Bé trai đang ngủ thì kêu đau tai, mẹ tức tốc đưa con vào viện, bác sĩ gắp ra 1 con vật trong tai trước sự ngỡ ngàng của mẹ

H.H ,
Chia sẻ

Đang ngủ ngon, bà mẹ bỗng bị đánh thức bởi tiếng hét thất thanh của con trai: "Tai con đau quá, đau quá mẹ ơi".

Các mẹ có công nhận rằng các cô cậu nhóc rất thích ăn vặt hay không. Đã thế, sau khi ăn xong thì không bao giờ chịu dọn dẹp, thậm chí còn lén giấu bánh kẹo ở trên giường để "ăn vụng" cho dễ.

Thế nhưng, chuyện này đôi khi lại dẫn trẻ đến một tình huống nguy hiểm như câu chuyện của bà mẹ người Trung Quốc tên là Tiểu Ly mới đây.

Con trai 5 tuổi bất ngờ kêu đau tai khi đang ngủ

Cách đây vài hôm, Tiểu Ly đang ngủ ngon thì bất ngờ bị đánh thức bởi tiếng khóc của con trai trong đêm. Cô vội vàng chạy qua phòng con kiểm tra. Nhìn thấy con vừa ôm tai vừa khóc la: "Tai con đau quá, đau quá mẹ ơi", Tiểu Ly thật sự hoảng loạn. Cô liền bật đèn pin soi vào tai và phát hiện bên trong đó có một con kiến.

Bà mẹ này loay hoay không biết làm cách nào để lấy con kiến ra khỏi tai cho con, cuối cùng cô đành đánh thức chồng dậy chở con vào bệnh viện gấp.

Bé trai 5 tuổi đang ngủ thì bị đau tai, bà mẹ tức tốc đưa con vào bệnh viện rồi "ngã ngửa" khi biết nguyên nhân - Ảnh 1.

Tiểu Ly đã phải tức tốc đưa con vào bệnh viện ngay trong đêm để... gắp kiến ra khỏi tai (Ảnh minh họa).

May mắn là tại bệnh viện, các bác sĩ đã lấy được con kiến ra dễ dàng mà tai của bé trai cũng không bị tổn thương quá nhiều. Sau khi hỏi con về nguồn gốc của con kiến này, Tiểu Ly "tá hỏa" khi nghe con nói nguyên nhân.

Hóa ra, bé trai rất thích ăn vặt nhưng mẹ thì lại không cho ăn nhiều. Thế là cậu bé mới lén lấy một ít bánh kẹo giấu ở dưới đệm của mình. Mùi thơm của những món đồ ngọt này đã thu hút sự chú ý của những chú kiến, và chắc là trong lúc đi tìm mồi, một chú đã "đi lạc" vào tai của bé trai.

Bác sĩ cho biết may mà gia đình đã đưa bệnh nhân nhi đến bệnh viện kịp thời, nếu không hậu quả của nó có thể rất nguy hiểm. Bác sĩ cũng khuyên Tiểu Ly và các bố mẹ khác không nên cho trẻ mang bánh kẹo, trái cây hay thức ăn lên giường vì nó rất hấp dẫn kiến, bọ, ruồi… đến.

Ngoài ra, nếu chẳng may trẻ bị con gì đó chui vào bên trong tai, cha mẹ có thể áp dụng một số mẹo nhỏ sau để sơ cứu cho trẻ.

Bé trai 5 tuổi đang ngủ thì bị đau tai, bà mẹ tức tốc đưa con vào bệnh viện rồi "ngã ngửa" khi biết nguyên nhân - Ảnh 2.

Soi đèn vào tai để thu hút sự chú ý của côn trùng là một trong những mẹo để sơ cứu cho trẻ trước khi đến bệnh viện (Ảnh minh họa).

1. Bôi dầu ăn vào tai

Nếu con bạn bị kiến, bọ xít hay con bọ gì đó bò vào trong tai, bạn có thể dùng dầu ăn dụ kiến bọ ra ngoài bằng cách dùng một chiếc tăm bông đã được nhúng trong dầu ăn bôi vào mép ngoài của lỗ tai. Dầu ăn sẽ thu hút sự chú ý của kiến hoặc bọ, từ đó chúng sẽ tự bò ra.

2. Vỗ nhẹ vào bên tai còn lại

Một cách khác để bạn có thể dụ kiến bọ tự bò ra khỏi tai của trẻ là cho con nghiêng đầu sang bên tai bị đau, sau đó dùng tay vỗ nhẹ nhàng vào bên tai còn lại. Dưới tác động của trọng lực và quán tính, bọ có thể sẽ bị rớt ra ngoài. Lưu ý bạn chỉ nên vỗ thật nhẹ thôi nhé, nếu không có thể sẽ làm hỏng màng nhĩ của con.

3. Soi đèn vào tai

Đây cũng là một mẹo nhỏ để thu hút sự chú ý của các con vật. Bạn chỉ cần dùng đèn pin soi vào tai của con. Luồng ánh sáng này sẽ dẫn dụ kiến bọ tiến đến và chúng sẽ ra khỏi tai. Mặc dù phương pháp này khá hiệu quả nhưng thời gian thực hiện sẽ lâu. Vậy nên, cách tốt nhất vẫn là nên đưa trẻ đến bệnh viện ngay khi phát hiện trong tai của con có dị vật lạ.

Cách phòng tránh côn trùng bò vào tai

Để phòng tránh con mình bị rơi vào trường hợp nguy hiểm là bị kiến bọ bò vào tai, các bố mẹ cần phải thực hiện một số việc sau:

- Nên cho trẻ ngủ trên giường, không nên ngủ dưới đất.

- Không nên cho con ăn uống trên giường nhằm tránh thức ăn rơi vãi thu hút kiến ruồi đến kiếm ăn.

- Đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, bạn phải vệ sinh cho con và khu vực ăn uống sạch sẽ, thay quần áo, thay drap gối nếu chẳng may bị dính sữa.

- Vệ sinh nhà cửa sạch sẽ và thường xuyên.


Chia sẻ