Bạn bè đến chơi nhà đều choáng khi tôi nói tôi làm bó hoa này từ vỏ hộp đựng trứng mà mọi người thường vứt đi

L.T,
Chia sẻ

Nhìn bó hoa tuyệt đẹp ai cũng nghĩ rằng chỉ có nghệ nhân hoặc người cực khéo tay mới làm được, tuy nhiên nó lại rất dễ làm và nguyên liệu thì hoàn toàn dễ kiếm.

Cứ mỗi lần mua 1 hoặc 2 chục quả trứng từ siêu thị về rồi xếp vào tủ lạnh là bạn lại phải vứt đi những chiếc hộp nhựa đựng trứng vì không bỏ đi cũng chẳng thể dùng vào việc gì khác nữa. Tuy nhiên, có một cách thông minh để bạn tái chế thứ rác nhựa cực có hại cho môi trường ấy - đó chính là làm hoa nhựa. 

Nghe có vẻ lạ nhưng cứ theo dõi các bước sau đây, bạn sẽ mê tít và chỉ mốn bắt tay làm một bó hoa tuyệt đẹp như thế này từ thứ đồ tưởng như chỉ có thể bỏ đi là hộp đựng trứng.

Nguyên liệu gồm có:

- Vỏ hộp đựng trứng (loại bằng nhựa trong)

- Kéo

- Súng bắn keo

- Kẽm

- Hạt cườm màu trắng

- Lá dương xỉ

- Hoa baby

Bạn bè đến chơi nhà đều choáng khi tôi nói tôi làm bó hoa này từ vỏ hộp đựng trứng mà mọi người thường vứt đi - Ảnh 2.

Những vỏ hộp đựng trứng thường chỉ có thể vứt đi chứ không còn tác dụng gì nữa, nhưng nếu tỉ mỉ và khéo léo một chút, bạn có thể giữ chúng lại và làm ra sản phẩm đẹp ngoài sức tưởng tượng.

Bạn bè đến chơi nhà đều choáng khi tôi nói tôi làm bó hoa này từ vỏ hộp đựng trứng mà mọi người thường vứt đi - Ảnh 3.

Bước 1: Bạn cắt lấy phần lõm của hộp trứng, nơi để các quả trứng và cắt bỏ phần viền xung quanh bên trên.

Bạn bè đến chơi nhà đều choáng khi tôi nói tôi làm bó hoa này từ vỏ hộp đựng trứng mà mọi người thường vứt đi - Ảnh 4.

Bước 2: Cắt thành hình bông hoa 4 cánh như hình. Để làm 1 bông hoa như thành phẩm, bạn cần cắt 3 bông hoa nhỏ như thế này.

Bạn bè đến chơi nhà đều choáng khi tôi nói tôi làm bó hoa này từ vỏ hộp đựng trứng mà mọi người thường vứt đi - Ảnh 5.

Bước 3: Lấy một ô lõm đựng trứng rồi cắt bỏ phần đáy ở dưới như hình.

Bạn bè đến chơi nhà đều choáng khi tôi nói tôi làm bó hoa này từ vỏ hộp đựng trứng mà mọi người thường vứt đi - Ảnh 6.

Bước 4: Bạn dùng kéo cắt các đường lượn sóng ở viền trên.

Bạn bè đến chơi nhà đều choáng khi tôi nói tôi làm bó hoa này từ vỏ hộp đựng trứng mà mọi người thường vứt đi - Ảnh 7.

Bước 5: Bạn cuốn chặt miếng nhựa vừa cắt lượn sóng bên trên, dán cố định bằng súng bắn keo làm lớp cánh hoa thứ nhất.

Bạn bè đến chơi nhà đều choáng khi tôi nói tôi làm bó hoa này từ vỏ hộp đựng trứng mà mọi người thường vứt đi - Ảnh 8.

Bước 6: Lấy 1 phần lõm đã cắt ở bước 1, dùng kéo cắt bớt đi chiều cao xung quanh sao cho nó thấp hơn nhụy bông hoa đã làm ở bước 5. Sau đó, dùng súng bắn keo dán lớp cánh hoa thứ nhất trong lớp cánh hoa thứ hai.

Bạn bè đến chơi nhà đều choáng khi tôi nói tôi làm bó hoa này từ vỏ hộp đựng trứng mà mọi người thường vứt đi - Ảnh 9.

Bước 7: Dán bông hoa 4 cánh đã chuẩn bị ở bước 2 bên ngoài. Tương tự, dán thêm hai bông hoa 4 cánh bên ngoài sao cho các lớp cánh hoa xen kẽ nhau.

Bạn bè đến chơi nhà đều choáng khi tôi nói tôi làm bó hoa này từ vỏ hộp đựng trứng mà mọi người thường vứt đi - Ảnh 10.

Bước 8: Bông hoa làm xong trông sẽ như thế này đây. Tiếp đó bạn đính thêm 1 hạt cườm trắng vào giữa bông hoa để làm nhụy hoa nhé.

Bạn bè đến chơi nhà đều choáng khi tôi nói tôi làm bó hoa này từ vỏ hộp đựng trứng mà mọi người thường vứt đi - Ảnh 11.

Bạn làm thêm nhiều bông hoa khác, dán bông hoa vào đầu sợi kẽm làm cành.

Bạn bè đến chơi nhà đều choáng khi tôi nói tôi làm bó hoa này từ vỏ hộp đựng trứng mà mọi người thường vứt đi - Ảnh 12.

Sau đó, bó những bông hoa với cành lá dương xỉ và cành hoa baby thành bó hoa là xong.

Bạn bè đến chơi nhà đều choáng khi tôi nói tôi làm bó hoa này từ vỏ hộp đựng trứng mà mọi người thường vứt đi - Ảnh 13.

Thành phẩm sẽ là bó hoa trăng tinh khôi đẹp lung linh như thế này đây.

Bạn bè đến chơi nhà đều choáng khi tôi nói tôi làm bó hoa này từ vỏ hộp đựng trứng mà mọi người thường vứt đi - Ảnh 14.

Ai mà ngờ được rằng bó hoa đẹp như vậy lại làm từ vỏ hộp trứng cơ chứ.

Bạn bè đến chơi nhà đều choáng khi tôi nói tôi làm bó hoa này từ vỏ hộp đựng trứng mà mọi người thường vứt đi - Ảnh 15.

Chúc bạn thành công với cách làm hoa siêu dễ từ vỏ trứng này nhé!

(Nguồn: fabartdiy)

Chia sẻ