Băng tuyết xuất hiện, du khách ùn ùn kéo lên Sa Pa

Theo TTXVN,
Chia sẻ

Vào khoảng 9h30, trên dọc tuyến quốc lộ 4D từ Sa Pa đi Lai Châu, khu vực giáp ranh với địa phận tỉnh Lai Châu ở độ cao 2.000m so với mặt biển đã xuất hiện băng tuyết với lượng tương đối dày.

Thông tin từ trạm Kiểm lâm Núi Xẻ, Vườn Quốc gia Hoàng Liên (Lào Cai) cho hay, đây là đợt xuất hiện băng tuyết đầu tiên từ đầu đông đến nay tại Sa Pa. Khu vực này hiện nhiệt độ giảm sâu dưới 1 độ, sương mù dày đặc kèm theo mưa phùn nhỏ tạo khối băng đá đông kết mỏng trên mặt đường, khiến các phương tiện giao thông cơ động rất khó khăn vì sương mù và mặt đường trơn.

Bất chấp thời tiết giá lạnh, nhiều du khách đang có mặt nghỉ Tết tại thị trấn du lịch Sa Pa vẫn dùng các phương tiện xe gắn máy, hoặc thuê ô tô lên vùng Trạm Tôn, Núi Xẻ để được ngắm băng tuyết và chờ dịp may để được chứng kiến tuyết rơi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia về thời tiết, do còn có mưa nhỏ và sương mù nên khó có khả năng tuyết rơi trong ngày. Những hiện tượng băng tuyết bám trên cây chỉ là hiện tượng đông kết của nước mưa sau khi gặp không khí lạnh ngưng lại thành đá mà thôi.

Theo anh Nguyễn Bá Diện, cán bộ Vườn Quốc gia Hoàng Liên, đỉnh Phan Xi Păng có độ cao 3.143 m so với mặt biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh từ đêm 29 đến sáng nay, kể từ độ cao 2.000m trở lên, "nóc nhà Đông Dương" đã bị bao phủ một lớp băng giá khá dày. Trạm đã khuyến cáo du khách leo núi phải chuẩn bị đầy đủ tư trang hành lý như túi ngủ đủ ấm, thức ăn dự trữ và vải mưa để chống giá lạnh khi cần thiết.

Băng tuyết xuất hiện, du khách ùn ùn kéo lên Sa Pa  1
Ảnh minh họa.

Nhiệt độ Sa Pa giảm sâu nhất từ đầu năm đến nay

Trước đó, trao đổi với phóng viên, kỹ sư Lưu Minh Hải, Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Lào Cai nhận định nhiệt độ Sa Pa và các huyện vùng cao giảm sâu nhất từ đầu năm đến nay. Theo ông Hải, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh kèm gió, nhiệt độ tại Lào Cai đã đồng loạt giảm sâu từ 25 độ C (ngày 29/12) xuống còn 8-10 độ C. Tiết trời chuyển rét đột ngột, rét đậm, rét hại đã tấn công dữ dội các vùng thấp trong tỉnh, vùng cao. Riêng Sa Pa, Ý Tý (huyện Bát Xát) và một số vùng núi cao các huyện Mường Khương, Si Ma Cai, Bắc Hà... nhiệt độ giảm thấp nhất dưới 5 độ C; Sa Pa còn 1,9 độ C.

Dự báo, đợt rét đậm, rét hại này còn kéo dài khoảng 5-6 ngày tới; các khu vực núi cao nhiều khả năng xảy ra băng giá, sương muối vào đêm về sáng. Vì vậy chính quyền địa phương và các ngành chức năng đã tăng cường kiểm tra, khuyến cáo bà con có biện pháp bảo vệ sức khoẻ các cụ già và em nhỏ; chống rét cho cây trồng, vật nuôi bằng cách che chắn chuồng trại, dùng ni lông phủ kín cây non mới mọc, dự trữ thức ăn cho gia súc đề phòng rét kéo dài.

Không xảy ra tình trạng "cháy" phòng như mọi năm

Mặc dù đã có rất nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn và có nhiều khách sạn, nhà hàng cam kết không tăng giá các dịch vụ trong dịp Tết dương lịch, nhưng lượng khách đặt tour đến Sa Pa (Lào Cai) vẫn không tăng so với ngày thường là bao. Theo ông Lê Mạnh Hảo, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Sa Pa, nếu cứ đà này, Tết dương lịch năm nay có thể là một mùa du lịch "lặng lẽ" nhất từ trước đến nay cho dù ngày nghỉ kéo dài đến tận 4 ngày. Đại diện các cơ sở lưu trú đều cho rằng, năm 2012, du lịch dịp nghỉ lễ khá "trầm lắng" và không có tình trạng “cháy” phòng như mọi năm, nhưng thay vào đó là số ngày lưu trú có phần tăng, đây cũng là hy vọng tăng doanh thu cho ngành.

Sát Tết dương lịch, hầu hết các khách sạn, nhà nghỉ vẫn kiên trì treo biển “còn phòng”. Những nhà nghỉ nhỏ không có tình trạng “sốt” giá như dịp Hè. Hầu hết các chủ nhà nghỉ khẳng định sẽ không tăng giá. Chị Minh Huệ, chủ nhà nghỉ Hoàng Long cho biết, vẫn giữ nguyên mức giá như ngày thường nhưng cũng chỉ có 2/3 số phòng có khách chứ không phải từ chối khách như mọi năm.

Khảo sát tại các tuyến phố cho thấy: Các nhà nghỉ, khách sạn đều niêm yết giá chuẩn, đặt thực đơn và giá tiền tại tiền sảnh để nhằm công khai hoá tiện cho du khách lựa chọn, nhưng số lượng khách cũng không tăng được bao nhiêu. Các khách sạn lớn như Đỉnh Cao Sa Pa, Bamboo tiêu chuẩn 3 sao có quy mô phòng lớn, chủ yếu đón khách du lịch theo tour từ Thái Lan, Malaysia, Singapore, khách du lịch châu Âu và Australia cũng chỉ khai thác số phòng dưới 60%. Ông Trịnh Xuân Đồng, Giám đốc một khách sạn ở Sa Pa cho biết: Mọi năm đến trung tuần tháng 12, khách sạn đã kín phòng, ngược lại năm nay lượng khách đặt phòng thấp hơn nhiều. Mặc dù giá phòng chỉ dao động trên dưới 300.000 đồng/phòng (đặt theo tour), song theo ông Đồng dự báo thì lượng khách kỳ nghỉ này không mấy khả quan, nên khách sạn sẽ không tăng giá phòng.

Theo những người có kinh nghiệm làm du lịch, tình trạng khách du lịch đến Sa Pa "cầm chừng" trong dịp nghỉ Tết dương lịch là do kinh tế suy thoái đang xảy ra ở châu Âu, trong khi đó khách nội địa lại e ngại cái lạnh và sương mù mùa đông tại Sa Pa. Ông Lê Mạnh Hảo, Trưởng Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Sa Pa cho rằng, có thể khách du lịch đăng ký nghỉ muộn, nên lượng khách sẽ tăng vào đúng ngày Tết dương lịch.

Ông Lê Đức Luận, Chủ tịch UBND huyện Sa Pa cho biết, từ đầu năm đến nay, lượng khách du lịch đến Sa Pa đạt 610.000 lượt người, trong đó chủ yếu là khách nội địa, khách nước ngoài tăng ít, do kinh tế suy thoái. Trên địa bàn huyện hiện có 151 cơ sở lưu trú, trong đó có 47 khách sạn đạt tiêu chuẩn từ 1 - 4 sao, 1 khu nghỉ dưỡng và 99 hộ kinh doanh lưu trú tại gia (homestay).

Để nâng cấp các nhà nghỉ, khách sạn và các điểm du lịch, dịch vụ, UBND huyện Sa Pa đã sớm triển khai nhiều giải pháp, tích cực chỉ đạo đến các cơ sở kinh doanh nhằm để lại ấn tượng tốt nhất trong lòng du khách. Công tác chỉnh trang đường phố, nâng cấp đô thị, cải tạo môi trường du lịch đang được triển khai đồng bộ với sự hỗ trợ của nhiều nguồn vốn và theo quy hoạch của chuyên gia nước ngoài. UBND huyện đã tổ chức các đội liên ngành thường xuyên kiểm tra việc thực hiện niêm yết giá của các khách sạn, nhà hàng, qua đó kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm. Tình trạng bán hàng rong, chèo kéo khách du lịch tại khu vực thị trấn về cơ bản đã chấm dứt. Huyện cũng mở thêm tuyến, điểm du lịch mới Sa Pa - Bát Xát hy vọng sẽ thu hút thêm lượng khách du lịch, đặc biệt là du khách nước ngoài.


Chia sẻ