Bé trai 11 tuổi chết trong đám cháy nhà đường Lò Siêu

Theo Tuổi trẻ,
Chia sẻ

Em Lâm Chính Lợi (11 tuổi) đã tử vong khi ngọn lửa thiêu rụi căn nhà 201 Lò Siêu. Mẹ của Lợi (chị Vũ Thị Thu Ngân) cùng con gái 2 tuổi đang được cấp cứu tại bệnh viện.

cháy nhà
Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Sở PCCC TP.HCM

Sáng 18-3, Phòng cảnh sát PCCC Q.11, TP.HCM cho biết khoảng 0g ngày 18-3 đám cháy đã thiêu rụi căn nhà số 201 Lò Siêu (phường 8, Q.11).

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 0g sáng 18-3, người dân phát hiện đám cháy bốc lên từ căn nhà 1 trệt, 1 gác gỗ tại số 201 Lò Siêu nên đã tích cực chữa cháy nhưng không thành.

Khi nhận được tin báo cháy lúc 0g29 phút cùng ngày, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) Q.11 đã huy động 1 xe chỉ huy, 4 xe nước, 2 xe chuyên dùng cùng 44 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường giập lửa.

Đến khoảng 0g50 phút, đám cháy được giập tắt nhưng căn nhà số 201 Lò Siêu (diện tích khoảng 72m2) bị thiêu rụi hoàn toàn. Căn nhà 203 Lò Siêu nằm kế bên cũng bị lửa cháy lây lan trên gác gỗ.

Lực lượng cứu hộ đã cứu và đưa 3 mẹ con chị Vũ Thị Thu Ngân (34 tuổi), nạn nhân trong đám cháy ra ngoài và chuyển đến Bệnh viện quận 11 cấp cứu. Tuy nhiên, em Lâm Chính Lợi (11 tuổi, con chị Ngân) đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Hiện chị Vũ Thị Thu Ngân và con gái Lâm Ngọc Như (2 tuổi) được chuyển tiếp lên Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Lực lượng chức năng tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

cháy nhà
Vụ cháy đã làm bé trai 11 tuổi tử vong - Ảnh: Sở PCCC TP.HCM cung cấp

cháy nhà
Công an đang điều tra hiện trường vụ cháy - Ảnh: Đại Việt

Chia sẻ