Bi kịch đau lòng từ phút nghịch dại của trẻ con

NN (TH),
Chia sẻ

Những tai nạn bất ngờ từ trò nghịch dại chỉ trong tích tắc có thể khiến trẻ nhỏ mang thương tật suốt đời, hoặc thậm chí là tử vong.

Nghịch dây giày, bé gái chết trong tư thế treo cổ

Buổi sáng ngày 16/12, sau khi đi học về bé Hồ Thị Bích Thủy (9 tuổi, trú tại thôn Thạch Lựu 3, xã An Thái, An Lão, Hải Phòng) lên tầng 2 nhà ông bà nội chơi một mình. Thủy dùng sợi dây giầy, buộc một đầu vào cửa sổ, một đầu thắt thành vòng tròn. Tiếp đó, cô bé kê miếng xốp dưới chân, đứng lên, đưa cổ vào sợi dây nghịch. Bất ngờ em bị trượt chân. Miếng xốp bật ra ngoài khiến cô bé chới với. Đến khoảng 11h, người thân trong gia đình lên gọi thì nạn nhân đã tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, công an huyện An Lão đã tổ chức khám nghiệm hiện trường và bước đầu kết luận, bé 9 tuổi tử vong trong tư thế treo cổ là do nghịch dây.

Người thân của Thủy cho biết, cô bé sinh ra trong gia đình có 3 chị em. Do hoàn cảnh gia đình đặc biệt, bé Thủy phải sống với ông bà nội từ nhỏ và thường lấy dây làm đồ chơi.

Bé gái 4 tuổi mất bàn tay vì "nghịch" máy xay thịt

Tai nạn thương tâm xảy ra vào ngày 15/7. Vì hiếu kỳ bắt chước mẹ bỏ thịt vào máy xay trong khi mẹ quay đi không để ý, bé gái P.T.K.L (4 tuổi, nhà ở Q.7, TP.HCM) bị chiếc máy xay cuốn luôn cánh tay vào. Mặc dù mẹ bé tắt công tắc điện tức thì nhưng bàn tay bé đã dập nát.

Bi kịch đau lòng từ phút nghịch dại của trẻ con 1
Ảnh minh họa

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) sau đó đã phải tiến hành tháo bỏ khớp bàn tay và một phần xương cẳng tay cho bé.

9 tuổi nghịch súng bắn chết bé gái 6 tuổi

Vụ việc đau lòng xảy ra vào ngày 14/12. Bé gái bị bắn chết trong phút nghịch dại là em N. (sáu tuổi, trú xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương).

Hôm đó, em B. (chín tuổi, em họ của N., trú cùng xã) lấy súng tự chế của cha em N. ra chơi. Trong quá trình “chơi trò bắn nhau”, em B. chỉ súng vào đầu em N. siết cò khiến đạn bay vào trán em N. Công an xã Lưu Kiền cho biết em B. mới chín tuổi nên chưa thể bắt và khởi tố em về tội vô ý giết người.

Đến ngày 16/12, Công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An) cho biết đã triệt phá thành công ổ nhóm chuyên chế tác, sử dụng súng tự chế trên địa bàn thị xã. Qua khám xét nơi ở và “lò súng” của Trương Văn Công (ở phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa), công an thu giữ tám khẩu súng tự chế và các thiết bị sản xuất súng trái phép. Đồng thời, công an bắt giữ Hoàng Ngọc Thơm và Hà Văn Hùng (cùng trú xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn) mua súng và các bộ phận súng tự chế của Công đi tiêu thụ. 

Trẻ 4 tuổi nghịch bật lửa, 2 mẹ con bị bỏng nặng

Vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào ngày 8/1 khiến chị Nguyễn Thị Huyền (31 tuổi) và cháu Trần Tuấn Anh (4 tuổi, con chị Huyền) bị bỏng nặng.

Hôm đó, tại số nhà 75D/21, tổ 1 (khu vực 2, phường An Khánh (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), cháu Tuấn Anh cầm bật lửa lên gác nghịch làm bén lửa cháy tấm nệm.

Khi đó, chị Huyền hốt hoảng chạy lên gác quấn tấm nệm mang xuống cầu thang dập lửa, nhưng do cầu thang nhỏ, lửa cháy lớn khiến cả 2 bị kẹt trên gác và bị bỏng nặng. Phát hiện sự việc người dân và lực lượng chức năng đã tiến hành dập lửa và đưa 2 mẹ con chị Huyền đi cấp cứu.

Bé trai 4 tuổi bỏng nặng vì nghịch điện

Vào tháng 3/2012, các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình) tiếp nhận cấp cứu một cháu bé 4 tuổi, bị bỏng nặng do điện giật.

Nạn nhân là cháu N.H.N., (4 tuổi, trú tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình). Cháu N. được người nhà đưa đến viện cấp cứu trong tình trạng bị bỏng nặng vùng đầu, mặt, cổ, lưng, ngực, mông phía bên phải.

Bi kịch đau lòng từ phút nghịch dại của trẻ con 2
Cháu N. bị bỏng độ III.

Sau khi được cấp cứu kịp thời, cháu N. đã may mắn qua khỏi cơn nguy kịch. Tuy nhiên, vết bỏng của em khá nghiêm trọng.

Người nhà cháu N. cho biết, trong khi chơi ở nhà, do người nhà sơ ý nên cháu đã dùng que sắt đập vào dây điện làm chập nổ, gây hậu quả đáng tiếc trên.

Đã có rất nhiều trường hợp trẻ em vì một phút nghịch dại mà gây ra hậu quả đáng tiếc. Chính vì vậy, cha mẹ nên đặc biệt cẩn trọng khi trông con, không nên chủ quan vì các bé vẫn còn nhỏ, không tự ý thức được các mối nguy hiểm.

Phụ huynh nên kê dọn phòng sao cho ít đồ đạc nhất có thể, để xa tầm tay bé những đồ vật nhỏ, dễ nuốt, dễ hóc. Khuyến khích trẻ chơi trong một không gian nhất định, nơi mà bố mẹ có thể kiểm soát được bé.

Cha mẹ cũng cần cẩn trọng tối đa để tránh cho trẻ tiếp xúc với các loại máy sản xuất phục vụ sinh hoạt mà không có bộ phận che chắn như máy gắn mô tơ điện, các loại máy xay… Khi không sử dụng nữa thì phải ngắt điện để tránh trường hợp trẻ lại gần và hiếu kỳ vọc máy.


Chia sẻ