Bi kịch cuộc đời của minh tinh Thẩm Thúy Hằng

Trọng Thịnh,
Chia sẻ

Với nhan sắc rực rỡ cùng tài năng diễn xuất, ngay từ khi bén duyên với nghệ thuật thứ 7, Thẩm Thúy Hằng đã nhanh chóng khẳng định tên tuổi, trở thành minh tinh điện ảnh cũng như là biểu tượng của nhan sắc tại Sài Gòn trước 1975. Nhưng về đời tư, Thẩm Thúy Hằng lại không được suôn sẻ như trong sự nghiệp.

Thẩm Thuý Hằng sinh năm 1940 tại Hải Phòng. Năm 1959, theo sự sắp xếp của cha mẹ, Thẩm Thúy Hằng đã lập gia đình với người chồng đầu tiên hơn bà 2 tuổi. Họ đã có với nhau một con chung vào năm 1961 tên là Nguyễn Thuỵ Thi Hằng.

Bi kịch cuộc đời của minh tinh Thẩm Thúy Hằng - Ảnh 1.

Thẩm Thuý Hằng và con gái (Ảnh TL)

Sau 5 năm, do những mâu thuẫn trong cuộc sống với cuộc hôn nhân sắp đặt này nên Thẩm Thuý Hằng đã chia tay người chồng đầu tiên. Do công việc, Thẩm Thúy Hằng đã gửi con gái cho người quen nuôi dưỡng. Năm 1975, Thi Hằng đã ra nước ngoài cùng cha mẹ nuôi. Sau này, Thẩm Thuý Hằng đã nhiều lần tìm kiếm con gái nhưng Thi Hằng không nhận mẹ và tuyên bố với mọi người là Thẩm Thuý Hằng không phải là mẹ mình. Điều đó khiến cho Thẩm Thuý Hằng đau khổ dằn vặt suốt bao năm cho tới cuối đời.

Bi kịch cuộc đời của minh tinh Thẩm Thúy Hằng - Ảnh 2.

Vẻ đẹp của Thẩm Thuý Hằng ngày còn trẻ (Ảnh TL)

Sau khi ly dị chồng, Thẩm Thuý Hằng sống khép kín, tập trung cho công việc. “Người đẹp Bình Dương” ít tham gia các sự kiện cũng như từ chối các cuộc gặp gỡ, phỏng vấn với truyền thông nên ngoài sự nghiệp điện ảnh, công chúng ít biết đến đời tư của nữ minh tinh. Nhiều đại gia quyền thế, công tử hào hoa đã tìm cách để chinh phục mỹ nhân nhưng đều bị Thẩm Thúy Hằng từ chối.

Tuy nhiên, năm 1968 trái tim của Thẩm Thuý Hằng đã rung động bởi tình yêu chân thành của một tiến sĩ kinh tế hơn bà 20 tuổi. Họ làm đám cưới vào năm 1970 và có 4 người con chung.

Năm 2003, sau khi chồng thứ 2 qua đời, Thẩm Thuý Hằng sống khép kín với thế giới bên ngoài. Cuộc sống tuổi xế chiều của bà còn phải đối diện với nỗi đau khác, đó là sự biến dạng của phẫu thuật thẩm mỹ.

Bi kịch cuộc đời của minh tinh Thẩm Thúy Hằng - Ảnh 3.

Chọn lối sống ẩn dật nhưng Thẩm Thuý Hằng vẫn đi chùa, vẫn tham gia các chương trình từ thiện. "Người đẹp Bình Dương" luôn che kín mặt và dùng Pháp danh nên không ai nhận ra.

Tuy vậy, bà vẫn không quên đam mê với sân khấu. Năm 2006, Thẩm Thuý Hằng cho ra mắt 2 kịch bản Người hạnh phúc, Nụ cười và nước mắt với nội dung mang đậm chất triết lý về lẽ vô thường, sự được - mất trong cuộc đời.

Đó có lẽ cũng chính là cách “Người đẹp Bình Dương” nhìn lại cuộc đời của chính mình sau những biến cố, thăng trầm.

Chia sẻ