Bắt người đàn ông lừa bán căn nhà trị giá 60 tỷ đồng ở TPHCM

Hoàng Thuận,
Chia sẻ

Đưa ra thông tin gian dối là chủ sở hữu căn nhà mặt tiền ở quận 3 (TPHCM), Phương làm hợp đồng bán cho ông L. với giá 60 tỷ đồng. Sau khi nhận 4,5 tỷ đồng tiền cọc của ông L, Phương cắt liên lạc và bỏ trốn.

Ngày 18/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an TPHCM đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tuấn Phương (44 tuổi, ngụ quận 1) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, PC01 nhận được tố giác tội phạm của ông N.Đ.L (38 tuổi, ngụ TP Hà Nội) tố cáo Phương có hành vi chiếm đoạt số tiền 4,5 tỷ đồng, xảy ra tại TPHCM vào ngày 2/11/2018.

Bắt người đàn ông lừa bán căn nhà trị giá 60 tỷ đồng ở TPHCM - Ảnh 1.

Nguyễn Tuấn Phương tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Sau khi tiếp nhận tố giác, cơ quan điều tra đã tiến hành tập trung thu thập tài liệu chứng cứ, tiến hành triệu tập các đối tượng có liên quan để làm rõ, tuy nhiên Phương bỏ trốn.

Đến nay kết quả điều tra, xác định vào đầu năm 2018, Phương đưa ra thông tin gian dối với ông L. rằng Phương là chủ sở hữu căn nhà trên đường Huỳnh Tịnh Của (phường 8, nay là phường Võ Thị Sáu, quận 3) và muốn bán với giá 60 tỷ đồng.

Để làm tin, Phương đưa cho ông L. giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất giả thể hiện Phương đứng tên chủ sở hữu căn nhà trên. Ông L. tin các giấy tờ trên là thật nên đồng ý mua.

Ngày 2/11/2018, Phương lập 1 hợp đồng đặt cọc số tiền 4,5 tỷ đồng về việc mua bán căn nhà trên. Hợp đồng thể hiện Phương và ông L. thỏa thuận trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng thì Phương có trách nhiệm làm thủ tục sang tên chủ sở hữu căn nhà trên cho ông L. Về phần ông L. sẽ trả số tiền 45,5 tỷ đồng; 10 tỷ đồng còn lại sẽ thanh toán khi 2 bên ký giấy mua bán tại phòng công chứng.

Cùng ngày, Phương và ông L. ký kết thêm 1 vi bằng thể hiện Phương đã nhận số tiền 4,5 tỷ đồng của ông L. Sau khi chiếm đoạt số tiền 4,5 tỷ đồng, Phương cắt liên lạc và bỏ trốn.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 11/12/2023, PC01 ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tuấn Phương về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Chia sẻ