của TP.HCM trong ngày 3/9 tăng cao, ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó giám đốc điều hành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), cho rằng con số này không đột biến. Ông nói người dân cần bình tĩnh, không nên lo lắng, sợ hãi.

    Cụ thể, số ca mắc mới của TP.HCM được Bộ Y tế công bố ngày 3/9 là gần 8.500 ca. Trong khi đó, số ca mắc trung bình khoảng 5 ngày trước đó chỉ dao động trong khoảng 5.000-5.500 ca.

    Ông Tâm cho biết theo nguyên tắc, F0 phải có xét nghiệm PCR dương tính để khẳng định nhiễm SARS-CoV-2 thì Bộ mới đưa vào danh sách công bố.

    Ông Tâm nhấn mạnh test nhanh dù có tính chính xác cao nhưng không bằng xét nghiệm PCR. Người test nhanh dương tính chỉ là nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2.

    Những ngày gần đây, số xét nghiệm PCR dương tính của TP.HCM khoảng 4.000-5.000 người nhưng số test nhanh dương tính khoảng 7.000-8.000 người.

    DIỄN BIẾN DỊCH COVID-19 NGÀY 5/9: Shipper ở Hà Nội sẽ hoạt động từ 9h đến 20h hàng ngày - Ảnh 1.

    Số ca dương tính qua xét nghiệm PCR tăng cao ngày 3/9,

    Về việc số ca dương tính qua xét nghiệm PCR tăng cao ngày 3/9, ông Tâm lý giải có 2 lý do.

    Thứ nhất, địa phương sau khi phát hiện nhiều ca dương tính qua test nhanh thì đã làm lại xét nghiệm PCR. Do đó, số ca mắc mới được Bộ Y tế công bố tăng vọt. Trong 8.510 mẫu ngày 3/9 thì 5.785 mẫu là test nhanh dương tính và được làm lại PCR.

    Thứ 2, nhiều trường hợp sau khi test nhanh dương tính thì được đưa vào khu cách ly. Khi hết thời gian cách ly, họ được làm lại xét nghiệm PCR trước khi về nhà. Đây cũng là một trong những lý do số ca xét nghiệm PCR tăng đột biến.

    Theo Zingnews.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 2021-09-04T17:09:00

    Shipper ở Hà Nội hoạt động từ 9h đến 20h hàng ngày

    Chiều 4/9, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội cho biết UBND thành phố đã có văn bản hỏa tốc về việc quản lý hoạt động vận chuyển, giao, nhận hàng hóa bằng môtô, xe máy.

    Theo đó, UBND Hà Nội thống nhất việc vận chuyển, giao, nhận hàng hóa bằng môtô, xe máy trên địa bàn thành phố chỉ được hoạt động từ 9h đến 20h hàng ngày.

    Thời gian áp dụng quy định trên là từ 6h ngày 6/9. Đây là một trong những giải pháp nhằm tăng cường phòng, chống dịch trong thời gian cách ly xã hội theo Chỉ thị 20 của UBND thành phố.

    Ngoài ra, các nhân viên giao hàng phải đảm bảo đủ các điều kiện lưu thông và có kết quả xét nghiệm RT-PCR trong 72 giờ hoặc test nhanh kháng nguyên còn hiệu lực trong 24 giờ. Việc xét nghiệm do các doanh nghiệp tự triển khai dưới sự giám sát và hướng dẫn của Sở Y tế.

    Theo VnExpress.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 2021-09-04T17:09:00

    Khu điều trị Thới Hòa ổn định, không còn tình trạng 'F0 giành suất ăn'

    Ngày 4/9, sau khi sự cố F0 vượt rào, giành suất ăn xảy ra tại Bệnh viện dã chiến số 1 (cơ sở Thới Hòa), phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, UBND tỉnh Bình Dương đã tăng cường thêm lực lượng công an, cảnh sát cơ động nhằm đảm bảo an ninh trật tự. Ngoài ra, có hàng trăm tình nguyện viên, thanh niên tình nguyện có mặt tại khu điều trị này để hỗ trợ điều phối thức ăn.

    Hiện, Bệnh viện dã chiến số 1 (cơ sở Thới Hòa) đã trở lại ổn định và trật tự.

    DIỄN BIẾN DỊCH COVID-19 NGÀY 5/9: Shipper ở Hà Nội sẽ hoạt động từ 9h đến 20h hàng ngày - Ảnh 1.

    Bên trong bệnh viện dã chiến số 1 (cơ sở Thới Hòa). Ảnh: Ban Tuyên giáo Bình Dương

    Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Dương cho biết tất cả bệnh nhân F0 đều được chăm sóc y tế, phát thuốc và cung cấp đồ ăn miễn phí 3 bữa/ngày (trong đó có 2 bữa chính và một bữa sáng).

    Ngoài số lượng suất ăn đủ thì chất lượng mỗi bữa ăn cũng được cải thiện để giúp bệnh nhân F0 sớm khỏi bệnh. Mức hỗ trợ suất ăn cho bệnh nhân Covid-19 được Bình Dương hỗ trợ thêm, cao hơn quy định chung của cả nước.

    Bệnh viện dã chiến số 1 (cơ sở Thới Hòa) hiện có 12 cơ sở cung cấp suất ăn với quy mô công nghiệp nhằm cung cấp đủ, đảm bảo chất lượng hàng chục nghìn suất ăn mỗi ngày cho lực lượng y tế và bệnh nhân.

    Cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương cho biết sự cố xảy ra sáng 3/9 tại Bệnh viện dã chiến số 1 (cơ sở Thới Hòa) là do đêm trước đó có hàng nghìn F0 được trung chuyển từ "vùng đỏ" thị xã Tân Uyên tới nhưng lại không báo suất ăn nên xảy ra tình trạng đồ ăn thiếu. Một số F0 nôn nóng, không giữ trật tự nên đã xô đẩy, giành giật đồ ăn. Vụ việc này đã được lực lượng chức năng chấn chỉnh ngay trong ngày.

    Theo Zingnews.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 2021-09-04T17:09:00

    Hơn 2 triệu người ở TP.HCM sắp được tiêm vaccine Covid-19 mũi 2

    Theo văn bản số 6312 do Phó giám đốc Sở Y tế Nguyễn Hoài Nam ký ngày 4/9, TP.HCM sẽ tổ chức tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 trong thời gian từ 1/9 đến ngày 15/9.

    Nguyên tắc triển khai của thành phố trong đợt này là tiếp tục tiêm mũi 1 cho người dân từ 18 tuổi sinh sống trên địa bàn thành phố chưa được tiêm để đảm bảo độ bao phủ vaccine.

    Mũi 2 được tiêm cho những người đã được tiêm mũi 1 khi đủ thời gian theo từng loại vaccine.

    DIỄN BIẾN DỊCH COVID-19 NGÀY 5/9: Shipper ở Hà Nội sẽ hoạt động từ 9h đến 20h hàng ngày - Ảnh 1.

    Lộ trình tiêm chủng cụ thể gồm 680.000 liều mũi 1 và 2.033.843 mũi 2. Trong đó, mũi 2 bao gồm 4 loại vaccine TP.HCM đã thực hiện tiêm chủng:

    - Những người đã tiêm mũi 1 bằng vaccine AstraZeneca trong khoảng thời gian từ ngày 20/6 đến ngày 15/7 (8-12 tuần): 703.641.

    - Những người đã tiêm mũi 1 bằng vaccine Moderna trong khoảng thời gian từ ngày 1/8 đến ngày 15/8 (4 tuần): 446.118.

    - Những người đã tiêm mũi 1 bằng vaccine Pfizer trong khoảng thời gian từ ngày 11/8 đến ngày 25/8 (3 tuần): 24.913.

    - Những người đã tiêm mũi 1 bằng vaccine Sinopharm trong khoảng thời gian từ ngày 13/8 đến ngày 25/8 (3-4 tuần): 859.171.

    Theo Zingnews.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 2021-09-04T17:09:00

    Hà Nội: Gần 104.000 lao động tự do được nhận hỗ trợ

    Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, đến cuối ngày 4/9, các ban ngành, quận, huyện đã có quyết định hỗ trợ và đưa nguồn lực hỗ trợ đến với hơn 2,465 triệu lượt người dân, người lao động, hộ gia đình gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

    Tổng kinh phí hỗ trợ là gần 864 tỷ đồng (kinh phí từ ngân sách là gần 678 tỷ đồng, nguồn vận động xã hội hóa là 186 tỷ đồng). Trong 3 ngày nghỉ dịp lễ Quốc khánh 2/9, các quận huyện của Hà Nội vẫn tiến hành chi trả hỗ trợ cho hơn 56.000 lượt người, hộ gia đình.

    Đến nay, theo thống kê, chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương đã có gần 13.000 lao động thụ hưởng, với số tiền gần 51 tỷ đồng. Chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm (lao động tự do) đã có gần 104.000 người nhận quyết định hỗ trợ số tiền hơn 155,3 tỷ đồng...

    Theo Báo Tin tức.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 2021-09-05T01:09:18

    Hà Nội thêm 6 ca mới, có người đàn ông phát hiện khi đi khám ở BV Lão khoa T.Ư

    Sáng 5/9, Sở Y tế Hà Nội cho biết trong 12 giờ qua TP ghi nhận 6 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó 5 ca đã được cách ly, 1 ca tại cộng đồng.

    Trường hợp phát hiện dương tính qua sàng lọc ho, sốt tại cộng đồng

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ