Bé 13 tuổi có thai: Bài học đắt giá

Theo Eva,
Chia sẻ

Lại một lần nữa chuông cảnh tỉnh cha mẹ giáo dục giới tính cho trẻ reo.

Mới đây, vụ việc cô bé P.T.H, 13 tuổi, trú tại xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư, bị ông lão hàng xóm dụ dỗ quan hệ nhiều lần đến có thai không chỉ gây bàng hoàng, phẫn nộ trong người dân nơi xóm nhỏ, còn rung lên hồi chuông cảnh báo cha mẹ có con đang tuổi dậy thì.

Không chỉ riêng cô bé H, hôm 6/4, một nữ sinh lớp 10 ở Bến Tre cũng chuyển dạ và sinh con ngay sau giờ học môn Thể dục. Chưa hết, nữ sinh 15 tuổi ở Nghệ An được phát hiện là sinh con từ năm 2011, làm mẹ ở tuổi 14 đầy thương cảm. Hay hiện nay, Công an tỉnh Bạc Liêu cũng đang điều tra việc một học sinh học lớp 8 đang mang bầu hơn 7 tháng…

'Tiên trách kỷ, hậu trách nhân', sở dĩ việc xâm hại trẻ em diễn ra và nhiều em phải làm mẹ ở độ tuổi quá nhỏ như thế, một phần do bố mẹ 'quên' dạy con cách tự bảo vệ bản thân và né chuyện giáo dục giới tính.

Lẽ ra, con trẻ phải được trang bị các kiến thức từ sớm thì người lớn lại dạy theo kiểu “chạy theo”. Khi phát hiện trẻ có vấn đề hay sự việc đã rồi mới bắt đầu “chạy”, mà chạy cũng không đúng cách.

Theo các chuyên gia, việc giáo dục giới tính cũng như việc ăn, ngủ…, trẻ phải được trang bị các kiến thức từ nhỏ để biết chăm sóc, yêu quý tất cả các bộ phận trên cơ thể mình. Nhưng nhiều bậc phụ huynh lại nghĩ rằng, đó là 'vẽ đường cho hươu chạy'. Bố mẹ gạt đi, né tránh, hẹn chờ đến tuổi sẽ biết khiến trẻ thấy tò mò nên lại tìm hiểu qua bạn bè, trên mạng… rất nguy hại.

Để tránh trẻ trở thành nạn nhân của 'yêu râu xanh', các bậc cha mẹ nên:

- Nói với trẻ ai có thể là yêu râu xanh: Bạn cho con biết rằng có những người lớn không tốt, thường tìm cách dụ dỗ để làm hại trẻ con. Đó có thể là bất cứ ai, cả người quen lẫn người lạ, người học vấn cao và thấp, đàn ông và phụ nữ, trẻ hay già.

- Nói với trẻ sự việc có thể xảy ra như thế nào: Không nên thông tin rộng rãi sẽ ở nhà một mình trước đám đông. Cửa phải khoá kỹ nếu ở nhà một mình, hoặc phải thay khoá khác nếu bị mất chìa. Cách tốt nhất là cửa phòng có lỗ nhìn ra ngoài trước khi mở cửa.

Kẻ xâm hại thường đe dọa hoặc mua chuộc để bắt nạn nhân giữ bí mật; hoặc chính trẻ không dám nói vì nghĩ mình có lỗi. Vì vậy, bạn hãy nói với con rằng nếu sự việc xảy ra thì đó không phải là lỗi của con, và con không phải sợ bị kẻ kia làm hại nếu nói ra, bởi đã có bố mẹ bảo vệ.


Rồi cuộc đời cô bé P.T.H sẽ đi đâu, về đâu? Ảnh: TG

- Trong trường hợp ở ngoài đường, các em gái không nên đi nhờ xe người lạ, không vào nhà người lạ

- Dạy trẻ cách phản ứng: Phản đối - bỏ đi - kể lại. Nên cho con biết rằng trên cơ thể bé có những 'điểm kín' mà không ai được phép đụng chạm vào, trừ người thân khi vệ sinh cho trẻ. Nếu có ai chạm vào, nhất là khi không có người khác bên cạnh, thì đó là hành vi xấu chứ không phải thể hiện tình yêu thương; cần phản đối một cách kiên quyết. Trong những tình huống khẩn cấp, có thể làm bất cứ điều gì để được an toàn như gào to, kêu khóc, cắn... và bỏ đi ngay để thoát thân.

- Cha mẹ cần khuyến khích trẻ kể lại những hành vi hơi khác thường mà người lớn làm với chúng để kịp thời nhận ra các dấu hiệu nguy cơ cho con. Muốn vậy, bạn cần phải thực sự gần gũi trẻ, lắng nghe, hỏi chuyện về cuộc sống của con hằng ngày.

- Khi thấy con cái có dấu hiệu bị xâm hại tình dục phụ huynh nên tìm hiểu nguyên nhân và báo với chính quyền địa phương ngay khi biết con bị xâm hại tình dục.

- Phải dùng viên tránh thai khẩn cấp hoặc thử HIV nếu trẻ không may bị cưỡng bức để tránh phải làm mẹ khi còn là trẻ con.

Những biểu hiện thường thấy khi trẻ bị xâm hại

Thường thì những trẻ em bị xâm hại tình dục ít có dấu vết bên ngoài cơ thể. Nếu gặp những dấu hiệu sau thì người lớn cần quan sát, kiểm tra và đưa các em đi khám ở các cơ sở y tế.

Về mặt tâm lý:

+ Cảm giác tội lỗi: thường tự đổ lỗi cho bản thân;

+ Cảm giác lo lắng, sợ hãi

+ Cảm giác tuyệt vọng

+ Có ý định tự tử

+ Tự làm thương tổn mình

+ Cảm giác tức giận

+ Quan hệ bừa bãi với nhiều người hoặc xâm hại tình dục người khác

Về mặt sinh lý:

+ Tổn thương, sưng tấy ở bộ phận sinh dục hay hậu môn

+ Mang thai (đối với em gái)

+ Mắc các bệnh lây qua đường tình dục

+ Nhiễm trùng tiết niệu

+ Đi lại hoặc ngồi khó khăn

+ Ngoài ra có thể bị đau bụng, đau đầu, mất ngủ, thay đổi khẩu vị,…

Chia sẻ