Bê bối quanh cuộc thi Hoa hậu Mỹ 2012

Lý Nguyễn ,
Chia sẻ

Trước việc Miss Pennsylvania Sheena Monnin tuyên bố từ bỏ vương miện để phản đối sự gian lận của cuộc thi Hoa hậu Mỹ 2012, ông trùm Donald Trump và tân Hoa hậu đều đã chính thức lên tiếng.

Ngay sau đêm chung kết, Miss Pennsylvania đã công khai cáo buộc, top 5 của cuộc thi hoa hậu Mỹ 2012 đã được lựa chọn từ trước. Trên mạng Internet, Monnin cho biết cô từng thấy một bảng danh sách ghi sẵn những cái tên sẽ có mặt trong top 5. “Từ tận trái tim mình, tôi tin chắc rằng sự trung thực, công bằng, đạo đức, không gì có mặt trong cuộc thi này cả”, Miss Pennsylvania chia sẻ trên Facebook.

Miss Pennsylvania
 
Trước cáo buộc gian lận, “cha đẻ” của cuộc thi Hoa hậu Mỹ đã phủ nhận hoàn toàn. Trả lời trong chương trình Good Morning America ngày hôm qua, ngài Donald Trump cho biết đã tính đến chuyện kiện Sheena Monnin. Ông cho rằng tuyên bố của Miss Pennsylvania thật là “lố bịch”, cô ta làm việc đó do tức giận vì đã thua cuộc. Theo Donald Trump, thí sinh đó chỉ đáng để nhìn trong 1 giây và không xứng đáng được lọt vào top 15.

Top 5 hoa hậu Mỹ 2012

Olivia Culpo - Người đẹp đã đăng quang ngôi vị cao nhất khẳng định mình không phải là một hoa hậu được sắp đặt và sẽ không để những phát ngôn của Miss Pennsylvania ảnh hưởng đến mình. “Giờ đây tôi là một hoa hậu xinh đẹp chứ không phải là hoa hậu do sắp xếp trước. Tôi nghĩ hầu hết người Mỹ đều đủ thông minh để hiểu rằng điều đó không thể xảy ra được”, Culpo nói.

Cũng liên quan đến vụ bê bối này, tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ đưa ra một thông tin hoàn toàn mới. Rằng nguyên nhân cô gái 26 tuổi đến từ Pennsylvania đã từ bỏ vương miện là do họ cho phép người chuyển đổi giới tính được dự thi.
Chia sẻ