Bên trong nhà tù VIP nhất thế giới

Vân Anh,
Chia sẻ

Không phải ngẫu nhiên, nhà tù Bastoy được mệnh danh là nhà tù tự do nhất thế giới hiện nay.

Cách 75 km ngoài khơi bờ biển Oslo, Na Uy có một hòn đảo. Đó là “nhà” của 115 tên tội phạm, bao gồm cả những tên tội phạm nguy hiểm nhất đất nước, từng bị kết tội giết người, hiếp dâm và cả buôn bán ma túy. Trong nhà tù không có tường dây kẽm gai hoặc hàng rào điện, không bảo vệ vũ trang, không chó nghiệp vụ.
 
Hòn đảo Bastoy, nơi tọa lạc nhà tù cùng tên được mang danh nhà tù tốt nhất thế giới.
Hòn đảo Bastoy, nơi tọa lạc nhà tù cùng tên được mang danh nhà tù tốt nhất thế giới.
 
Tại đây, tù nhân được sống trong những ngôi nhà gỗ sơn màu sáng, nhỏ nhắn. Các tù nhân làm việc tại trang trại chăn nuôi, trồng trọt hoặc đi chặt gỗ. Để giải trí, có một bãi biển cho các tù nhân tắm nắng trong mùa hè. Có nhiều điểm câu cá tốt, cưỡi ngựa, tắm hơi và có sân quần vợt.
 
Nhà tù Bastoy không có hàng rào, không có lính gác dày đặc hay chó nghiệp vụ hung dữ.
Nhà tù Bastoy không có hàng rào, không có lính gác dày đặc hay chó nghiệp vụ hung dữ.
 
Bữa tối dành cho các tù nhân tại đây có nhiều lựa chọn như: Cá bóng với nước sốt trắng và tôm, gà carne, cá hồi.
 
Có những buồng điện thoại để các tù nhân thoải mái gọi điện cho người thân.
Có những buồng điện thoại để các tù nhân thoải mái gọi điện cho người thân.
 
Với mục tiêu, nhà tù là nơi thay đổi con người, nhà tù Bastoy đang đi đúng hướng. Chỉ 16% tù nhân tại đây tái phạm tội trong vòng hai năm sau khi ra tù. Tỉ lệ đó ở Na Uy là 20% và ở Châu Âu là 70%.
 
Tù nhân ở đây phải làm việc để kiếm tiền, có những nghề như đầu bếp, trông ngựa, trồng cây,...
Tù nhân ở đây phải làm việc để kiếm tiền, có những nghề như đầu bếp, trông ngựa, trồng cây...
 
Nhà tù Bastoy khuyến khích sự thay đổi ở các tù nhân bằng cách giao trách nhiệm cho họ qua các lựa chọn. Tù nhân được khuyến khích tự quyết định công việc của mình. Có người chọn chăn nuôi gia súc, có người chọn chăm sóc ngựa. Người khác thích làm nông dân, đầu bếp, quản lý cửa hàng, thợ mộc, cơ khí hay giữ phà.
 
Cứ 6 người có một nhà riêng, mỗi người một phòng riêng và dùng chung nhà bếp để nấu ăn hàng ngày.
Cứ 6 người có một nhà riêng, mỗi người một phòng riêng và dùng chung nhà bếp để nấu ăn hàng ngày.
 
Ở đây không có “đồng hồ báo thức”. Tất cả tù nhân thể hiện trách nhiệm của mình bằng cách có mặt ở nơi làm việc đúng 8h30 và nghỉ lúc 3h30 chiều.
 
Một ngôi nhà cho tù nhân có thể chứa 6 người. Ai cũng có phòng riêng. Họ dùng chung bếp và các thiết bị khác. Mỗi ngày, tù nhân ăn trưa ở nơi làm việc. Bữa sáng và bữa tối nấu ở nhà. Mỗi người được trả 10 USD/ngày làm việc và được trợ cấp thực phẩm mỗi tháng. Ngoài ra, tù nhân có thể mua thêm đồ từ các siêu thị mini trên đảo.
 
Mùa hè, tù nhân được phép tắm nắng thoải mái.
Mùa hè, tù nhân được phép tắm nắng thoải mái.
 
Bất kỳ tù nhân nào ở Na Uy cũng có thể nộp đơn tới Bastoy nếu thời hạn bản án của họ còn dưới 5 năm. Nhiều tù nhân phải chịu án ở những nhà tù an ninh nghiêm ngặt đều được chuyển đến Bastoy để làm quen với cuộc sống bình thường trước khi ra tù. 
 
Còn mùa đông, đã có sẵn máy tắm nắng nhân tạo.
Còn mùa đông, đã có sẵn máy tắm nắng nhân tạo.
 
Theo Amusingplanet
Chia sẻ