Bà mẹ trục xuất con ra khỏi nhà vì "ăn bám"

Vân Ánh,
Chia sẻ

Tình yêu của người mẹ cũng có giới hạn. Có vẻ là như vậy trong trường hợp của một bà mẹ 75 tuổi và hai con trai 42 và 40 tuổi ở Italy.

Bà mẹ trục xuất con ra khỏi nhà vì "ăn bám" - Ảnh 1.

Bà mẹ này đã kiện và thắng kiện trước hai người con trai để có thể trục xuất được hai người này ra khỏi nhà. Hồ sơ tòa án cho thấy bà mẹ gọi hai người con trai này là ăn bám, bởi họ đã sống trong nhà mà không đóng góp tài chính và không làm việc nhà.

Cả hai người đàn ông này đều có việc làm, trong khi bà mẹ chỉ có lương hưu. Thẩm phán cho hay, mặc dù luật pháp Italy yêu cầu cha mẹ phải chăm sóc con đến chừng nào còn cần thiết, nhưng khi con quá một độ tuổi nhất định thì không thể trông chờ vào bố mẹ tiếp tục trách nhiệm chăm sóc vượt những giới hạn không còn xác đáng nữa.

Chia sẻ