Bệnh lạ về da khiến bé trai mọc “đôi cánh” ở lưng

ANNA,
Chia sẻ

Vì mắc bệnh lạ về da mà bé trai 2 tuổi Oliver đã có một vết chàm to lan rộng khắp khoảng lưng phía trên, có nguy cơ phát triển thành ung thư hoặc lan rộng lên não.

Oliver bị một bệnh hiếm bẩm sinh về da, tạo thành một vết chàm lan rộng từ cổ xuống vai và nửa lưng trên. Tình trạng của Oliver được các bác sĩ chẩn đoán là bệnh Congenital Melanocytic Naevi (CMN – tạm dịch là chàm hắc sắc tố bẩm sinh). Trên thế giới, cứ 100 người thì lại có một người mắc căn bệnh này.

Bệnh lạ về da khiến bé trai mọc “đôi cánh” ở lưng 1
Bệnh của Oliver được gọi là chàm hắc sắc tố bẩm sinh.

Mặc dù hiện nay cuộc sống của Oliver vẫn bình thường nhưng tình trạng của bé cần phải được theo dõi cẩn trọng bởi vết chàm có thể phát triển thành ung thư da ác tính. Chính vì điều này nên Oliver luôn phải mặc những bộ trang phục có tác dụng chống nắng và bôi kem chống nắng do bác sĩ kê đơn để bảo vệ bé dưới sự tác động của tia UV.

Ngoài ra, căn bệnh này còn có nguy cơ lan rộng lên não và cột sống, gây ra thương tổn có thể làm tê liệt hệ thần kinh.

Bệnh lạ về da khiến bé trai mọc “đôi cánh” ở lưng 2
Vết chàm có thể phát triển thành ung thư da ác tính.

Bà Brown, mẹ của Oliver cho biết: “Oliver vẫn còn là một trong những đứa trẻ may mắn bởi có một số bé còn bị chàm ở mí mắt.”

Cứ mỗi  3 tháng Oliver lại đi khám bác sĩ một lần để kiểm tra xem vết chàm có chuyển thành ung thư hay không và Oliver được chụp cộng hưởng từ để xem có khối u nào phát triển trên não hoặc cột sống không.

Bệnh lạ về da khiến bé trai mọc “đôi cánh” ở lưng 3
Mẹ của Oliver cho biết: “Oliver vẫn còn là một trong những đứa trẻ may mắn." 

Lucy Hardwidge của tổ chức Caring Matters Now nói: “Do có nguy cơ phát triển thành ung thư da nên bắt buộc phải cần đến kem chống nắng 50 SPF và quần áo chống tia tử ngoại. Ngoài ra, các bé cũng cần phải bổ sung Vitamin D. Trong một số trường hợp, hội chứng CMN có thể gây ra những hắc tố trên não và cột sống. Ở trẻ em nhiễm CMN, nguy cơ bị ung thư ác tính nhiều hơn gấp 10 lần và sẽ không thể cứu chữa một khi nó phát triển trên não. Trong những nghiên cứu gần đây nhất cho thấy 80% trường hợp trẻ nhiễm CMN là do tình trạng biến đổi gen xảy ra ngay từ khi trẻ trong bụng mẹ. Đó là lí do vì sao cần phải chụp MRI khi sinh ra để lưu ý nếu như bệnh lan rộng.

Bệnh lạ về da khiến bé trai mọc “đôi cánh” ở lưng 4
Tình trạng của Oliver lúc mới sinh. Hội chứng này xảy ra do tình trạng đột biến gen khi bé còn ở trong bụng mẹ.

(Nguồn: Dailymail)
Chia sẻ