Bí kíp của “bậc thầy” sống trọn thanh xuân mà đọc xong ai cũng tiếc vì không nhận ra sớm hơn!

Quang Vũ,
Chia sẻ

Khi còn đang trẻ trung, xuân thì rực rỡ, ai mà chẳng mong mình không bỏ phí bất kỳ phút giây nào. Vậy nhưng cuộc sống đâu phải chỉ có những cuộc vui chơi quên ngày tháng, còn là những kế hoạch, mục tiêu cho tương lai của chính mình nữa.

Nếu còn lăn tăn, nhất quyết bạn phải đọc “bí kíp” của một bậc thầy sống trọn thanh xuân, để thấy việc cân bằng giữa tuổi trẻ và việc vun vén cho tương lai là cực dễ đấy!

1. Ai mà chẳng mong sống trọn từng phút giây hiện tại, vậy còn ngày mai thì sao?

Lẽ thường, tuổi trẻ càng ngắn ngủi, quý giá thì người còn trẻ lại càng muốn sống cho trọn vẹn, để chẳng phải tiếc nuối và hổ thẹn với chính mình. Đặc biệt là giới trẻ hiện nay, theo một nguyên cứu của Eventbrite cho thấy 75% millennials* được khảo sát quan tâm và đặt trải nghiệm của bản thân lên hàng đầu. Điều này cũng dẫn đến việc nhóm đối tượng này hoàn toàn mạnh dạn tiêu tiền cho những nhu cầu trải nghiệm, phục vụ cá nhân mà không phải lăn tăn suy nghĩ. Bạn có thể dễ dàng bắt gặp một millennials đang mua sắm điên cuồng trong trung tâm thương mại và sẵn lòng rút ví cho một đôi sneaker có giá hơn 6 triệu, hoặc lên instagram để thấy những hội rich kid (tạm dịch con nhà giàu) check-in ở những resort 5 sao sang trọng, đắt đỏ. Miễn là bản thân thích và đem lại trải nghiệm xứng đáng, còn lại chuyện tiêu pha đã trở thành một điều nghiễm nhiên với người trẻ hiện đại rồi. Mình thích thì mình nhích thôi!

Bí kíp của “bậc thầy” sống trọn thanh xuân mà đọc xong ai cũng tiếc vì không nhận ra sớm hơn! - Ảnh 1.

Thế nhưng, đằng sau những tấm hình long lanh, những món đồ đắt tiền sang trọng được “khoe” đầy rẫy trên mạng xã hội vẫn là những câu chuyện rất quen mà ai nghe xong cũng phải giật mình thon thót. Minh Võ, 26 tuổi cho biết “Mình thuộc kiểu người không chi li tính toán, nhiều lúc hứng lên là xách va li bay vi vu mất dạng. Lúc đi thì thoải mái thật đấy, về nhà mới xanh mặt cày trả nợ. Có khi còn phải ăn mì trừ cơm.” Còn Phương Anh, nhân viên văn phòng lại kể “Nhiều lúc vung tay quá trán xong không hiểu lương của mình vừa về đã đi đâu hết. Dự định đi du học của mình chưa biết đến khi nào mới thực hiện được luôn đó!”

Thật vậy, sau mỗi một chuyến đi trải nghiệm máu lửa, hay một cuộc tiêu pha đã đời là sự cắn rứt và tự vấn bởi ta còn vô vàn những thứ phải làm cho tương lai của mình. Làm sao cân bằng giữa việc tận hưởng tuổi trẻ trọn vẹn, và chu toàn cho tương lai của chính mình, để bản thân hoàn toàn hạnh phúc và tự do trên từng chuyến đi khám phá mà chẳng e ngại điều chi?

2. Nghe “bậc thầy” sống trọn thanh xuân mách nước cho bí kíp nhỏ-mà-có-võ!

Hãy thử đi tìm câu trả lời ở một bậc thầy, người đã thành công để cân bằng giữa thanh xuân trọn vẹn và tương lai của chính mình một cách dễ dàng xem nhé. Bậc thầy mà hôm nay bạn sẽ được khám phá chính là một chàng trai đã “xách ba lô đi cả thanh xuân” – travel blogger Khoai Lang Thang. Profile của anh chàng này rất thú vị bởi tuổi đời còn khá trẻ nhưng Khoai đã “lang thang” ở rất nhiều nơi cả trong và ngoài nước để khám phá nét văn hóa đặc trưng của mỗi mảnh đất và kể lại chuyến đi của mình theo một cách thú vị và gần gũi nhất có thể.

Điều đặc biệt của chàng trai này đó là dù theo đuổi đam mê, anh vẫn biết cách lên kế hoạch để vừa có thể tha hồ “lang thang”, vừa có thể ổn định cuộc sống, lên kế hoạch cho cả những chuyến đi dài hơi sắp tới và dự trù cho mình những kế hoạch xa hơn trong tương lai nữa. Khi được hỏi về bí kíp đặc biệt của mình, Khoai Lang Thang chia sẻ rất chân thành và giản dị rằng: “Sống với đam mê không có nghĩa mình sẽ chạy theo nó mù quáng mà luôn luôn phải có kế hoạch rõ ràng, dừng lại một chút, để nhìn lại, để ngẫm xem mình có gì, mình cần gì và làm được gì. Chỉ có chính mình mới hiểu được đâu là con đường mình chọn và chỉ có chính mình mới có thể hoàn thành bản kế hoạch đó thôi, nó có thể không giúp mình thành công nhưng chắc chắn giúp mình hạn chế rất nhiều rủi ro. Và một trong những yếu tố quan trọng nữa là phải tự nhấc mình ra khỏi gánh nặng của tài chính, không để tất cả trứng vào một rổ. Khoai sẽ luôn chia thu nhập ra nhiều khoản tiền khác nhau cho từng mục đích nhất định, ngoài chi phí thiết yếu, chi tiêu đầu tư cho bản thân, mua bảo hiểm cho những chuyến đi thì một khoản tiền phòng thân đối với những rủi ro không lường trước luôn là điều cần thiết”

Bí kíp của “bậc thầy” sống trọn thanh xuân mà đọc xong ai cũng tiếc vì không nhận ra sớm hơn! - Ảnh 2.

Ngoài ra, theo Khoai Lang Thang các giải pháp bảo hiểm tiết kiệm được thiết kế đặc biệt cho nhịp sống hiện đại của người trẻ cũng là một phương án cực kỳ hợp lí để chuẩn bị một kế hoạch tài chính thật chu đáo. Một trong những giải pháp bảo hiểm được Khoai tin cậy và cân nhắc lựa chọn chính là Pru-Khởi đầu linh hoạt với những ưu điểm rất hay ho và phù hợp với lối sống của người trẻ đó là ngay từ ngày kỷ niệm hợp đồng năm thứ 2, bạn đã nhận được 5% số tiền bảo hiểm có thể giúp các bạn thoải mái tung tăng khám phá đó đây. Chưa hết, đây còn là giải pháp giúp bản thân bảo vệ tài chính toàn diện trước những điều không hay xảy ra. Không những thế, khi đáo hạn hợp đồng bạn còn được nhận quyền lợi lên đến 200% số tiền bảo hiểm.

Vậy đó, để sống trọn thanh xuân thật ra chẳng hề khó như chúng ta thường nghĩ, mà chính là sự cân bằng và thấu hiểu bản thân để có một kế hoạch tài chính thật vững vàng và luôn hết mình với những trải nghiệm của tuổi trẻ. Còn chờ gì mà không bắt tay vào chuẩn bị cho tuổi trẻ rực rỡ của mình ngay thôi!

*Chú thích: Millenials: hay còn gọi là thế hệ Y, chỉ những người sinh ra từ năm 1981 đến năm 2000

PRU-Khởi Đầu linh Hoạt là giải pháp tài chính dành cho khách hàng trẻ có lối sống năng động muốn tiết kiệm một cách có kỷ luật nhưng vẫn không bị gò bó về mặt tài chính. Lựa chọn "PRU–Khởi đầu linh hoạt", các bạn trẻ có thể yên tâm tận hưởng cuộc sống năng động với kế hoạch tích lũy linh hoạt ngắn hạn, đồng thời được bảo vệ tài chính toàn diện dài hạn. Bạn có thể tham khảo thông tin chi tiết về gói bảo hiểm này tại đây.


Chia sẻ