Liên quan thông tin phản ánh một nam sinh lớp 8 tại xã Di Linh nghi bị bạo lực học đường, dẫn đến hành vi treo cổ tự tử, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản đề nghị địa phương khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.
Bản chất của bạo lực học đường ngày nay đã thay đổi. Nó không còn đơn thuần là những cái xô đẩy, những cái tát bộc phát trên sân trường giờ ra chơi. Nó đã biến tướng thành một dạng "khủng bố tinh thần" có hệ thống, đầy tinh vi và tàn nhẫn.
Một vụ việc nghi bạo lực học đường xảy ra tại Trường Tiểu học Bình An (phường Đông Hòa, TPHCM) đang gây bức xúc dư luận khi học sinh lớp 1 bị 4 bạn cùng lớp đánh hội đồng, trong khi giải pháp xử lý của nhà trường là chuyển lớp đối với học sinh bị đánh để “đảm bảo an toàn”.
Nam sinh lớp 8 ở Lâm Đồng được phát hiện treo cổ tại nhà riêng, hiện hôn mê sâu. Gia đình nạn nhân kêu cứu, cho rằng em bị bạo lực học đường kéo dài, bị ép đưa tiền và liên tục bị đe dọa ngay trong trường học.
Công an đã triệu tập những người liên quan để làm việc, đồng thời thu thập tài liệu, xác minh nội dung các clip, tin nhắn và làm rõ dấu hiệu vi phạm để xử lý theo quy định pháp luật.