Bạn nên ngừng mua 10 thứ này vào năm 2024

Như Anh,
Chia sẻ

Để đối phó với kinh tế kém đi, mọi người đã bắt đầu thực hành lối sống tối giản, tích cực giảm bớt gánh nặng cho bản thân, kiểm soát ham muốn tiêu dùng, mua ít đồ hơn và tiết kiệm nhiều hơn.

01. Đừng đầu tư một cách mù quáng

Do suy thoái kinh tế nên có nhiều bất ổn tồn tại, dù đầu tư vào bất động sản, cổ phiếu hay quỹ, bạn đều phải có chiến lược đầu tư hợp lý.

Khi ước tính rủi ro, bạn nên có sự cân bằng vững chắc trong tâm trí, ngay cả khi đầu tư thất bại, bạn vẫn có thể đảm bảo rằng gia đình bạn có đủ cơm ăn áo mặc. Nếu bạn không thể tuân theo tiêu chuẩn này thì đừng mạo hiểm. 

02. Đừng mua những đồ gia dụng đắt tiền để sử dụng

Ví dụ: các loại máy lọc nước cao cấp, máy giặt sấy, máy rửa chén… tưởng chừng như cao cấp, dễ sử dụng, bạn cho rằng mua sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều, nếu thực tế trải nghiệm bạn sẽ thấy rằng chi phí sử dụng không cao như bình thường.

Các gia đình bình thường nên ngừng mù quáng chạy theo xu hướng và mua những thiết bị mà họ có đủ khả năng nhưng không đủ khả năng sử dụng.

Bạn nên ngừng mua 10 thứ này vào năm 2024 - Ảnh 1.

03. Đừng mua nhạc cụ, máy ảnh hoặc cần câu đắt tiền

Đây là những món đồ thể hiện sở thích cá nhân, không thực sự cần thiết cho cuộc sống, tỷ lệ nhàn rỗi cao, nếu thực sự muốn dùng thử, bạn có thể thuê hoặc mượn để tiêu dùng trải nghiệm.

04. Đừng mua sản phẩm được phát sóng bởi người nổi tiếng 

Nhiều người mua sản phẩm do một người nổi tiếng hoặc người nổi tiếng trên Internet giới thiệu vì họ thích, trên thực tế, những sản phẩm này có thể không có chất lượng tốt hoặc không phù hợp với họ.

Lấy quần áo làm ví dụ, họ mặc quần áo nhìn đẹp vì họ có dáng người đẹp và ngoại hình đẹp, đối với người bình thường họ không có nhiều giá trị tham khảo, đừng tưởng tượng rằng bạn có thể đẹp như họ khi mặc nó.

Chúng ta chỉ mua những thứ phù hợp với mình và thực sự hữu ích, không chạy theo một cách mù quáng vì hào quang của các ngôi sao.

05. Đừng đăng ký cho con tham gia quá nhiều lớp học sở thích

Khi chọn lớp sở thích cho con, bạn phải tìm hiểu kỹ hơn, tìm hiểu thêm bạn bè xung quanh và thử học thêm các khóa học miễn phí để tránh hiệu quả lớp sở thích “đốt tiền” không học được gì.

Tốt nhất bạn nên đăng ký không quá hai lớp, có thể chọn một lớp năng động và một lớp yên tĩnh, chẳng hạn như lớp Taekwondo và lớp vẽ tranh, sẽ giúp trẻ phát triển toàn diện.

Ngoài ra, đừng tham lam “mua càng nhiều, càng rẻ” các gói khóa học lớn, nếu cơ sở bỏ chạy sẽ rơi vào tình trạng không có cách nào lấy lại tiền và khó bảo vệ quyền lợi!

06. Đừng chi quá nhiều tiền cho việc làm đẹp, làm tóc, làm móng hay nối mi

Sắc đẹp một khi đã bắt đầu là vực sâu không đáy, rất dễ bị nghiện, không kiềm chế được, không dám thử thì đừng động tới.

Việc làm tóc, làm móng, nối mi cũng sẽ kéo theo hàng loạt vấn đề như tóc hư tổn, móng tay mỏng, lông mi rụng,… đòi hỏi nhiều tiền hơn để sửa chữa trong tương lai.

Thay vì tốn tiền để “trang trí” cho bản thân, tốt hơn hết bạn hãy chăm sóc bản thân thật tốt và làm cho mình đẹp và khỏe mạnh nhé!

Bạn nên ngừng mua 10 thứ này vào năm 2024 - Ảnh 2.

07. Đừng mua hàng xa xỉ

Hàng xa xỉ luôn là lựa chọn chứ không phải nhu yếu phẩm, giá trị sử dụng không cao.

Ví dụ: túi xách đắt tiền, đồ trang sức, đồng hồ, v.v. Nếu mua những món đồ này, bạn sẽ cảm thấy đau đớn sau khi niềm vui tiêu dùng qua đi, thậm chí bạn có thể miễn cưỡng sử dụng chúng vì chúng đắt tiền.

Đối với người dân bình thường, việc tiêu dùng hàng xa xỉ không có ý nghĩa gì nhiều mà ngược lại sẽ làm tăng gánh nặng tài chính và khiến họ trở thành nô lệ vật chất không có tự do.

08. Đừng dễ dàng mua các khóa học trực tuyến

Các khóa học trực tuyến rất đa dạng, khi lựa chọn chúng ta phải làm rõ nhu cầu, mục tiêu cá nhân và không bị nhầm lẫn bởi sự tuyên truyền của người khác.

09. Đừng theo đuổi các cửa hàng check-in của người nổi tiếng trên mạng

Nhiều bạn trẻ cho rằng việc check-in tại cửa hàng của người nổi tiếng trên Internet là việc làm chứng tỏ lòng hâm mộ, xếp hàng là dấu hiệu của việc tham gia xu hướng và họ sẵn sàng chạy theo xu hướng tiêu dùng.

Trên thực tế, hầu hết các cửa hàng của người nổi tiếng trên Internet chỉ là mánh lới quảng cáo, không xứng đáng với tên tuổi của họ và hiệu suất chi phí rất thấp!

10. Đừng mua vé số

Xổ số còn được gọi là “thuế của người nghèo”, thứ này là một thử thách nhỏ về niềm vui nhưng lại là một thử thách lớn cho sự hủy hoại.

Khi nền kinh tế đi xuống, chúng ta nên nhận thức rõ ràng rằng làm việc chăm chỉ để kiếm tiền là sự thật, còn ước mơ làm giàu chỉ là ảo tưởng!

Chia sẻ