Ấn Độ:

Bé gái 4 tuổi bị cưỡng hiếp rồi ném xuống hồ đến chết

Theo Kênh 14,
Chia sẻ

Hai người đàn ông vừa bị bắt giam với cáo buộc cưỡng hiếp và sát hại bé gái 4 tuổi ở thị trấn Dabwali, bang Sirsa, Ấn Độ trong lúc đang phê thuốc.

Đây là vụ mới nhất trong hàng loạt vụ cưỡng hiếp phụ nữ và bé gái ở Ấn Độ, dẫn đến hàng loạt các cuộc tranh cãi, biểu tình trên khắp quốc gia. Người dân biểu tình để yêu cầu chính phủ có những biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với những kẻ phạm tội hiếp, đồng thời kêu gọi tăng cường biện pháp bảo vệ phụ nữ.

Bé gái 4 tuổi bị cưỡng hiếp rồi ném xuống hồ đến chết 1
  

Theo cơ quan chức năng, hai kẻ phạm tội có bí danh là “Chhiller” và “Vikki”. Khi thực hiện hành vi phạm tội, cả 2 đều đang trong tình trạng phê thuốc.

Được biết, 2 tên tội phạm này đều là hàng xóm của nạn nhân. Hôm 26/1, Chhiller và Vikki đã đến cửa hàng thuốc để mua 1 loại thuốc gây say. Trên đường trở về nhà, 2 người đàn ông này đã nhìn thấy 2 em bé đang chơi ở sân ngoài nhà mình.

Vikki đã quyết định bắt cóc một bé gái rồi mang em đến 1 nơi hẻo lánh bên hồ. Tại đây, Chhiller đã đang đứng chờ sẵn. Ngay sau đó, cả 2 cùng cưỡng hiếp em bé vô tội.

Bé gái 4 tuổi bị cưỡng hiếp rồi ném xuống hồ đến chết 2
Vụ cưỡng hiếp mới nhất tại Ấn Độ xảy ra tại thị trấn Dabwali, bang Sirsa.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy sau khi em bé tỉnh lại, 2 gã thú tính đã ném em xuống hồ, khiến em bị chết đuối.

Cảnh sát phải nỗ lực tìm kiếm thi thể nạn nhân trong nhiều giờ mới vớt được xác của em. Vào ngày thứ Hai (28/1), bé gái đã được hỏa táng.

Cơ quan chức năng đã có mặt trong đám tang đưa tiễn nạn nhân xấu số, đồng thời, cũng hứa sẽ có những biện pháp xử phạt thích đáng cho những kẻ phạm tội.

Bé gái 4 tuổi bị cưỡng hiếp rồi ném xuống hồ đến chết 3
  
Bé gái 4 tuổi bị cưỡng hiếp rồi ném xuống hồ đến chết 4
Những cuộc biểu tình nổ ra mạnh mẽ.

Những cuộc biểu tình trên diện rộng tại Ấn Độ bùng nổ mạnh mẽ sau vụ án cưỡng hiếp tập thể nữ sinh trên xe bus, khiến cô gái bị thương nặng và qua đời.

Sự căm phẫn của người biểu tình mạnh mẽ đến mức Tổng thống Pranab Mukherjee đã phải xuất hiện bất thường trên truyền hình để kêu gọi đất nước “xem lại tư cách đạo đức”.

Cho dù thế, người dân Ấn Độ vẫn thấy có quá ít thay đổi, đặc biệt là những vụ cưỡng hiếp man rợ như trên vẫn xảy ra liên tiếp nhau.

Chia sẻ