Bị Hari Won nghi ngờ mù màu, Đại Nghĩa hé lộ tai nạn nghề nghiệp khiến anh phải từ bỏ đam mê

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Trên sóng truyền hình, Hari Won hoang mang hỏi Đại Nghĩa liệu có bị mù màu không khi anh nhìn màu trắng thành màu xanh.

Sau tập Bán kết 1 chọn ra 2 thí sinh bước vào Chung kết, chương trình truyền hình 100 giây rực rỡ tiếp tục mang đến cho khán giả những bài thi ấn tượng đến từ các thí sinh trên mọi miền đất nước.

Bị Hari Won nghi ngờ mù màu, Đại Nghĩa hé lộ tai nạn nghề nghiệp khiến anh phải từ bỏ đam mê - Ảnh 1.

Đại Nghĩa và Hari Won.

Tuần này, trong đêm Bán kết 2, Đại Nghĩa - Hari Won quyết định mở màn "mua vui" cho khán giả bằng tiết mục nhảy sexy trên nền ca khúc Havana của nữ ca sĩ Camila Cabello.

Trên sóng truyền hình, Đại Nghĩa thể hiện khả năng của mình khi liên tục thể hiện những động tác khó như trồng cây chuối, kê đầu. Sau sự cố gắng đến "vắt cạn sức lực", Đại Nghĩa hết sức vui mừng khi nhìn thấy 100 khán giả đều bật đèn xanh cho mình.

Bị Hari Won nghi ngờ mù màu, Đại Nghĩa hé lộ tai nạn nghề nghiệp khiến anh phải từ bỏ đam mê - Ảnh 2.

Bị Hari Won nghi ngờ mù màu, Đại Nghĩa hé lộ tai nạn nghề nghiệp khiến anh phải từ bỏ đam mê - Ảnh 3.

Bị Hari Won nghi ngờ mù màu, Đại Nghĩa hé lộ tai nạn nghề nghiệp khiến anh phải từ bỏ đam mê - Ảnh 4.

Đại Nghĩa và Hari Won thi tài nhảy múa.

Tuy nhiên, có vẻ như nam MC đã bị hoa mắt khi sự thật là không có một chiếc đèn xanh nào được bật lên cả. Điều này đã khiến bà xã của Trấn Thành phải thốt lên: "Trời ơi, có phải anh bị mù màu không khi cả trường quay toàn một màu trắng. Nhưng người cao tuổi như anh mà thể hiện được những động tác đó là hết sức giỏi rồi". Chia sẻ của Hari Won khiến Đại Nghĩa choáng váng, vừa cười vừa mếu.

Bị Hari Won nghi ngờ mù màu, Đại Nghĩa hé lộ tai nạn nghề nghiệp khiến anh phải từ bỏ đam mê - Ảnh 5.

Bị Hari Won nghi ngờ mù màu, Đại Nghĩa hé lộ tai nạn nghề nghiệp khiến anh phải từ bỏ đam mê - Ảnh 6.

Hari Won ngày càng xinh đẹp và gợi cảm.

Sau đó, Đại Nghĩa cũng bộc bạch rằng anh từng có 4 năm theo học bộ môn xiếc. Tuy nhiên trong một lần nhào lộn, anh đã gặp tai nạn nghề nghiệp, phải chữa trị hơn 1 tháng trời. Và kể từ đó, anh đành nói lời tạm biệt bộ môn hấp dẫn mà đầy nguy hiểm này. Chính vì thế, khi biết thí sinh Bá Đức sẽ thể hiện một tiết mục xiếc, Đại Nghĩa hết sức thán phục cũng như trân trọng những gì mà những diễn viên xiếc như Bá Đức đã phải bỏ ra để tập luyện nhuần nhuyễn một tiết mục.

Bị Hari Won nghi ngờ mù màu, Đại Nghĩa hé lộ tai nạn nghề nghiệp khiến anh phải từ bỏ đam mê - Ảnh 7.

Bị Hari Won nghi ngờ mù màu, Đại Nghĩa hé lộ tai nạn nghề nghiệp khiến anh phải từ bỏ đam mê - Ảnh 8.

Bị Hari Won nghi ngờ mù màu, Đại Nghĩa hé lộ tai nạn nghề nghiệp khiến anh phải từ bỏ đam mê - Ảnh 9.

Bị Hari Won nghi ngờ mù màu, Đại Nghĩa hé lộ tai nạn nghề nghiệp khiến anh phải từ bỏ đam mê - Ảnh 10.

Bị Hari Won nghi ngờ mù màu, Đại Nghĩa hé lộ tai nạn nghề nghiệp khiến anh phải từ bỏ đam mê - Ảnh 11.

Bị Hari Won nghi ngờ mù màu, Đại Nghĩa hé lộ tai nạn nghề nghiệp khiến anh phải từ bỏ đam mê - Ảnh 12.

Hình ảnh của các thí sinh trong Bán kết "100 giây rực rỡ".

Trong phần thi của nữ DJ Sakirin, Đại Nghĩa - Hari Won được mời ra sân khấu để thử sức chơi nhạc. Tuy nhiên, khi nhìn bàn DJ với cả trăm nút bấm, Hari chỉ biết bấm bừa và tạo nên một bản nhạc lộn xộn. Không kém phần "nguy hiểm", Đại Nghĩa cũng lên sâu khấu trổ tài, nhưng khi những âm thanh chói tai vang lên, khán giả chỉ biết cười trừ và yêu cầu hai MC dừng lại, nếu không sẽ bỏ về khiến cả Hari và Đại Nghĩa đành ngậm ngùi từ bỏ ước mơ được một lần làm DJ.

Chia sẻ