Bão Doksuri ở Trung Quốc: Gây mưa xối xả ở phía Bắc, cảnh báo mưa lớn tại Bắc Kinh

Quỳnh Chi,
Chia sẻ

Bão Doksuri đã mang mưa lớn đến một số khu vực ở miền Bắc Trung Quốc, bao gồm cả thủ đô Bắc Kinh, sau khi tấn công Philippines và Đài Loan (Trung Quốc).

Các tỉnh Hà Bắc và Sơn Đông của Trung Quốc cũng nằm trong số những nơi bị ảnh hưởng bởi bão Doksuri, hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã đưa tin hôm 29/7.

Cơ quan Khí tượng Bắc Kinh cho biết, thành phố này sẽ phải hứng chịu những trận mưa như trút nước từ đêm 29/7 đến ngày 1/8, theo Tân Hoa Xã.

Cảnh báo màu cam về mưa bão đã được ban bố trên toàn thành phố vào khoảng 11h45 ngày 29/7 (theo giờ địa phương). Tuy nhiên, cảnh báo sau đó đã được nâng cấp trong cùng ngày thành báo động đỏ về mưa bão dự kiến trong ba ngày tới.

Tân Hoa Xã cho biết, Cơ quan Thủy lợi và Cơ quan Khí tượng Bắc Kinh đã phối hợp đưa ra cảnh báo về lũ lụt ở vùng núi.

Bão Doksuri ở Trung Quốc: Gây mưa xối xả ở miền Bắc, cảnh báo mưa lớn tại Bắc Kinh - Ảnh 1.

Người dân đi xe đạp trên con đường ngập nước ở Phúc Châu. (Ảnh: VCG)

Chính quyền thành phố Bắc Kinh đã đóng cửa một số công viên, hồ và đường ven sông, đồng thời cảnh báo mưa to có thể gây ngập úng, lũ lụt nghiêm trọng. Hơn 3.000 người đã được sơ tán. Khoảng 203.000 nhân viên cứu hộ đã được huy động sẵn sàng ứng phó với mưa bão.

Những trận mưa lớn cũng đã quét qua nhiều khu vực ở phía Đông tỉnh Sơn Đông của Trung Quốc kể từ tối 28/7. Do mưa trút xuống liên tục, chính quyền tỉnh Sơn Đông đã đưa ra cảnh báo vàng về mưa lớn và cảnh báo về lũ lụt trên núi.

Hàng chục triệu người có khả năng bị ảnh hưởng bởi bão Doksuri đổ bộ vào Trung Quốc từ ngày 28/7

Bão Doksuri ở Trung Quốc: Gây mưa xối xả ở miền Bắc, cảnh báo mưa lớn tại Bắc Kinh - Ảnh 2.

Lực lượng cứu hộ đẩy một chiếc ô tô bị mắc kẹt trên đường phố ngập nước. (Ảnh: VCG)

Tân Hoa Xã cho biết thêm, trên khắp Trung Quốc, một số thành phố ven biển như Hạ Môn, Tuyền Châu và Chương Châu đã tạm thời đóng cửa các doanh nghiệp, nhà máy và trường học kể từ chiều 28/7. Hơn 400.000 người đã được sơ tán ở tỉnh Phúc Kiến.

Trước khi đổ bộ vào Trung Quốc, bão Doksuri đã tàn phá nhiều khu vực của Philippines, khiến ít nhất 39 người tử vong, trong đó có hàng chục người trên một chiếc thuyền quá tải bị lật trong gió mạnh. Cơn bão cũng buộc hàng trăm nghìn người ở nước này phải sơ tán

Giống như phần lớn khu vực Bắc bán cầu, Trung Quốc đã chứng kiến thời tiết khắc nghiệt trong năm nay, vào đầu tháng 7 này phải vật lộn với một đợt nắng nóng dữ dội. Doksuri là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến kể từ dữ liệu bắt đầu được ghi chép vào năm 1950. Đây cũng là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Trung Quốc từ đầu năm đến nay.

Chia sẻ