Bà xã Đăng Khôi bức xúc với Phan Hải và các ông chồng coi chăm con là việc của vợ

Link,
Chia sẻ

Thủy Anh, vợ của nam ca sĩ Đăng Khôi đã bày tỏ suy nghĩ thẳng thắn của mình xung quanh việc chia sẻ trách nhiệm và quyền lợi trong việc chăm sóc, nuôi dạy con cái của cả bố lẫn mẹ trong gia đình.

Mới đây, Thủy Anh đã có một bài chia sẻ dài sau khi cô tình cờ xem được cảnh trong bộ phim “Người phán xử” lúc nhân vật Phan Hải quát vào mặt vợ mình: “Cô điên à? Cô mà chết thì ai chăm con tôi?”. Bà xã của Đăng Khôi không khỏi bức xúc trước việc không ít các đức ông chồng coi việc chăm con là chuyện của vợ. Bài viết của cô ngay lập tức thu hút được sự chú ý đặc biệt của cộng đồng mạng. Nhiều người tham gia tranh luận xung quanh vấn đề san sẻ công việc gia đình, đặc biệt là chuyện chăm sóc, dạy dỗ con cái giữa vợ và chồng trong gia đình.

Bà xã Đăng Khôi bức xúc với Phan Hải và các ông chồng coi chăm con là việc của vợ  - Ảnh 1.

Thủy Anh gây chú ý khi có bài viết sâu sắc về vấn đề nhiều ông chồng coi chăm con là việc của vợ

Thủy Anh cho rằng suy nghĩ người phụ nữ phải đảm nhận trách nhiệm đối với các con đã trở thành điều hiển nhiên trong xã hỗi từ trước cho tới giờ. “Đây là định kiến nằm sâu trong suy nghĩ của những người chồng cũng như nhiều người trong xã hội từ trước tới nay rằng: 'Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà'. Việc chăm con nghiễm nhiên là nhiệm vụ của riêng phụ nữ!", bà mẹ 2 con phát biểu.

Bản thân bà xã Đăng Khôi cảm thấy đã là phụ nữ thì ở thời nào cũng phải chịu khổ nhưng những suy nghĩ như kiểu nhân vật ông chồng Phan Hải trong “Người phán xử” trước sau cũng cần được loại bỏ. Cô bày tỏ: “Thế kỷ 21 rồi, phụ nữ thời nào thì cũng khổ, nhưng thời nay thì những suy nghĩ kiểu cổ hủ như ông con Phan Hải trong phim sớm muộn cũng phải bị dẹp bỏ. Nếu nuôi con chỉ là trách nhiệm của riêng người phụ nữ, mình sẽ đồng ý nếu cô ấy là một người mẹ đơn thân”.

Bà xã Đăng Khôi bức xúc với Phan Hải và các ông chồng coi chăm con là việc của vợ  - Ảnh 2.

Bà xã Đăng Khôi cho rằng chăm sóc, nuôi dạy con cái là trách nhiệm và là quyền lợi của cả bố lẫn mẹ

Theo Thủy Anh, các ông chồng đổ trách nhiệm chăm con cho vợ chính là đang tự biến mình thành “vô hình” trong mắt con trẻ. Cô nhấn mạnh: “Chỉ vì phiền phức, chỉ vì không dành được thời gian, chỉ vì trăm ngàn thứ khác ngoài xã hội đáng để các anh quan tâm, hơn là đứa con của chính mình hay sao? Trách nhiệm nuôi con không chỉ là của riêng người phụ nữ, dù cô ấy có muốn như thế, cũng không thể”.

Lý giải cho vấn đề này, vợ của Đăng Khôi nói: “Đứa con là kết tinh tình yêu của bố mẹ, là tài sản chung quý giá của cả hai người. Việc chăm sóc, nuôi dạy con nghiễm nhiên là trách nhiệm thiêng liêng nhất của cả hai người. Người vợ đã phải hy sinh tuổi thanh xuân, hy sinh vẻ đẹp của phụ nữ, mang nặng 9 tháng 10 ngày, trải qua những giây phút sinh tử để đứa con bé bỏng ra đời, vậy mà đến việc chăm nom, nuôi dưỡng, dạy dỗ con nên người, các anh cũng muốn đẩy hết trách nhiệm cho vợ mình hay sao? Chẳng lẽ người đàn ông yêu và cưới một cô gái, chỉ để có một người đẻ con, chăm con và làm việc nhà hầu hạ anh suốt cả cuộc đời này? Như một bà vú, hay một người giúp việc, hay một người mẹ? Không! Cô ấy là vợ của anh đấy".

Kết thúc bài viết, Thủy Anh khẳng định: “Nuôi dạy con với tình yêu và sự tận tâm, đó là trách nhiệm, là hạnh phúc và cũng là quyền lợi của cả bố lẫn mẹ, đừng đánh mất quyền lợi đó và phó mặc mọi thứ cho vợ mình. Rồi để đến khi bị mất quyền lợi đó, các anh lại phải hối tiếc! Hãy dành thời gian cho gia đình, trân trọng vợ và con để biết rằng điều gì là quan trọng nhất trong cuộc sống! Nếu các anh làm được như vậy, phụ nữ chúng mình sẽ cảm thấy biết ơn rất nhiều”.

Bà xã Đăng Khôi bức xúc với Phan Hải và các ông chồng coi chăm con là việc của vợ  - Ảnh 3.

Đăng Khôi được vợ lôi kéo tham gia vào công việc nhà cũng như việc chăm sóc và nuôi dạy con cái

Trên thực tế, Thủy Anh và Đăng Khôi cũng gặp nhiều vướng mắc trong cuộc sống gia đình. Đôi lúc Thủy Anh cũng phải chăm con một mình hay 2 vợ chồng mâu thuẫn, cãi cọ liên quan đến việc nuôi dạy con cái. Tuy nhiên sau đó họ ngồi lại trò chuyện cởi mở để tìm hướng giải quyết và cùng nhau thay đổi theo hướng tích cực hơn. Với vai trò là một người vợ, Thủy Anh cũng khôn khéo lôi kéo chồng tham gia vào các công việc nhà. Cô cho rằng khi chồng hiểu được suy nghĩ và cảm xúc của vợ thì họ sẽ yêu thương, tự nguyện chia sẻ chuyện chăm sóc, nuôi dạy các con với “nửa kia”.

Chia sẻ