Bị ngã khi tập động tác uốn dẻo trong lớp múa, bé gái 4 tuổi bại liệt do tổn thương tủy sống

Khánh Chi,
Chia sẻ

Nhìn con gái 4 tuổi đang phải chịu đau đớn trên giường bệnh, mẹ của Tiểu Viên vô cùng ân hận vì đã đồng ý cho con học múa sớm như vậy. Nếu được lựa chọn lần thứ 2, có lẽ cô nên đợi con lớn hơn 1 chút rồi mới có thể theo đuổi sở thích vũ đạo.

Cô bé Tiểu Viên sống tại huyện Bảo Phong, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc dù mới 4 tuổi nhưng đã rất yêu thích nhảy múa. Thấy con đam mê như vậy, chị Lưu, mẹ bé gái đã đăng ký cho con một lớp phụ đạo năng khiếu múa. Sau một thời gian luyện tập, bây giờ Tiểu Viên đã có thể thực hiện động tác uốn dẻo hay xoạc chân một cách khá thành thạo.

Một ngày đầu tháng 2/2018, vì trọng tâm đặt không vững nên Tiểu Viên bị ngã trong lúc đang thực hiện động tác uốn dẻo nhưng bé vẫn có thể ngồi dậy và tiếp tục luyện tập. Thế nhưng chỉ vài phút sau, Tiểu Viên đã không thể nào nhấc nổi cơ thể lên được. Khi được đưa đến viện, 2 chân của Tiểu Viên đã mất cảm giác, bé không kiểm soát được việc đi vệ sinh dù kết quả kiểm tra cho thấy, xương khớp của bé không có dấu hiệu gì bất thường.

Bị ngã khi tập động tác uốn dẻo trong lớp múa, bé gái 4 tuổi bại liệt do tổn thương tủy sống - Ảnh 1.

Bé gái không may bị ngã khi đang uốn dẻo. (Ảnh minh họa)

Sau 3 ngày điều trị tại bệnh viện địa phương, Tiểu Viên được chuyển đến khoa ngoại thần kinh thuộc bệnh viện Nhi đồng tỉnh. Tại đây, chuyên gia thuộc các khoa đã tham gia hội chẩn và chẩn đoán rằng, bé gái bị bại liệt 2 chân do tổn thương tủy sống.

Bác sĩ chủ trị Đổng Lưu Kiến cho biết: "Từ kết quả kiểm tra, chúng tôi không phát hiện có bất kỳ thương tích nào ở cột sống do gãy xương gây ra. Cơ thể trẻ em rất dẻo dai, xương khớp linh hoạt nên có thể thực hiện một số động tác mà người lớn không làm được. Rất có thể trong khi uốn dẻo, tủy sống của Tiểu Viên đã bị tổn thương do cột sống chịu sự dịch chuyển quá lớn".

Trước đó tháng 8/2016, nhiều trang báo của Trung Quốc cũng đưa tin tương tự về bé gái Hoàng Chi Ninh ở Hồ Nam (TQ). Năm 6 tuổi, Hoàng Chi Ninh cũng học múa tại lớp năng khiếu và bị chấn thương trong 1 lần uốn dẻo dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Tai nạn ngày hôm ấy đã khiến bé gái bị bại liệt nửa thân dưới suốt mấy năm nay.

Bị ngã khi tập động tác uốn dẻo trong lớp múa, bé gái 4 tuổi bại liệt do tổn thương tủy sống - Ảnh 2.

Hoàng Chi Ninh bị ngã khi đang luyện tâp động tác uốn dẻo. (Ảnh: QQnews)

Những năm gần đây, có không ít trường hợp trẻ em bị chấn thương do luyện tập vũ đạo. Bác sĩ khuyến cáo, để bảo đảm an toàn sức khỏe của trẻ, chỉ cho phép các bé thực hiện những động tác có độ khó cao như uốn dẻo khi có hướng dẫn viên chuyên nghiệp hỗ trợ chứ không được tự luyện. Ngoài ra, họ cũng không khuyến khích trẻ dưới 8 tuổi thực hiện những động tác đó.

Nguồn: 163news

Chia sẻ