Bày 100 mâm tiệc cưới đãi khách, chú rể buồn rầu vì không ai đến dự

An Thanh,
Chia sẻ

Ngoài gia đình và họ hàng hai bên, chẳng hề có dân làng nào đến tham dự đám cưới.

Bình thường khi tổ chức tiệc cưới, ai mà chẳng muốn nhận được thật nhiều lời chúc phúc, khách khứa đến đông đủ, uống rượu mừng với chú rể. Thẳng thắn mà nói, dẫn đến chuyện "ế cỗ" là điều gia chủ nào khi bày tiệc cũng sợ nhất. Nếu như thừa vài mâm cỗ thì còn dễ bề xử lý, thừa đến cả hàng chục mâm thì thật sự đáng buồn.

Mới đây, đám cưới ở Quý Châu (Trung Quốc) gây xôn xao dư luận nước này khi gia đình chú rể rơi vào tình huống không có khách đến ăn cưới.

Theo đó, như phong tục địa phương thì mời đi ăn cỗ cưới không cần đến thiệp. Bởi vậy, gia đình chú rể chỉ thông báo cho hàng xóm thân thiết và khách mời trong làng mà thôi. Theo quy củ của làng từ trước đến nay, một nhà có hỷ thì cả làng đến ăn cỗ. Khi dân làng biết tin người đàn ông này kết hôn, họ cũng vui vẻ gửi lời chúc phúc. Bởi vậy gia đình anh hoan hỷ, chuẩn bị cỗ cưới cho đủ với số lượng khách mời trong làng.

Họ đã làm 100 bàn tiệc dành cho khoảng 1000 khách mời là dân làng địa phương.

Tuy nhiên đến ngày diễn ra tiệc, khung cảnh lại buồn bã và vắng vẻ đến tận cùng. Chẳng có một dân làng nào đến dự, chỉ có người thân và họ hàng của họ tới mà thôi.

Bày 100 mâm tiệc cưới đãi khách, chú rể buồn rầu vì không ai đến dự - Ảnh 1.

Gia đình chú rể trang hoàng nhà cửa cho đám cưới.

Trong những bức hình được đăng tải, nhà chú rể bày tiệc trên một khoảng sân rộng lớn. Tất cả mọi việc đã chuẩn bị sẵn sàng, hôn lễ trang trí đẹp mắt nhưng tất cả đều trống vắng vì không có khách ngồi.

Nhìn khung cảnh đám cưới vắng vẻ, ế đến cả trăm mâm cỗ, chú rể và bố mẹ vô cùng lo lắng, buồn bã. Hôn lễ mà lại chẳng có mấy người đến chúc phúc thật sự đìu hiu làm sao.

Bố mẹ chú rể đã đến từng nhà để mời mọi người đến dự tiệc. Tuy nhiên dân làng đều viện cớ nói rằng đang có việc phải làm nên không tới.

Sau đó, mẹ của chú rể cũng ra sức đi tìm hiểu sự việc. Bà thật sự áy náy, băn khoăn chẳng rõ lí do gì mà con trai lại chẳng được người làng tới chúc phúc trong đám cưới.

Hóa ra, vợ chồng bà cùng con trai đã đi làm bên ngoài từ lâu. Gia đình họ không tham gia các tiệc cưới hay tang lễ của làng từ vài năm nay. Bởi vậy tiệc cưới này họ đều ngầm hiểu và quyết định không đến chúc mừng. Họ cho rằng khi việc của nhà mình tổ chức, gia đình chú rể cũng đâu có ai tới, đâu có ai đi phong bì mừng. Bây giờ nhà này có việc, họ cũng sẽ không tới.

Bày 100 mâm tiệc cưới đãi khách, chú rể buồn rầu vì không ai đến dự - Ảnh 2.

Hàng chục mâm tiệc không có ai đến ăn uống.

Sau khi câu chuyện được đăng tải, đã có nhiều những bình luận của dân mạng nổ ra. Cũng có tranh cãi xung quanh sự việc.

Một số người cho rằng, nếu như không đến dự tiệc cưới thì ngay khi người ta đi mời, dân làng nên nói luôn. Gia đình chú rể có sự chuẩn bị thì sẽ không dẫn đến tình trạng thừa cỗ, ế cỗ đến cả gần trăm mâm như thế. Thiệt hại về kinh tế lớn cộng với khung cảnh đìu hiu vào ngày cưới chắc chắn khiến cô dâu chú rể rất buồn lòng.

Số khác cho rằng gia đình chú rể cũng thật sự có lỗi. Dù sao thì văn hóa làng xóm cũng cần qua lại, giúp đỡ lẫn nhau, nó như một vòng tròn liên tục vậy, cần cho đi và nhận lại. Gia đình chú rể đã tách rời quá lâu, không tham gia vào sự kiện nào suốt thời gian dài nên cũng chẳng thể trách móc dân làng được.

Nguồn: Ettoday

Chia sẻ