Bé trai 2 tuổi bị đứt rời dây thần kinh vận động của tay do bị ngã khi cầm cốc thủy tinh uống nước

MT,
Chia sẻ

Qua thăm khám, các bác sĩ nhận thấy bệnh nhi bị tổn thương động mạch cánh tay cấp máu cho tay, đứt rời thần kinh quay là dây thần kinh vận động của tay.

Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ- Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa tiếp nhận bệnh nhi 2 tuổi được gia đình đưa đến bệnh viện trong tình trạng tổn thương động mạch cánh tay cấp máu cho tay, đứt rời thần kinh vận động của tay... do bé bị ngã khi cầm cốc thủy tinh uống nước.

Gia đình bệnh nhân cho biết, trước đó, bé trai 2 tuổi cầm cốc thủy tinh uống nước, tuy nhiên khi đang uống nước thì cháu bé đã chạy. Không may cháu bị ngã, cốc thủy tinh đã vỡ, mảnh vỡ thủy tinh khiến cháu bị rách da, cơ vùng nách bên trái. Qua thăm khám, các bác sĩ nhận thấy bệnh nhi bị tổn thương động mạch cánh tay cấp máu cho tay, đứt rời thần kinh quay là dây thần kinh vận động của tay.

canh_tay_bi_ton_thuong_cua_be_trai (1)

Các bác sĩ khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ- Bệnh viện Việt Đức đã tiến hành nối lại động mạch cánh tay và thần kinh quay cho bệnh nhi. Dự kiến khoảng 2 tuần sau phẫu thuật, bệnh nhi sẽ được ra viện. Tuy nhiên các bác sĩ cho hay, với vị trí tổn thương của bệnh nhi này, sẽ ít nhất phải mất 6 tháng, tay mới có thể hồi phục tương đối.

Theo các bác sĩ khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ cho biết, đứt động mạch có thể mất máu chết người, còn đứt thần kinh sẽ có thể gây liệt vận động, mất chức năng thần kinh đó chi phối như đứt thần kinh quay gây liệt quay, bàn tay rủ, không ngửa cổ tay lên được, ảnh hưởng đến sinh hoạt, lao động.

Bác sĩ bệnh viện khuyến cáo những tổn thương này khá nguy hiểm và phức tạp. Do đó, các gia đình cần cẩn trọng khi trông trẻ, cho trẻ sử dụng cốc thủy tinh uống nước, đồ dùng dễ vỡ... để tránh hậu quả đáng tiếc. Nếu không may trẻ bị tai nạn, bị vết thương, người lớn cần bình tĩnh và băng ép chặt rồi đưa đến cơ sở y tế. Việc sơ cứu ban đầu khá quan trọng, nếu không mất máu sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Chia sẻ