Bí quyết 'giữ lửa' hôn nhân khi chồng... xa nhà

Thủy Kiều,
Chia sẻ

Các cặp đôi càng xa cách nhau, khả năng ngoại tình càng tăng lên và cả hai đều không biết cách giải quyết vấn đề này ra sao.

Nhiều người đàn ông có vị trí trong công việc thường xuyên đi công tác, gặp gỡ nhiều người mới, trong khi vợ ở nhà chăm sóc con cái, gia đình. Thực tế trên không còn lạ và khiến nhiều người hoài nghi rằng đây là một trong những nguyên nhân khiến hôn nhân rơi vào vùng nguy hiểm.

Số đông lý giải, các cặp đôi càng xa cách nhau, khả năng ngoại tình càng tăng lên và cả hai đều không biết cách giải quyết vấn đề này ra sao.

Nhưng, công tác xa nhà chỉ là một phần của vấn đề trong hôn nhân. Vấn đề lớn hơn là sự kết nối và một mối ràng buộc bền chặt. Nói cách khác, khoảng cách vật lý không phải là mối nguy hiểm cho các cặp đôi, mà là khoảng cách tình cảm.

Nguyên nhân thực sự dẫn đến mối quan hệ lỏng lẻo

Bí quyết 'giữ lửa' hôn nhân khi chồng... xa nhà - Ảnh 1.

Người đi công tác một mình thường cảm thấy cô đơn, người ở nhà chờ đợi cũng có cảm giác như vậy. (Ảnh: ITN).

Đối với hôn nhân, dành thời gian cho nhau, tránh xa những điều phiền nhiễu là một phần thiết yếu để xây dựng mối quan hệ, và đó là điều phải được duy trì thông qua việc “bảo trì” tình yêu liên tục.

Nhiều cặp vợ chồng đã bỏ thói quen này (chẳng hạn như những cặp vợ chồng phải xa nhau vì công việc đòi hỏi họ phải đi lại nhiều). Họ đã quen với việc không dành thời gian cho nhau, vì vậy ngay cả khi có cơ hội, họ cũng không thiết tha nhau nữa.

Đối với những người hay đi công tác xa nhà, mối ràng buộc lỏng lẻo này có thể khiến việc ngoại tình trở nên dễ bị cám dỗ hơn bởi vì họ không cảm thấy mình cần phải đầu tư tình cảm vào hôn nhân.Họ không đặt người bạn đời của mình lên hàng đầu và họ có thể không cảm thấy thỏa mãn về mặt cảm xúc hoặc tình dục.

Điều này không có nghĩa là bản thân việc đi công tác tạo ra những vấn đề khiến hôn nhân rạn nứt, hoặc những người đi công tác có nhiều khả năng ngoại tình hơn, nhưng khi hôn nhân đã thiếu sự thân mật, thì việc đi công tác xa nhà sẽ khiến ngoại tình trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Rõ ràng, những chuyến công tác xa nhà không gây ra thiệt hại cho hôn nhân, mà là cách các cặp đôi đối phó với sự xa cách. Tất cả chỉ là sự thiếu quan tâm, thiếu nỗ lực, không dành thời gian cho nhau và không ưu tiên mối quan hệ.

Bí quyết gìn giữ tình cảm khi một trong hai người xa nhà

Bí quyết 'giữ lửa' hôn nhân khi chồng... xa nhà - Ảnh 2.

Bước đầu tiên là giữ liên lạc. Ngay cả khi một trong hai người phải đi lại nhiều, thì việc gọi điện thoại thường xuyên, cập nhật thông tin cho nhau và giữ cho các kênh liên lạc luôn cởi mở sẽ giúp ích rất nhiều trong việc giữ hôn nhân ở vị trí hàng đầu trong danh sách ưu tiên của cả hai.

Ngay cả khi hai người không thể tương tác trực tiếp, tán tỉnh nhau bằng tin nhắn, trò chuyện qua video, thậm chí gửi ảnh cho nhau, họ vẫn có thể duy trì tia lửa lãng mạn bằng cách tận dụng mọi cơ hội khi được ở bên nhau.

Điều này đồng nghĩa với việc tránh xa TV, máy tính và những thứ gây xao nhãng khác, đồng thời dành thời gian xây dựng hôn nhân của mình: Hẹn hò, tham gia vào cuộc trò chuyện sâu sắc và có ý nghĩa, tham gia vào sự gần gũi về thể xác – bất cứ điều gì mà bạn hoàn toàn tập trung vào người bạn đời của mình.

Người đi công tác một mình thường cảm thấy cô đơn, người ở nhà chờ đợi cũng có cảm giác như vậy. Vì tất cả chúng ta đều có cảm giác cô đơn, nên chúng ta tìm kiếm sự kết nối với người khác một cách khá vô thức, và trong khi chúng ta nghĩ rằng mình chỉ đơn giản là giết thời gian hoặc kết bạn mới, chúng ta đang âm thầm bắt đầu nhen nhóm hành động ngoại tình, đó mới thực sự là hành vi làm tổn hại hôn nhân.

Khi cảm thấy cô đơn hoặc dễ bị tổn thương, chúng ta dễ thấy mình đang kết nối với những người khác - đặc biệt là những người khác giới - điều đó thoạt nghe có vẻ vô hại, nhưng nó lại tạo tiền đề cho một mối quan hệ tình cảm (thậm chí có thể dẫn đến một mối quan hệ thể xác).

Bất kỳ ai trong chúng ta cũng dễ mắc phải điều này, đó là lý do tại sao chúng ta cần nhận thức được hậu quả trước khi cho phép nó xảy ra.

Bạn không cần phải chủ động giữ khoảng cách quá mức với người khác, nhưng hãy lưu ý xem suy nghĩ và cảm xúc của bạn đang hướng đến đâu mỗi khi bạn tương tác với một người lạ.

Với sự tập trung và thỏa thuận đặt ưu tiên cho hôn nhân (ngay cả khi hai người phải xa nhau trong một khoảng thời gian), việc đi lại và khoảng cách sẽ không tạo ra vấn đề hoặc làm sứt mẻ mối quan hệ.

Luôn kết nối theo bất kỳ cách nào bạn có thể! Giữ liên lạc mỗi ngày và dành nhiều thời gian chất lượng cho nhau nhất có thể - điều đó sẽ mang lại phép màu cho hôn nhân của bạn.

Theo strongmarriagenow.com
Chia sẻ