Theo dự kiến, Hà Nội sẽ bắn 4.200 quả pháo hoa tầm cao và 630 giàn pháo hoa tầm thấp trong 15 phút ngày 10/10/2024, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.
Tại họp báo thường kỳ về tình hình KT - XH TP.HCM chiều 11/4, Sở Văn hóa và Thể thao - Cơ quan Thường trực Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP cho biết, đã trình, đề xuất tổ chức bắn pháo hoa tại 16 điểm dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay.
Từ 19h hôm nay (30 Tết), đã có nhiều gia đình đến công viên bến Bạch Đằng (quận 1, TPHCM) để "xí chỗ" đẹp chờ xem màn pháo hoa đón giao thừa Xuân Giáp Thìn 2024.
Các tỉnh, thành phía Nam gồm TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Phước, Đồng Nai và Bình Thuận đã lên kế hoạch bắn pháo hoa, tổ chức các chương trình lễ hội phục vụ người dân trong Tết Nguyên đán 2024.
Thành phố sẽ có 30 điểm với 32 trận địa bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Trong đó, có 9 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp và 23 trận địa bắn pháo hoa tầm thấp. Tổng kinh phí dành bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn trên 29,3 tỷ đồng.
Chương trình bắn pháo hoa diễn ra từ 21 giờ đến 21 giờ 15 ngày 2/9 với điểm tầm cao ở khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (thành phố Thủ Đức) và điểm tầm thấp ở Công viên văn hoá Đầm Sen (quận 11).
Tối 28/4 (tức 9/3 âm lịch), hàng vạn người dân, du khách thập phương đổ về Công viên Văn Lang (TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chờ đợi, theo dõi bắn pháo hoa.