2 ngày trước khi đi khám, bé gái 14 tuổi (Hà Nội) có triệu chứng sốt cao 39 độ C, ớn lạnh kèm theo đau rát họng, sau đó xuất hiện ban đỏ dát sẩn vùng sau tai, mặt...
Sau 3 ngày sốt cao liên tục, bệnh nhi rơi vào tình trạng sốc phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ xác định, trẻ bị rối loạn đông máu, xuất huyết tiêu hóa mức độ nặng do mắc sốt xuất huyết (SXH).
Bệnh cúm là một bệnh truyền nhiễm do virus gây ra, phổ biến vào thời điểm giao mùa. Nhiều người thường xem cúm là bệnh nhẹ, có thể tự khỏi mà không cần điều trị.
Sau nửa tháng đi rừng ở Thái Lan, một người đàn ông ở Quảng Bình xuất hiện các triệu chứng sốt, rét run, vã mồ hôi, đau đầu và ho khan. Qua xét nghiệm, bệnh nhân được xác định bị sốt rét - một bệnh truyền nhiễm.
Ngày 30/7, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, trên địa bàn đã ghi nhận 4.600 trường hợp mắc sốt xuất huyết (SXH). Thời tiết mưa nhiều đang tạo điều kiện cho muỗi truyền bệnh phát triển khiến SXH gia tăng.
Theo báo cáo từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Lào Cai, đầu tháng 5/2024 trên địa bàn tỉnh ghi nhận hai trường hợp bệnh nhi mắc ho gà nhập viện trong tình trạng nguy kịch.