Bệnh lây qua đường tình dục có thể lây truyền từ mẹ sang con

,
Chia sẻ

Cho đến nay người ta đã tìm thấy hơn 20 bệnh lây truyền qua đường tình dục với nguy cơ nhiễm bệnh từ nhiều nguồn khác nhau.

Các bệnh nhiễm trùng lây qua đường tình dục STIs (Sexually transmitted infections) được biết đến là tình trạng nhiễm trùng hoặc bệnh tật được truyền từ người này sang người kia qua các hoạt động tình dục (giao hợp qua đường âm đạo, đường miệng hoặc đường hậu môn) không được bảo vệ với người đang mang bệnh STIs, lây từ mẹ sang khi có thai, cho con bú và qua các dụng cụ tiêm, chích vào da.

Cho đến nay người ta đã tìm thấy hơn 20 bệnh STIs. Các tác nhân gây bệnh rất đa dạng và dễ lây bao gồm:

- Vi khuẩn: Lậu, Giang mai, Hạ cam, Liên cầu B, Lỵ trực trùng…

- Virus: HIV, Viêm gan B, Viêm gan C, Herper, Papilloma…

- Liên thể vi khuẩn và virus: Chlammydia, Ureaplasma, Mycoplasma…

- Ký sinh trùng: trùng roi, rận mu, nấm men…

Những người có nguy cơ mắc STIs cao?

Bệnh nhiễm trùng lây qua đường tình dục (STIs) rất dễ lây với mọi giới, mọi nơi, không phân biệt quan niệm và hành vi. Do đó những người dễ bị mắc bệnh STIs thường là:

- Nam, nữ có hoạt động tình dục không bảo vệ (không sử dụng bao cao su), nhất là lứa tuổi vị thành niên và thanh niên.

- Gái mại dâm và khách làng chơi.

- Những người có nhiều bạn tình.

- Người quan hệ tình dục đồng giới.

- Những người thuộc nhóm dân cư biến động, xa nhà lâu.

- Người nghiện chích ma túy.

Các con đường lây truyền của STIs

Nguồn gây nên các bệnh STIs phần lớn là các dịch sinh dục (Tinh dịch hoặc dịch do âm đạo tiết ra) hoặc máu của người bệnh. Một người lành sẽ bị lây bệnh nếu dịch sinh dục hoặc máu của người bệnh xâm nhập được vào trong cơ thể của người lành qua các hành vi nguy cơ sau:

- Quan hệ tình dục qua đường âm đạo (dương vật đưa vào âm đạo) không sử dụng bao cao su.

- Quan hệ tình dục qua đường hậu môn (dương vật đưa vào hậu môn) không sử dụng bao cao su.

- Quan hệ tình dục qua đường miệng (đưa dương vật vào miệng hoặc dùng miệng tiếp xúc với bộ phận sinh dục nữ) không dùng bao cao su.

Ngoài ra STIs còn có thể lây qua một số đường khác như:

- Đường máu: Do truyền máu bị nhiễm bệnh, dùng chung bơm kim tiêm hoặc các dụng cụ dùng để cắt, tỉa, xuyên chích qua da hoặc dụng cụ không được xử lý vô trùng với người mang bệnh STIs.

- Lây từ mẹ sang con: Có thể xảy ra trong thời gian mang thai, trong lúc sinh hoặc sau khi sinh (HIV/AIDS).

Tuy nhiên, bạn có thể yên tâm rằng những hoạt động thông thường hàng ngày không làm lây lan căn bệnh này như: bắt tay, ôm, sử dụng chung bể bơi, qua mồ hôi, qua hắt xì hơi…
 
Những hành vi nguy cơ cao lây nhiễm STIs

Có một số hành vi tình dục không bao giờ làm lây truyền STIs và tuyệt đối an toàn đó là: Chỉ có sự tiếp xúc phần ngoài của cơ thể - không truyền các chất dịch của cơ thể như tinh dịch, máu, dịch âm đạo hay nước bọt cho bạn tình. Hành vi tình dục này an toàn ngay cả với người bị nhiễm HIV. Các hành vi tình dục an toàn bao gồm cả hôn “khô” (không mở miệng) và ôm.

Còn nguy cơ lây nhiễm STIs cao là những hành vi có khả năng làm lây truyền bệnh từ người này sang người kia thông qua tiếp xúc với máu, tinh dịch hoặc dịch tiết âm đạo, nước bọt hoặc các tổn thương loét của người đã bị mắc bệnh.

Trong đó, những hành vi cá nhân nguy cơ cao bao gồm:

- Thường xuyên thay đổi bạn tình.

- Có nhiều bạn tình.

- Giao hợp với bạn tình ngẫu nhiên, với bạn tình của mình hoặc với người làm nghề mại dâm.

- Đã từng mắc bệnh STIs trước đó.

- Sử dụng thuốc làm khô âm đạo.

- Xăm mình, xăm mắt, xăm môi, dùng chung bơm kim tiêm, kim châm cứu, dao mổ không vô trùng…

- Truyền máu.

- Bị HIV/AIDS dương tính.

An Thụy

Chia sẻ