Biến quần áo cũ thành bộ gối dễ thương cho bé yêu

Thùy Vân, ảnh: alisaburke,
Chia sẻ

Có thể những chiếc gối ôm này không thực sự hoàn hảo như những món đồ chơi búp bê hay gấu bông bán sẵn nhưng chúng chứa đựng sự yêu thương của mẹ dành cho bé.

 
 

Bạn cần những nguyên vật liệu như sau:

Quần áo cũ của bé

Kéo

Máy khâu

Bông gòn

 

Bước 1:

Đầu tiên, bạn cắt vải áo ngôi sao thành 2 hình chữ nhật làm mặt chú mèo (kích thước lớn nhỏ tùy thuộc vào chiếc gối bạn may lớn hay nhỏ để vẽ cho phù hợp). Cắt 2 ống quần từ vải sọc ngang làm chân cho chú mèo. Tiếp theo cắt 4 tấm vải sọc ngang đỏ làm tai mèo.

 

Bước 2:

Tiếp theo, bạn vẽ hình khuôn mặt chú mèo và may theo đường vẽ.

 
Mặt chú mèo sau khi may xong sẽ trông như thế này nhé!
 
Bước 3:

Sau đó, bạn đặt chồng 2 tấm vải lên nhau và may đường zic zac ở hai bên mặt của chú mèo.

 

Bây giờ bạn nhồi bông vào hai đầu của chú mèo và may 2 đường zic zac còn lại cho kín luôn phần đầu mèo.

 

Bước 4:

Phần chân mèo, bạn may kín phần ống chân và nhồi bông vào bên trong.

 

Khâu hoặc may cố định phần chân với khuôn mặt của chú mèo.

 

Bước 5:

May 2 tam giác làm tai cho chú mèo.

 

Khâu cố định 2 tai vào khuôn mặt chú mèo là hoàn thành.

 

Với các làm tương tự bạn có thể tạo thêm nhiều chiếc gối với những hình ảnh ngộ nghĩnh khác cho bé.

Với cách may đơn giản, mẹ vừa tận dụng được đồ cũ của bé để biến thành những chiếc gối nhỏ ngộ nghĩnh cho bé chơi vừa tiết kiệm chi phí. Có thể những chiếc gối ôm này không thực sự hoàn hảo như những món đồ chơi búp bê hay gấu bông nhưng chúng chứa đựng sự yêu thương của mẹ dành cho bé. Ngoài ra việc thường xuyên tái chế đồ đạc như thế này còn giúp bé dần học tính tiết kiệm và tận dụng mọi thứ đồ đạc quanh mình khi lớn lên nữa.
 
 
Chúc các bạn thành công và may được những chiếc gối thật đẹp cho bé yêu nhé!
 
Chia sẻ