Bé trai 4 tuổi bị huấn luyện viên phòng thể dục đánh, tát vào mặt khiến ngã từ trên ghế xuống đất

Khánh Chi,
Chia sẻ

Gần đây, tại một trung tâm thể dục ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã xảy ra vụ việc 1 bé trai 4 tuổi bị huấn luyện viên bạo hành.

Được biết, nơi này còn được gọi là "võ quán" vì các bé có thể đến đó để học võ. Theo clip ghi lại, sự việc xảy ra ngày 4/6/2017, khi các bé chuẩn bị tập trung để xếp hàng, 1 bé trai 4 tuổi mặc áo xanh ngã ra sàn thì bị huấn luyện viên đến lôi dậy, đánh 1 cái vào mông rồi bế đi.

Clip phản ánh sự việc

Tại 1 góc quay khác, trong căn phòng chỉ có bé trai cùng 2 thầy huấn luyện, bé trai đứng trên ghế, bị 1 huấn luyện viên véo tai rồi quát mắng. 

Ngay sau đó, người đàn ông này bất ngờ giơ tay tát mạnh 1 cái khiến bé trai ngã ra khỏi ghế, đau điếng ôm mặt. 1 huấn luyện viên khác đứng bên cạnh thấy thế bèn tỏ ý can ngăn liền bị người này dùng dụng cụ tấn công, dẫn đến xô xát.

Đại diện võ quán này cho biết, người đàn ông đánh bé trai là huấn luyện viên mới chuyển đến được 2-3 ngày. Hôm đó, do gia đình có mâu thuẫn khiến người này bị kích động, không làm chủ được hành vi và đã ra tay với 1 đứa trẻ. Hiện người này đang bị tạm giam 12 ngày vì hành vi thô bạo của mình.

Sau khi xem clip, rất nhiều cư dân mạng Trung Quốc đã bày tỏ sự phẫn nộ với cách hành xử của người này:

"Quá là dung túng cho tội ác, hành vi này phải bị phạt hình sự"; "Tâm trạng không tốt mà đi đánh trẻ con thì được coi là loại đàn ông gì?"; "Hành vi này là căn nguyên của 1 kẻ tội phạm"...

Nguồn: pearvideo

Chia sẻ