Bệnh viện Việt Nam lần đầu tiên thực hiện cắt thận bằng robot

Tin, ảnh: Hoàng Lê,
Chia sẻ

Hai trường hợp đầu tiên tại Việt Nam được cắt thận từ người hiến còn sống bằng robot thực hiện tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) đã khỏe mạnh và xuất viện chỉ sau 2 ngày phẫu thuật.

Chiều 27/6, Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết nơi đây đã thực hiện thành công 2 ca phẫu thuật nội soi cắt thận để ghép từ người cho sống có sự hỗ trợ của robot. Đây cũng là hai trường hợp ghép thận có sự hỗ trợ của robot đầu tiên tại Việt Nam.

Hai trường hợp được lấy thận ghép bằng robot là anh D.X.T. (53 tuổi) cho người em họ tên N.V.V (55 tuổi) vào ngày 16-5 và anh N.V.T. (50 tuổi) cho thận con gái N.T.D.Tr (27 tuổi) vào ngày 20/6. Cả hai cặp cho thận và ghép thận sức khỏe đều ổn định và xuất viện chỉ sau 1-2 ngày phẫu thuật.

Bệnh viện Việt Nam lần đầu tiên thực hiện cắt thận từ người cho còn sống bằng robot  - Ảnh 1.

Bệnh nhân V. (giữa) khỏe mạnh sau ca ghép thận.

Có mặt tại Hội trường BV Chợ Rẫy, anh V. cho biết sau mổ chỉ 7 ngày là cả anh và người cho đều khỏe. Đến nay anh không còn đau đớn gì cả, mổ xong thấy người khác hẳn, khỏe hơn, ăn cơm được nhiều hơn. Người đàn ông còn dự kiến tháng sau sẽ đi làm lại.

PGS.TS Thái Minh Sâm, Trưởng Khoa Tiết niệu - Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết, nếu mổ hở ghép thận như thông thường, phải 5-7 ngày sau bệnh nhân mới được xuất viện. Thời gian phẫu thuật cho ca đầu tiên là 4 giờ, ca 2 là 3h45 phút với tổng số lượng máu bệnh nhân mất trong mỗi ca phẫu thuật trung bình 50ml, không phải truyền máu trong quá trình phẫu thuật. Người nhận sau mổ có nước tiểu ngay, chức năng thận hồi phục nhanh, không có biến chứng.

Bệnh viện Việt Nam lần đầu tiên thực hiện cắt thận từ người cho còn sống bằng robot  - Ảnh 2.

Thực hiện ghép thận dưới sự hỗ trợ của robot giúp bệnh nhân sớm xuất viện hơn nhiều ngày so với mổ mở.

Theo PGS.TS Sâm, ưu điểm của phẫu thuật nội soi lấy thận bằng robot là rất an toàn, bởi bệnh nhân chỉ rạch vết mổ nhỏ ở vùng chậu để lấy thận ra, lượng máu mất ít, không cần phải truyền máu, không phải chuyển mổ mở, tư thế ngồi phẫu thuật thuận lợi, có tính thẩm mỹ cao.

Bệnh viện Việt Nam lần đầu tiên thực hiện cắt thận từ người cho còn sống bằng robot  - Ảnh 3.

Hình ảnh 3D từ robot phóng đại nhiều lần, giúp các bác sĩ thấy cả những mạch máu nhỏ.

Phẫu thuật bằng robot đa số sử dụng trong ung thư, cho kết quả tốt, có nhiều điểm mạnh như khâu vá cực kỳ tốt, khéo léo. Cánh tay robot xoay 4 chiều, với hình ảnh 3D phóng đại 10-15 lần, thấy cả những mạch máu nhỏ. Nếu cuộc mổ kéo dài, phẫu thuật viên vẫn có thể ngồi thao tác thoải mái. Tuy nhiên nhược điểm của phương pháp này là việc bảo hiểm y tế chưa hỗ trợ chi trả nên giá thành còn cao. Trung bình một cuộc mổ tiết niệu có giá khoảng 90-120 triệu đồng.

Theo các bác sĩ, việc mất đi một quả thận không ảnh hưởng nhiều đến việc sinh con đẻ cái và sinh hoạt hằng ngày của người cho, bởi mỗi quả thận bình thường chỉ hoạt động 50% công suất.

Từ tháng 10/2017, BV Chợ Rẫy đã bắt đầu triển khai phẫu thuật nội soi có sự hỗ trợ bằng robot. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 68 trường hợp bệnh nhân được phẫu thuật nội soi bằng robot, trong đó phẫu thuật tiết niệu chiếm 27 trường hợp.

Chia sẻ